Lê Yên Thanh: Từ chối lương 6000 USD/tháng ở Google để khởi nghiệp, xây bản đồ COVID-19 Đà Nẵng & Hải Dương miễn phí

"Chàng trai vàng" Lê Yên Thanh nổi tiếng với hơn 100 giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế về tin học, đã từ chối mức lương 6000 USD/tháng ở Google để về Việt Nam khởi nghiệp.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/06
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Chàng trai vàng" trong làng tin học

Nhắc đến Lê Yên Thanh (SN 1995, An Giang), người ta nhớ ngay đến "chàng trai vàng" trong làng tin học Việt Nam, người sở hữu hơn 100 giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Khi còn là học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu ở An Giang, Thanh đã đạt vô số giải thưởng trong các kỳ thi tin học cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Nhắc đến Lê Yên Thanh, người ta nhớ ngay đến "chàng trai vàng" trong làng tin học Việt Nam. Ảnh: Trí thức trẻ

Khi đang học đại học, anh liên tục khiến người khác nể phục khi giành vô số giải thưởng khác về tin học. Ví dụ như đoạt giải Nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á năm 2013; giải Hornorable Mention cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC thế giới năm 2014; Huy chương Đồng cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng khu vực châu Á năm 2014; Cúp vàng khối thi siêu cúp Olympic tin học sinh viên VN năm 2012; 4 năm liên tục nhận học bổng Odon Vallet; giải thưởng Quả cầu vàng năm 2014. 

Anh theo học ngành Công nghệ thông tin ở trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Đến năm 2015, anh xuất sắc trở thành thực tập sinh ở "ông lớn" công nghệ Google với mức lương 6.000 USD/tháng. Kết thúc khóa thực tập, Lê Yên Thanh nhận được đề nghị ở lại Mỹ và làm việc cho Google. Đây quả thực là công việc trong mơ của bất cứ ai, đảm bảo tương lai rộng mở và vẻ vang.

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Lê Yên Thanh (thứ 2 từ trái sang) từng là thực tập sinh ở Google với mức lương 6.000 USD/tháng

Thế nhưng, Yên Thanh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó, về nước và bắt tay khởi nghiệp. Đến nay, thanh niên 9x này chia sẻ, dù phải đánh đổi rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Anh tâm sự: "Đó là sự làm chủ cuộc đời, được là chính mình và sống với ước mơ, với đam mê của bản thân".

Bắt tay vào khởi nghiệp từ con số 0

Lê Yên Thanh chia sẻ, trước kia anh đã từng thử sức với khởi nghiệp. Với anh, ý tưởng khởi nghiệp thì có rất nhiều, nhưng để lựa chọn ý tưởng phù hợp và hiện thực nó là cả một quá trình. Được biết, dự án đầu tiên của anh là Chương trình BusMap - xe bus thành phố với hơn 70.000 lượt sử dụng, từng đoạt Giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ TP.HCM năm 2013.

Bên cạnh đó, anh còn khởi nghiệp với ứng dụng Umbala, là nơi người dùng quay clip hát karaoke siêu ngắn, diễn hát nhép vui, trình diễn khả năng hài hước, hoặc biểu diễn tài năng nhảy của mình... Một dự án khác của chàng trai "vàng" này là JobHop, một ứng dụng tìm kiếm việc làm, kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng. Anh còn hợp tác với 2 người khác để thực hiện Dự án Talo - mô hình ứng dụng nền tảng công nghệ blockchain trong thi cử, tuyển dụng.

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Dự án khởi nghiệp đầu tiên của anh là BusMap - xe bus thành phố

Trong số các dự án khởi nghiệp, tâm đắc nhất với Thanh Yên chắc chắn phải kể đến BusMap. Đây là ứng dụng được anh xây dựng từ khi còn là sinh viên, khi chủ yếu di chuyển bằng xe buýt để đi học. Người dùng truy cập đường đi của xe buýt bằng bất cứ thiết bị nối mạng nào và phần mềm sẽ gửi hướng dẫn tối ưu cho họ. 

Trong quá trình gây vốn, anh đã bị nhiều nhà đầu tư từ chối. Sau mỗi lần thất bại, anh lại tự cải tiến phần mềm, tiếp thu những góp ý để hoàn thiện cơ hội kinh doanh. Cuối cùng, vào tháng 3/2020, cơ hội đã đến với anh ngay giữa mùa dịch COVID-19. Đó là lúc anh đạt được thỏa thuận với tập đoàn Phenikaa và được họ đầu tư 1,5 triệu USD vào startup BusMap.  Với sự đầu tư này, Công ty CP BusMap chính thức trở thành đơn vị thành viên trong Phenikaa và được đổi tên thành Công ty CP Công nghệ Phenikaa MaaS (Phenikaa MaaS).

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Lê Yên Thanh và đội ngũ nhân sự tại Phenikaa MaaS. Ảnh: Phenikaa

Vào đợt dịch COVID-19 năm ngoái, Lê Yên Thành cùng Phenikaa MaaS đã xây dựng bản đồ Covidmaps dựa trên BusMap, ban đầu được sử dụng tại Đà Nẵng, sau đó đến Hải Dương và một số nơi khác. Covidmaps hiển thị thông tin như danh sách bệnh nhân (theo mã hoặc chữ viết tắt), kèm theo năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại... Người dùng có thể tìm kiến bệnh nhân mình quan tâm, tra cứu địa điểm cách ly tập trung, số lượng tiếp nhận tối đa bệnh nhân,...

Đánh đổi nhiều thứ vì muốn học hỏi

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Lê Yên Thanh đã hé lộ lý do khiến mình sẵn sàng từ bỏ công việc trong mơ để về nước khởi nghiệp. 

Anh nói: "Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui."

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Bản thân mình muốn phát triển thêm nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui

Không chỉ vậy, với anh chàng 9x này, ngủ quên trên chiến thắng là thứ khiến anh rất sợ hãi, đặc biệt là khi ở trong môi trường quá ổn định như Google. Anh cho biết: "Trong quá khứ có nhiều chuyện xảy ra dạy mình thấy rằng: Ngày hôm nay bạn là người dẫn đầu không có nghĩa ngày mai vẫn thế. Bản thân mình không đặt mình vào thế khó thì không thể nào phát triển được."

Vì thế, anh đã tự đặt bản thân vào thế khó để có thể tiến bộ hơn. Bắt tay vào khởi nghiệp, anh phải đối mặt với các vấn đề từ khó đến cực khó, liên tục chạy đua với deadline và áp lực. Thế nhưng, đó cũng là cách anh học được rất nhiều, vừa là kiến thức, vừa là kinh nghiệm. 

le-yen-thanh-tu-choi-luong-6000-usd-thang-google-ve-nuoc-khoi-nghiep
Ngày hôm nay bạn là người dẫn đầu không có nghĩa ngày mai vẫn thế

Lê Yên Thanh cho rằng tuổi trẻ là đặc ân, vì thế người trẻ nên mạnh dạn dấn thân và đối mặt với thử thách. Dù khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu tìm hiểu kỹ và chuẩn bị chu đáo thì đều có khả năng. Quan trọng là ta học cách đứng lên sau thất bại, học hỏi và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết.

Nể phục "thiên thần không cánh" bước qua bóng tối số phận để làm mẹ đơn thân, chăm con, trang điểm bằng hai chân

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Triệu phú tự thân Grant Sabatier cho rằng việc bắt chước con đường thành công của người khác 100% là một kế hoạch tồi.

Lời khuyên của triệu phú tự thân kiếm 1 triệu USD trong 5 năm: Đừng bắt chước con đường thành công của người khác
0 Bình luận

Thay vì làm theo quan niệm thông thường "có tiền là có tất cả", các tỷ phú tuyệt nhiên không bao giờ vung tiền hoang phí.

Giàu 'nứt đố đổ vách' nhưng các tỷ phú tuyệt nhiên không bao giờ vung tiền hoang phí cho những thứ này
0 Bình luận

CEO Twitter Jack Dorsey nhận định, quan niệm cho rằng các doanh nhân phải làm việc cả đêm mới thành công đã trở nên lỗi thời.

CEO Twitter Jack Dorsey nhận định: 'Thói quen làm việc 20 giờ mỗi ngày như Elon Musk đã quá lỗi thời!'
0 Bình luận

Tin liên quan

Cộng đồng mạng đang xôn xao tìm kiếm thông tin về gái xinh "vắt vai" 12 mối tình lên sóng truyền hình đòi tìm bạn trai cho mình tiền, nếu phải ở với mẹ chồng thì "bye bye". Vậy cô nàng này là ai?

Gái xinh 'vắt vai' 12 mối tình khiến bà mối Cát Tường muốn 'bỏ nghề' nói gì sau ồn ào?
0 Bình luận

Tượng Phật nằm dài khoảng 30 mét được cho là lớn nhất của Ấn Độ sẽ được lắp đặt trong khuôn viên của ngôi chùa Buddha International Welfare Mission ở Bodh Gaya, Bihar, trong vòng vài tháng tới.

Giải mã ý nghĩa tượng Phật nằm lớn nhất Ấn Độ được xây dựng ở Bodh Gaya
0 Bình luận

Với niềm đam mê ca nhạc, lại có tâm Phật, anh đã đem đến người nghe những giai điệu tâm linh thật bình an, thư thái và an lạc.

Ca sĩ Ngọc Quân và cơ duyên đến với dòng nhạc Phật giáo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất