10x Phú Thọ hé lộ bí kíp giành học bổng toàn phần du học Úc

Nhờ việc thể hiện xuất sắc quan điểm riêng về nữ quyền trong buổi phỏng vấn, 10x Phú Thọ đã giành được xuất học bổng toàn phần du học Úc.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đỗ Phương Nga (sinh năm 2003, quê ở Phú Thọ) là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt trong đời, Nga hào hứng kể về giây phút nhận thông báo trúng học bổng 100% du học Úc chỉ 2 tiếng sau khi phỏng vấn ngày 5/5/2021.

Được biết, cuộc phỏng vấn xin học bổng của Nga diễn ra theo hình thức online và được giới hạn từ 10 đến 15 phút trình bày. Ban đầu, nữ sinh khá lo lắng khi thời lượng buổi phỏng vấn không dài mà lại có rất nhiều ý tưởng muốn trình bày.

10x-phu-tho-bay-cach-dat-hoc-bong-100-du-hoc-uc
Đỗ Phương Nga là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trước đó, để hiểu hơn về những giá trị mà các trường đại học Úc hướng tới, Nga đã lên trang thông tin của các trường mà cô bạn nộp hồ sơ để tìm hiểu và xem danh mục các giá trị mà trường theo đuổi, từ đó tạo ra thông điệp của bản thân trùng với trường để thể hiện ở buổi phỏng vấn. “Thật ra, tất cả thông tin chúng ta cần để hiểu về trường đại học nước ngoài đều ở trên web, chỉ khác nhau ở cách chắt lọc thông tin ra sao”, Nga nói.

Buổi phỏng vấn diễn ra theo hình thức online nên Nga gặp khó khăn khi muốn thể hiện ngôn ngữ cơ thể hay phong thái tự tin của mình. Trong 15 phút phỏng vấn ngắn ngủi với 4 câu hỏi từ giảng viên, Nga đã chuẩn bị sẵn phương án trả lời cho mọi vấn đề và lên timeline thời gian trả lời sẵn từ trước nên cô bạn trình bày vừa vặn trong 15 phút. Phương Nga cũng đặt ra nguyên tắc chung đó là khi nói sẽ không cử động quá nhiều để người nghe không bị lo lắng về lời nói của mình, thỉnh thoảng mở lòng bàn tay để tạo cảm giác gần gũi.

Theo kinh nghiệm của Nga, phỏng vấn xin học bổng đại học Úc chủ yếu sẽ được hỏi những câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyên ngành mình muốn theo đuổi và dự định nghề nghiệp trong tương lai.

Khi được hỏi “Tại sao lại chọn học marketing?”, Phương Nga chọn nói về tác động mà các thương hiệu có thể mang đến thông qua thông điệp mà họ truyền tải trong các chiến dịch truyền thông của mình. Và em đã tập trung vào thông điệp trao quyền cho phụ nữ (Women's empowerment). “Em còn nhớ ngay sau khi em trả lời xong câu hỏi đó, cô phỏng vấn em có phản ứng khá tích cực và có nói điều này cũng là một trong những giá trị mà trường theo đuổi”, Nga kể.

10x-phu-tho-bay-cach-dat-hoc-bong-100-du-hoc-uc
Phương Nga chụp ảnh duyên dáng bên mẹ

Nga cho rằng, một bí quyết “ăn điểm” trong mắt hội đồng tuyển sinh đó là giúp họ hiểu những giá trị mà bản thân mình theo đuổi có điểm chung gì với những giá trị mà trường theo đuổi. “Trên website của mỗi trường đều có đề cập tới các giá trị mà trường theo đuổi, vậy nên chúng ta có thể đọc qua phần đó và lên ý tưởng cho câu trả lời từ trước. Nhưng tuyệt đối không nên viết lại toàn bộ câu trả lời, kể cả khi câu hỏi giống hệt với dự đoán của mình cũng không nên đọc lại toàn bộ câu trả lời mình đã chuẩn bị”, Nga chia sẻ.

Ngay sau khi phỏng vấn xong, 2 tiếng sau, nữ sinh 10x nhận cuộc gọi từ trung tâm tư vấn du học với thông báo đã được trao suất học bổng 100% ngành Marketing & Business Analytics tại Đại học La Trobe, Úc. “Em rất bất ngờ bởi thông thường, kết quả sẽ được thông báo khoảng 1 tuần sau khi phỏng vấn. Trường hợp của em là một ngoại lệ”, nữ sinh nói.

Trong cuộc phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh Úc, Phương Nga còn gây ấn tượng với điểm IELTS 8.0; điểm thi SAT đạt 1540/1600. Nữ sinh cũng nhấn mạnh việc đưa ra một câu trả lời tự nhiên và có sự tương tác với ban giám khảo cũng quan trọng không kém so với nội dung câu trả lời của mình.

Sau khi nghe được thông tin con gái được nhận học bổng liền tay ngay sau cuộc phỏng vấn ngắn, mẹ của Phương Nga cũng vỡ òa hạnh phúc và nhận thấy đó quả thực là một kết quả xứng đáng với Nga. Bà Đặng Thị Minh Trang (sinh năm 1971, mẹ của Phương Nga) hào hứng kể: “Nga khá khiêm tốn, có ý thức tự học, tự nghiên cứu cao, đã chinh phục được trường cấp 3 mơ ước và nay là du học Úc”.

Trước đó, Nga đã được nghe bố mẹ kể về nước Úc khá nhiều nên từ khi có ý định đi du học, em đã nghĩ đến Úc đầu tiên. Lên lớp 11, nữ sinh bắt đầu xây dựng chiến lược học tập và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Trung bình, em học và tham gia hoạt động ngoại khóa khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Cô bạn còn đặt ra nguyên tắc có một ngày nghỉ hoàn toàn sau mỗi kỳ thi cuối kỳ, những ngày còn lại đều là học, tham gia hoạt động ngoại khóa, đi thi, hoặc xây dựng các mối quan hệ.

“Suốt thời gian 3 năm cấp 3, Nga sống tự lập ở Hà Nội và tự lên kế hoạch học tập, thi các chứng chỉ quốc tế để xin học bổng du học. Bố mẹ hoàn toàn không can thiệp vào bất cứ hoạt động ngoại khóa hay học tập của con. Thậm chí, khi Nga xin được học bổng rồi mới đưa cho bố mẹ xem tập giấy khen trong suốt 3 năm cấp 3”, mẹ Nga kể thêm.

10x-phu-tho-bay-cach-dat-hoc-bong-100-du-hoc-uc
Cô bạn thừa nhận phải có tinh thần cạnh tranh để có được điểm số đáng tự hào như điểm GPA lớp 12 đạt 9.7

Học tập trong môi trường như THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Nga thừa nhận bản thân mình cũng phải có tinh thần cạnh tranh để có được điểm số đáng tự hào như điểm GPA lớp 12 đạt 9.7.

“Năm lớp 10 em chỉ đạt GPA 9.2 nên từ lớp 11 em quyết tâm là mỗi kỳ phải tăng 0.1 GPA. Nhờ vậy, điểm của em đi từ 9.4 kỳ 1 lớp 11 đến 9.5 kì 2 lớp 11 rồi đến 9.7 kỳ 2 lớp 12. Em nghĩ việc đặt ra các mục tiêu nhỏ để chinh phục từ từ sẽ khiến mình có động lực để cố gắng hơn thay vì đặt ra một mục tiêu quá lớn và bỏ cuộc sau một thời gian ngắn vì cảm thấy quá áp lực hoặc quá khó để có được bước nhảy vọt”, nữ sinh chia sẻ.

Bạn của Nga, Vũ Hà Châu nhận xét, 10x Phú Thọ là một người bạn luôn chăm chỉ, cầu tiến trong học tập và truyền cảm hứng cho các bạn xung quanh. Em bày tỏ: “Nga luôn tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ tối đa thời gian học tập để dành được điểm cao và đạt được mục tiêu đi du học Úc. Về hoạt động ngoại khóa, Nga cũng rất năng nổ, tham gia các sự kiện ở trường hăng hái nên luôn được các bạn, thầy cô yêu quý”.

Theo báo Tiền Phong

Xem thêm: Nguyễn Quý Anh: Là người Việt trẻ nhất từng đạt IELTS 9.0, khẳng định "chẳng ôn luyện ở trung tâm nào"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từng rất tự ti suốt thời thanh xuân vì bị hỏng một bên mắt, nhưng cuối cùng, Belle Bakst đã nỗ lực vượt qua, trở thành một stylist truyền cảm hứng.

Belle Bakst: Từng tự ti vì hỏng một bên mắt, nay thành stylist truyền cảm hứng
0 Bình luận

Dân tình không khỏi nể phục nữ sinh Quảng Nam Trần Nguyễn Duy Va vừa xuất sắc chinh phục thành công học bổng 4 trường THPT ở Mỹ.

Trần Nguyễn Duy Va: 10x Quảng Nam xuất sắc đỗ học bổng 4 trường THPT
0 Bình luận

Lê Văn Việt là một TikToker mảng kiến thức khá nổi tiếng, thu hút triệu view với những video dạy tiếng Anh cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Lê Văn Việt: TikToker triệu view cực siêu tiếng Anh, khao khát lan tỏa văn hóa Việt Nam ra quốc tế
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhiều năm qua, thầy giáo Y Thắng Rơ Yam miệt mài với công việc "người lái đò" đưa học trò đi học, gieo mầm tri thức bên sông Krông Nô.

'Người lái đò' dùng sức mình để gieo mầm tri thức bên dòng sông Krông Nô
0 Bình luận

Người xưa dặn rằng, "một điều nhịn chín điều lành", ý nói nhẫn nhịn không tranh biện, im lặng tĩnh tâm mới chính là cảnh giới tu dưỡng cao nhất.

Câu chuyện thâm thúy về chữ nhẫn: Cả đời tranh biện ồn ào, cũng chẳng thể bằng một phút im lặng tĩnh tâm
0 Bình luận

Đang bận rộn với công việc kỹ sự, vợ sắp sinh con thứ 2, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, chàng kỹ sư 9x Đỗ Quyết Tiến lại tham gia cứu hộ người đuối nước.

Chàng kỹ sư 9x năng nổ tham gia cứu hộ người đuối nước: Cứ cho đi đừng sợ thiệt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất