Người tốt việc hay: 10x thành lập Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận, giúp người gặp khó
10x Ninh Thuận Đỗ Ngọc Khải đã sáng lập Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận chuyên giúp đỡ người dân bị hỏng xe trên đường.

Đỗ Ngọc Khải (SN 2003) là người sáng lập kiêm đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là con út trong gia đình có 5 anh chị em, cậu bạn phải nghỉ học từ năm lớp 6. Để phụ giúp gia đình, Khải lựa chọn đi học nghề rồi đi làm sớm kiếm tiền. Hiện 10x đang làm việc ở Showroom Kia Mazda ở Ninh Thuận.
Khó khăn và vất vả vẫn đang song hành nhưng chàng thanh niên trẻ ấy vẫn luôn mang trong mình một trái tim vì cộng đồng, hướng tới những điều tốt đẹp cho mọi người. "Châm ngôn sống của tôi là sống vì cộng đồng, để đóng góp vào xã hội và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho người khác tham gia vào mục tiêu này", Khải nói.

Chia sẻ về lý do làm việc này, 10x cho biết: "Hằng ngày đi làm về chứng kiến những cô chú, anh chị, các bạn học sinh sinh viên phải dắt bộ hàng chục kilômet vì xe xì, chết máy giữa đường ...vv... vào đêm tối. Vì đặc thù ở tỉnh Ninh Thuận sau 18h sẽ không còn tiệm sửa xe nào mở cửa. Tôi đã quyết định thành lập một đội để giúp đỡ bà con vào mỗi đêm. Mục tiêu của tôi là đem lại sự an toàn và tiện ích cho cộng đồng".
Từ suy nghĩ tới hành động, Đội cứu hộ xe Ninh Thuận đã được ra đời từ 4 thành viên ban đầu, nay đội đã có 12 thành viên tham gia, Khải là Đội trưởng. Sau giờ làm việc, thay vì nghỉ ngơi Khải và những bạn trẻ trong Đội cứu hộ xe Ninh Thuận lại rong ruổi các nẻo đường trên địa bàn TP. Phan Rang- Tháp Chàm để giúp những người dân chẳng may bị hư hỏng xe hay gặp tai nạn giữa đường.

Từ 19 giờ hằng ngày, Khải và thành viên đội sẽ tập trung tại một điểm cố định rồi phân chia công việc, người thì rót xăng vào các chai nhỏ, người thì sắp xếp dụng cụ sửa xe máy, chuẩn bị lên đường. Không có giới hạn tuổi tác nghề nghiệp, khác nhau về hoàn cảnh nhưng mỗi thành viên trong đội đều có chung tinh thần sẵn sàng vì mọi người. Khi số điện thoại đường dây nóng vang lên, dù ở đâu họ cũng sẵn sàng tiếp ứng, giúp đỡ. Đó là tình huống xe cán đinh, hết xăng, tai nạn giao thông cần sơ cứu đưa vào bệnh viện.
Công việc là hoàn toàn tự nguyện nên mọi kinh phí đều do các thành viên tự trang trải. Để người dân thuận tiện theo dõi, đội thành lập trang fanpage “Cứu hộ, cứu nạn Ninh Thuận” kèm số điện thoại công khai để kịp thời liên hệ khi gặp sự cố. Nếu cùng lúc có nhiều trường hợp gọi tới, đội sẽ chia ra 3-4 nhóm và liên lạc với nhau bằng bộ đàm để hỗ trợ người đi đường kịp thời. Trung bình, mỗi buổi tối, Đội hỗ trợ được từ 10-12 trường hợp xe bị hỏng... Việc làm của đội ngày càng lan tỏa, được nhiều bạn trẻ ủng hộ, tình nguyện tham gia. Đáng mừng hơn đội còn được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các dụng cụ sửa xe, máy bơm, lốp xe... hoặc “ký gửi” những phần thức ăn, nước uống miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Theo CTG
Xem thêm: Người tốt việc hay: Ở phòng trọ 1 triệu, chàng trai cứu người mỗi đêm
Đọc thêm
Để đảm bảo nguồn cung dược liệu, Tổ đình Hưng Minh đã dành một khu đất rộng 1000m2 để trồng cây thuốc Nam với gần 300 loại dược liệu khác nhau.
Kỷ lục gia Châu Thành Toàn tâm sự, trong quá trình vận động quyên góp, không ít lần gặp phải những tình huống oái oăm như bị dè bỉu, bị dọa đánh...
Anh Trần Phước Hùng là chủ nhiệm CLB máu nóng "Hiểu và Thương". Mỗi lần vận động hiến máu hoặc tự hiến, anh đều tâm niệm đã cho đi thì không bao giờ nghĩ đến việc được trả ơn.
Tin liên quan
Dù mang trong người bệnh tan máu bẩm sinh, gia đình khó khăn, nhưng Như không gục ngã. Em tự xoay sở bằng việc bán trà đá lấy tiền chữa bệnh cho mình và em trai, giảm bớt chi phí cho gia đình.
Người thợ xây nọ ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình...
Kể từ lúc ông Hiếu mất sức lao động, bà Phượng trở thành trụ cột gia đình, gồng gánh mọi việc từ tiền viện phí cho chồng đến việc chăm sóc con riêng bị tâm thần...
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.