Khởi nghiệp với xơ mướp ai cũng biết, 8x Đồng Tháp kiếm bộn gần 100 triệu/tháng
Nhận thấy xơ mướp có nhiều tiềm năng phát triển, 8x Đồng Tháp đã quyết tâm khởi nghiệp và kiếm về gần 100 triệu đồng/tháng.

Anh Đỗ Đăng Khoa (33 tuổi, ngụ ấp Thị, xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) tâm sự, ý tưởng khởi nghiệp đến với anh rất tình cờ. Trước đó, anh từng làm nhiều công việc liên quan tới thiết kế và sự kiện sau khi tốt nghiệp. Đến năm 2014, phát hiện thấy người tiêu dùng ưa thích sản phẩm tự nhiên, thay thế sản phẩm nhựa, anh nảy sinh ý tưởng sử dụng xơ mướp để tạo ra sản phẩm.

8x Đồng Tháp nhớ lại: "Hồi đó, chưa có những miếng nhựa PP hay PE như giờ, ông bà thường dùng xơ mướp để tắm và rửa chén bát… Nhận thấy hướng đi tiềm năng, góp phần bảo vệ môi trường nên tôi quyết định khởi nghiệp với các sản phẩm từ xơ mướp".
Thời gian đầu khởi nghiệp rất khó khăn, anh Khoa chật vật mãi mới tìm được đầu ra cho sản phẩm. Tiếng lành đồn xa, nhờ sự sáng tạo và sản phẩm chất lượng, anh Khoa dần nhận được nhiều đơn hàng hơn, vươn xa tới thị trường quốc tế. Kể từ giữa năm 2017, hàng chục sản phẩm mới như miếng lót giày, miếng rửa mặt, chà lưng,... ra đời. Những sản phẩm ấy nhận được sự quan tâm của các nhà bán lẻ, chuỗi siêu thị trong nước, lại được thị trường Mỹ và Nhật ưa chuộng.

Anh Khoa bật mí, để đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào, anh bao tiêu mướp từ bà con địa phương và các tỉnh lân cận với giá cao hơn thị trường. Anh cũng liên kết với các trang trại trồng theo hướng công nghệ cao tại Đồng Nai và thu mua số lượng lớn.
Mướp khô sau khi mua về sẽ được công nhân vệ sinh sạch, tách vỏ, phơi khô. Sau đó, họ đưa vào máy cán để định hình rồi đưa vào dập khuôn mẫu theo từng mẫu sản phẩm khác nhau. Mỗi sản phẩm được nhuộm từ màu tự nhiên đã được kiểm định. Hầu hết sản phẩm được làm thủ công, có tính độc đáo riêng, không trùng lặp với bất kì sản phẩm nào khác.


Anh Khoa giải thích: "Tùy vào đặc điểm từng sản phẩm mà xơ mướp được tán dày hay mỏng. Phương pháp này làm cho mật độ liên kết của xơ mướp dày hơn, dẻo dai và mịn màng hơn. Nhờ đó, sản phẩm có độ bền tương đối cao". Hiện tại, không chỉ những sản phẩm vệ sinh quen thuộc, anh còn sáng tạo thêm vô số sản phẩm mới như đồ chơi trẻ em, đồ chơi thú cưng,... Anh cũng kết hợp với nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ bắp, mè,... để cho ra các sản phẩm trang trí đẹp mắt.
Được biết, trung bình mỗi tháng 8x Đồng Tháp xuất bán ra quốc tế từ 5.000 - 10.000 sản phẩm, chưa kể cung ứng cho thị trường trong nước. Giá thành mỗi sản phẩm không cao, chỉ từ 10.000 - 60.000 đồng nhưng cũng giúp anh thu về gần 100 triệu đồng/tháng.

Được biết, anh Đỗ Đăng Khoa còn nỗ lực truyền nghề, giúp đỡ hàng chục bà con trong vùng có công ăn việc làm ổn định. Người dân muốn làm có thể nhận gia công các sản phẩm từ xơ mướp tại nhà hoặc tại cơ sở của anh, Chưa kể, 8x còn liên kết với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp mở lớp dạy nghề miễn phí hàng năm.
Theo Duy Tân/Thanh Niên
Xem thêm: Nuôi cá dầy quý hiếm trong bể bạt, 8x Cần Thơ hốt bạc triệu "ngon ơ"
Đọc thêm
Nhìn số nhãn mua giải cứu nông sản còn tồn đọng, 8x Sóc Trăng Hoàng Thị Hằng tiếc rẻ mà mày mò làm xà phòng trái nhãn khởi nghiệp.
Đang làm tư vấn viên môi trường với mức lương ổn định, chị Trần Thị Khánh Ly (Đắk Lắk) quyết tâm bỏ việc để khởi nghiệp với xe bánh mì.
Chán cảnh làm thuê lương ba cọc ba đồng, 9x Lê Thị Trang quyết định nghỉ việc về kinh doanh quần áo với 2 triệu đồng. Giờ đây doanh thu mỗi tháng gần 300 triệu đồng.
Tin liên quan
Saigon Phantom, GAM Esports, Team Flash và King Man đều là những đội tuyển sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia giải đấu eSports tại SEA Games 31.
Hầu hết các khoản đầu tư đều có những rủi ro nhất định, nhưng nếu ta chú trọng 3 hạng mục này, chắc chắn ta sẽ chỉ thu lời chứ không lỗ.
Để học được con chữ, để có tương lai tương sáng, các em học sinh nghèo ở xã biên giới Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã phải tá túc trong ký túc xá dột nát, ngủ trên sập gỗ, giường tre tạm bợ...
Bài mới

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.