Cụ bà 91 tuổi một mình "độc hành" Việt Nam và hàng chục quốc gia khiến dân phượt chuyên nghiệp ngả mũ bội phục

Cụ bà 91 tuổi cảm thấy vui sướng khi được đi nhiều nơi, gặp được nhiều người tốt và cảm thấy không có gì phải hối tiếc. 

Đỗ Thu Nga
10:00 13/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm 2017, cụ bà Baba Lena (khi đó mới 89 tuổi, bà tên thật là Elena Mikhailovna sinh năm 1927) đến từ vùng Krasnoyarsk (Nga) đã gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ những bức ảnh thú vị về các chuyến đi khắp thế giới lên Instagram.

 Independent từng đưa tin, thay vì tiêu tiền cho việc xây nhà hay dành cho những ngày về hưu thì cụ bà Baba Lena chọn cách "xách ba lô lên và đi" khám phá những chân trời mới trên khắp thế giới. Việc làm của bà Baba Lena chứng minh 1 điều "máu phiêu lưu" không chỉ có ở người trẻ mà nó vẫn luôn chảy trong con người cụ bà ở tuổi xế chiều.

nhin-lai-hanh-trinh-doc-hanh-khap-the-gian-cua-cu-ba-91-tuoi-0
Bà Lena đã trải qua sinh nhật lần thứ 90 của mình ở Cộng hòa Dominican

Bà Baba Lena từng đặt chân đến Việt Nam và đã thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của người Việt. Bà tỏ ra vô cùng thích thú với món sinh tố và không hề sợ hãi khi ngồi sau xe ôm vi vu đến nhiều điểm ở Việt Nam.

Cũng nhờ chuyến "độc hành" đến Việt Nam mà bà có duyên gặp gỡ Ekaterina Papina - một cô nàng blogger cũng đang du lịch vòng quanh thế giới một mình. Khi biết tin bà Baba Lena bay từ Nga Sang Việt Nam, nữ blogger vô cùng kinh ngạc. 

Cô từng chia sẻ về cuộc gặp gỡ với bà trên trang cá nhân và nhận về  14.000 lượt chia sẻ. Và cũng từ đây, bà Baba Lena trở nên nổi tiếng và các chuyến đi của bà được nhiều người quan tâm hơn.

nhin-lai-hanh-trinh-doc-hanh-khap-the-gian-cua-cu-ba-91-tuoi-0
Bà Lena đi xe buýt và xe ôm ở Việt Nam

Khi đó, truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về bà Baba Lena. Trên kênh  truyền hình TRK7 từng đành được một buổi phỏng vấn với bà Baba Lena. Trên sóng truyền hình, bà nói: "Tôi cảm thấy như tôi mới bắt đầu cuộc sống này. Tôi đã mất bố mẹ khi mới lên 3. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra thì tôi mới 14 tuổi. Tôi dành nhiều năm tuổi trẻ để làm việc, sau đó gặp phải cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi bỏ chồng và tiếp tục làm việc kể từ đó. Dường như tôi đã chẳng thấy gì nữa. Rồi đột nhiên cả thế giới mở ra trước mắt tôi và tôi đã đi".

Được biết, bà Lena ấp ủ giấc mơ đi du vòng quanh thế giới từ năm 1970 khi đã gần 50 tuổi. Bà từng đến Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia và Đông Đức nhưng tài chính eo hẹp khiến bà buộc phải tạm dừng hành trình của mình. 

Và quyết tâm đi khắp nơi sống dậy trong bà khi một người bạn nói rằng bà nên đi đâu đó cho khuây khỏa thay vì ở nhà một cách buồn chán. "Lúc đó tôi nghĩ, ở cái tuổi này thì gì còn đi đâu được nữa? Nhưng sau đó, họ đã nhờ một công ty du lịch giúp tôi làm hộ chiếu. Tôi cầm nó trên tay và đặt chân đến thành phố Karlovy Vary của Cộng Hòa Séc như thế đó", bà từng kể lại.

nhin-lai-hanh-trinh-doc-hanh-khap-the-gian-cua-cu-ba-91-tuoi-0
Bà Lena tắm biển ở Thái Lan

Và chuyện đi khám phá thế giới của bà bắt đầu từ năm 83 tuổi. Danh sách những nơi bà đặt chân đến lần lượt được nối dài: Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Việt Nam, Thái Lan và Israel. Trong các chuyến đi bà gặp gỡ nhiều người, có thêm nhiều bạn mới, được trải nghiệm các loại phương tiện mới, được ăn các món ăn mới.

Theo bà Baba Lena, những chuyến đi đã mở ra cuộc sống mới cho bà. Bàn được trải nghiệm cuộc đời một cách trọn vẹn. Các chuyến đi cho bà biết ngoài kia còn rất nhiều con người tử tế. Chẳng có gì phải sợ độc hành. 

"Nhiều người ngạc nhiên khi biết câu chuyện của tôi, họ đều tỏ ý muốn giúp đỡ nếu tôi cần. Những chỗ nghỉ ngơi phù hợp với túi tiền, địa điểm ăn uống lý tưởng, nơi nào để ngắm biển… tất cả đều được người khác chỉ dẫn", cụ từng nói.

nhin-lai-hanh-trinh-doc-hanh-khap-the-gian-cua-cu-ba-91-tuoi-0
Chuyến đi đầu tiên của bà là năm 83 tuổi

Theo truyền thông Nga, chi phí của những chuyến đi "chơi xa" này đến từ khoản trợ cấp, việc trồng và bán hoa, may vá. Thông qua những chuyến đi của mình, bà Baba Lena muốn gửi đến thông điệp: "Tôi muốn nói với những người có cùng độ tuổi với mình rằng đừng sợ hãi khi quyết định bước chân ra khỏi vùng an toàn, bởi ngắm nhìn thế giới là điều cần thiết và vô cùng hữu ích".

Theo Bored Panda, bà Lena đã qua đời năm 2019 ở tuổi 91. Song những chuyến đi của bà đã trở thành nguồn cảm hứng và là minh chứng cho câu nói không gì là không thể và không có gì quá muộn để thực hiện ước mơ của mình.

Đam mê du lịch, gia đình 4 người bán hết gia tài mua thuyền đi vòng quanh thế giới trong 5 năm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận