10x Kiên Giang làm tình nguyện viên, vượt mưa bão lấy mẫu xét nghiệm cho bà con trên đảo

Tham gia chống dịch COVID-19 ở đảo, 10x Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhựt đã miệt mài cống hiến sức trẻ, đi thuyền vượt mưa bão lấy mẫu xét nghiệm cho bà con.

Chi Nguyễn
13:09 27/09/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyễn Thanh Nhựt (19 tuổi) đang là sinh viên năm 2 ngành Marketing trường ĐH An Giang, hiện đang về quê nhà ở đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tham gia chống dịch. Nhựt tâm sự, do tình hình dịch bệnh phức tạp, lại thêm giãn cách xã hội nên không thể tiếp tục theo học ở trường. Vì thế, em quyết định về quê, vừa học trực tuyến vừa tham gia chống dịch ở địa phương.

10x cho biết: "Quê em ở ngoài đảo, tuy xa đất liền nhưng nguy cơ về dịch bệnh vẫn rất cao vì lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều phải vận chuyển từ đất liền ra đảo; vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhất là khi thành phố Hà Tiên nói riêng và Kiên Giang nói chung đang bùng phát dịch mạnh".

10x-kien-giang-vuot-mua-bao-lay-mau-xet-nghiem-cho-ba-con-o-dao
Nguyễn Thanh Nhựt (19 tuổi)

Nhựt tham gia cống hiến sức trẻ, trau dồi kiến thức về y tế, xã hội và rèn luyện các kỹ năng mềm. Dù vậy, 10x vẫn gặp khó khăn khi trùng lịch học với lịch tham gia tình nguyện chống dịch. Em tâm sự: "Đặc thù địa phương là biển đảo, khi lấy mẫu xét nghiệm ở các đảo lân cận đảo lớn phải di chuyển bằng ghe tàu, gặp thời tiết xấu như mưa bão, giông lốc rất nguy hiểm nhưng em không ngại để giúp người dân được an toàn".

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của 10x khi tham gia chống dịch tại địa phương là được giao nhiệm vụ quay phim dựng phóng sự, tham gia các cuộc thi về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Nhựt cũng cảm thấy rất vui khi được làm quen và trò chuyện với cán bộ địa phương, cán bộ y tế và chiến sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Em nhớ lại: "Hôm đi lấy mẫu tại đảo hòn Giang, cả đoàn gặp trận giông lớn mưa trắng xóa cả biển, sóng vỗ mạnh, ai cũng hồi hộp, lo lắng, cả đoàn đều ướt sũng nhưng bất chấp khó khăn, vất vả vẫn vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

10x-kien-giang-vuot-mua-bao-lay-mau-xet-nghiem-cho-ba-con-o-dao-4
Hôm đi lấy mẫu tại đảo hòn Giang, cả đoàn gặp trận giông lớn mưa trắng xóa cả biển, ai cũng hồi hộp, lo lắng

Làm tình nguyện chống dịch ở đảo, phải đi lại giữa các đảo bằng ghe, bằng xuồng máy, xuồng chèo không ít nguy hiểm. các đảo bằng ghe, bằng xuồng máy, xuồng chèo bày tỏ: "Em hy vọng bà con nhân dân cùng nhau nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo, Chỉ thị để toàn đảo luôn xanh, không có bóng dáng COVID-19".

10x-kien-giang-vuot-mua-bao-lay-mau-xet-nghiem-cho-ba-con-o-dao
Nhựt chụp ảnh cùng các tình nguyện viên và y bác sĩ tuyến đầu trên đảo

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 756.689 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm). Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố ghi nhận 184 ca tử vong, trong đó ở TP. Hồ Chí Minh (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1).

Xem thêm: Những hộp cơm từ thiện "đầy chữ" gửi tặng bệnh nhân F0 và lực lượng y bác sĩ tuyến đầu ở TP.HCM

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận