Nghịch lý đất ở không thiếu nhưng giá quá cao, người mua thực ít mà đầu cơ thì nhiều
Hiện tại, giá bất động sản ở nước ta đang quá cao, trong khi đất ở không thiếu. Điều này khiến do người mua thực không dám chi, chỉ có dân đầu cơ là nhiều.

Vài năm trở lại đây, nhiều người thấy bất động sản dễ thu lời lớn, liền đổ xô đi đầu tư. Từ anh xe ôm, bà bán nước, đến nhân viên công sở, giám đốc,... ai nấy đều bàn nhau mua miếng đất ở tỉnh này, căn hộ ở khu kia...
Có điều, ở thị trường có một nghịch lý là, đất không thiếu nhưng giá đang quá cao. Điều này khiến cho những người mua thực không dám xuống tiền, vì sợ mua nhà, mua đất xong là "mất trắng". Trong khi đó, dân đầu cơ lại nhiều "nhung nhúc", mua đất để đó chờ kiếm lời.
Vấn đề cơ bản nhất của chuyện mua đất đầu cơ, đó là phải làm sao nếu tình trạng này không giảm bớt. Cứ giữ nguyên như thế, 10-20 năm sau, chính con cháu chúng ta sẽ phải cố gắng gấp đôi cha mẹ chúng bây giờ để mua đúng miếng đất đó. Nhà đất là loại tài sản có ảnh hưởng lớn đến xã hội, nên cần được quản lý chặt.

Thử hình dung xem, một miếng đất hiện tại có giá 1 tỷ đồng, nhưng 10 năm sau đã tăng thành 5 tỷ. Trong khi đó, mức lương của bạn sau chừng ấy năm có tăng được từ 10 triệu lên 50 triệu không? Nếu câu trả lời là không, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn không mua được nhà, chấp nhận ở thuê cả đời.
Suy nghĩ "người đẻ chứ đất không đẻ" chỉ là lý luận của dân cò đất mà thôi. Thử làm phép tính đơn giản này xem: Diện tích của Việt Nam là 330.000 km2, chỉ tính diện tích đất ở là 5% diện tích toàn quốc, ta có 16.500 km2. Dân số nước ta khoảng 100 triệu dân, với tiêu chuẩn 25 m2 một người, đồng nghĩa với tổng số 2.500 km2 sàn ở. Như vậy, chúng ta vẫn còn dư tới 14.000 km2 sàn ở.
Với tốc độ tăng dân số 1 triệu người/năm (tương đương 25km2 đất ở) ta phải mất tới hơn 500 năm mới phủ hết diện tích này cho nhu cầu ở tối thiểu. Đó là chưa tính tới các khu chung cư, cao ốc đang mọc lên như nấm, chứ không chỉ là nhà riêng. Tôi thấy, chính sách dân số của Nhà nước cũng đang có hiệu quả cao, tư tưởng đẻ đông con cũng không còn quá nặng nề nữa, nên chuyện thiếu đất ở là rất xa vời.

Thế nhưng, trên thực tế, giá nhà đất ở Việt Nam đang cao ngất ngưởng, vượt qua giá trị thật quá nhiều. Người có tiền ai cũng muốn tích trữ đất, chờ tăng giá rồi bán kiếm lời. Điều này tạo ra cung cầu ảo, gây cảm giác khan hiếm đất ở. Trong khi đó, những người có nhu cầu mua nhà ở thực lại không có tiền. Tôi thấy, đó là bất cập của thị trường hiện nay. Vô tình, hạnh phúc của người này lại là nỗi khổ của nhiều người khác.
Để bất động sản phát huy được hết giá trị của chúng, cần có chính sách để đưa đất vào sản xuất, vừa không mất giá trị đồng tiền, vừa tạo ra giá trị cho xã hội. Chỉ những kẻ đầu cơ "lướt sóng", lợi dụng "sốt đất" để trục lợi, mới làm tăng hệ lụy và nguy hiểm cho xã hội (bong bóng bất động sản, đẩy giá nhà lên quá cao, thiếu vốn cho sản xuất...).
*Bài viết tổng hợp theo chia sẻ của anh Ktsuce, mang quan điểm cá nhân của tác giả.
Theo VnExpress
Xem thêm: Từng là nghề "hái ra tiền", giờ đây nhiều môi giới bất động sản muốn bỏ việc vì thị trường hạ nhiệt
Đọc thêm
Theo các chuyên gia, tuy các nhà đầu tư còn vốn, nhưng lo ngại trước nhiều biến động của thị trường bất động sản nên họ quyết giữ tiền măt.
Theo chuyên gia, thời điểm này rất khó để các nhà đầu tư non tay lướt sóng bất động sản, đã mua phải xác định giữ hàng lâu dài.
Nhiều nà đầu tư bất động sản lâu năm cho rằng, suy nghĩ đầu tư dễ ăn là sai lầm, bởi nếu điều này thực sự đúng thì giờ ai cũng giàu.
Tin liên quan
Dạy con phép lịch sự ngay từ khi còn nhỏ là điều cha mẹ nhất định phải làm, bởi lịch sự là nền tảng cơ bản hình thành nên nhân cách mỗi người.
Dưới đây là 30 lời khuyên đắt giá được cổ nhân đúc suốt trăm năm. Cha mẹ muốn nuôi con thành công, xin hãy dành thời gian suy ngẫm.
Theo CEO công ty EmpiRx Health Kerthik Ganesh, việc sống tối giản và sở hữu ít vật dụng cá nhân khiến ông làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.
Bài mới

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.