Giàu "nứt đố đổ vách" nhưng các tỷ phú tuyệt nhiên không bao giờ vung tiền hoang phí cho những thứ này

Thay vì làm theo quan niệm thông thường "có tiền là có tất cả", các tỷ phú tuyệt nhiên không bao giờ vung tiền hoang phí.

Chi Nguyễn
08:00 22/06/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những người giàu đến mức triệu phú, tỷ phú thường sở khối tài sản đồ sộ, khiến họ hoàn toàn có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn. Trên thực tế, các tỷ phú thường đi ngược với quan niệm thông thường "có tiền là có tất cả" và chi tiết khá "khắt khe". 

Chẳng hạn Bill Gates, dù có thể mua cả tủ đầy Rolex, ông chỉ đeo chiếc đồng hồ Casio có giá chỉ khoảng 70 USD (1,6 triệu đồng). Warren Buffett chẳng mấy khi chi tiêu xa xỉ cho những bữa ăn sang chảnh, mà chỉ tiêu khoảng 4-5 USD cho bữa sáng. 

10-thu-nguoi-ngheo-hay-chi-con-cac-ty-phu-thi-kien-quyet-noi-khong
Bill Gates trung thành với chiếc đồng hồ Casio có giá chỉ khoảng 70 USD (1,6 triệu đồng)

Càng trở nên giàu có, người thành công càng trân trọng giá trị đồng tiền và thường chi tiêu hợp lý. Dưới đây là 10 thứ mà họ không hoặc ít khi chi tiền cho chúng.

Mua sắm

Không ít người trong chúng ta thường bị hớp hồn bởi chiếc áo cardigan cashmere trong cửa hàng hay chiếc ô tô mới đắt đỏ. Thế nhưng, việc mua sắm theo ý thích là thứ khiến ta rất khó trở nên giàu có.

Trong một lần phỏng vấn với Forbes, tỷ phú Warren Buffett từng nói: "Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm phải bán những thứ mình cần". Người giàu không phải là không mua sắm những thứ xa hoa, nhưng họ thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua thay vì tùy hứng.

Thừa kế

10-thu-nguoi-ngheo-hay-chi-con-cac-ty-phu-thi-kien-quyet-noi-khong
Mark Zuckerberg từng chia sẻ rằng anh muốn con cái mình tự tìm ra con đường riêng hơn là dựa vào một tờ giấy bạc

Có một số tỷ phú để lại cả núi tiền cho con cháu của họ, nhưng những khoản thừa kế lớn rất hiếm khi xuất hiện trong từ điển của người giàu. Cả Bill Gates và Mark Zuckerberg đều từng chia sẻ rằng, họ muốn con cái mình tự tìm ra con đường riêng hơn là dựa vào một tờ giấy bạc. Cả hai đều dành một phần đáng kể tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Kênh truyền hình và trò chơi điện tử

Người giàu rất hiếm khi xem tivi, nếu có thường là các chương trình thời sự, kinh tế hay chứng khoán. Họ không lãng phí tiền cho các gói truyền hình đắt đỏ hoặc các trò chơi điện tử.  Phó chủ tịch về Audience Insights của Nielson, ông Glenn Enoch cho biết: "Chúng tôi mong đợi các hộ gia đình có thu nhập cao sở hữu nhiều thiết bị hơn, nhưng thực tế là chúng tôi không ngờ rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp sử dụng tất cả các thiết bị nhiều hơn".

Thương hiệu đắt đỏ

Các triệu phú có thể mua những bộ cánh thời thượng từ các nhà thiết kế hàng đầu, nhưng điều đó không phải họ đốt toàn bộ tiền vào việc đó. Với nhiều người, họ mua hàng hiệu là vì chúng bền hơn, về lâu dài là phương án tiết kiệm hơn cả. Người sáng lập IKEA, Ingvar Kamprad, nói với Newsweek rằng anh ấy không mặc bất cứ thứ gì không phải từ chợ trời để "làm gương tốt".

Ngôi nhà xa xỉ

Dù hầu hết các tỷ phú trên thế giới đều chi một khoản tiền lớn cho việc mua nhà, nhưng họ vẫn tìm kiếm các giao dịch với giá hợp lý. Bên cạnh đó, họ mua nhà để đầu tư bất động sản, dùng "tiền đẻ ra tiền" chứ không phải chỉ để trưng.

10-thu-nguoi-ngheo-hay-chi-con-cac-ty-phu-thi-kien-quyet-noi-khong
Elon Musk cũng tuyên bố ông sẽ bán gần hết nhà của mình

Thậm chí, một số người giàu còn chẳng mua một ngôi nhà xa hoa nào cả, hoặc tìm cách bán hết chúng đi. Chẳng hạn, theo US News and World Report, Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà mà ông mua vào năm 1958 với giá 31.500 đô la. Mới đây, Elon Musk cũng tuyên bố ông sẽ bán gần hết nhà của mình, chấp nhận ở nhà thuê để có thể dùng tiền theo đuổi ước mơ bay lên sao Hỏa.

Nhiều thẻ tín dụng

Trên thực tế, người giàu thường dùng tiền mặt nhiều hơn là dùng thể tín dụng, bởi họ biết rằng nó là một con dao hai lưỡi. 

Tom Corley, tác giả của cuốn sách "Những thói quen giàu có: Thói quen hàng ngày của những người thành công" từng chia sẻ rằng chỉ có 8% người nghèo sử dụng nhiều hơn 1 thẻ tín dụng. Trong khi đó, 77% người nghèo lại có tới vài cái thẻ tín dụng. Ta càng có nhiều thẻ thì ta càng có nhiều khoản phí phải theo dõi, nhiều khoản phí tài chính phát sinh.

Đồ có thời gian sử dụng ngắn hạn

Mua đồ rẻ là phương án tiết kiệm tốt, nhưng ta cũng nên chú ý tới độ bền của nó. Mua một món đồ rẻ nhưng dễ hỏng sẽ khiến ta thường xuyên phải thay thế nó, về lâu dài đó không phải là phương án tốt để tiết kiệm.

Peter Bush, một CFP của Horizon Wealth Management ở Baton Rouge, Louisiana chia sẻ: "Những người giàu có hiểu rằng con đường rẻ nhất không phải lúc nào cũng có giá trị nhất. Họ có thể có tầm nhìn xa và cân nhắc xem những gì họ phải trả hôm nay so với giá trị theo thời gian".

Tiện ích mới

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tiền bạc và vật chất chỉ có thể tạo ra hạnh phúc tạo thời, còn những trải nghiệm ý nghĩa mới mang đến một cuộc sống viên mãn thực sự. Theo đó, người giàu thường chọn trải nghiệm 1 lần trong đời thay vì các tiện ích. Chẳng hạn, rất nhiều triệu phú đang sở hữu iPhone đời cũ thay vì những mẫu mới nhất.

Nghỉ hưu

10-thu-nguoi-ngheo-hay-chi-con-cac-ty-phu-thi-kien-quyet-noi-khong
Ở tuổi 90, Warren Buffett vẫn đang là CEO của Berkshire Hathaway

Chúng ta thường được khuyên rằng nên đầu tư tiền vào quỹ hưu trí của mình, còn người giàu lại hiếm khi nghĩ đến điều đó. Theo một nghiên cứu từ Barclay's Wealth do CNBC công bố, 54% triệu phú muốn làm việc ngay cả khi đã nghỉ hưu của họ, 60% những người có tài sản ròng 15 triệu USD trở lên có kế hoạch làm việc "dù họ ở độ tuổi nào".

Đánh bạc

Người giàu hiển nhiên không chơi xổ số hay các trò đỏ đen, bởi vì họ đã quá giàu. Tuy nhiên, họ không chơi cờ bạc một phần là vì họ không tin vào thành công ngắn hạn, thứ chỉ đến trong 1 đềm và rất dễ qua đi. 

Để dạy các con về tiền bạc, Warren Buffett đã thử đặt một máy đánh bạc trong nhà, và các con ông bị cám dỗ và tiêu hết tiền tiêu vặt trong một ngày. Các tỷ phú thường dạy con mình cách tiêu tiền từ rất sớm, và khuyên chúng không chơi những trò chơi may rủi hay cờ bạc, nơi mà "nhà cái" luôn thắng.

Tỷ phú Warren Buffett hé lộ thói quen đơn giản để đổi đời: "Người thực sự thành công biết 'nói không' với hầu hết mọi thứ"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận