Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lý giải nghịch lý cuộc đời: Vì sao có người thành công - kẻ thất bại?

Trong một lần trả lời phỏng vấn, "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã lý giải nghịch lý người thành công - kẻ thất bại.

Chi Nguyễn
16:00 06/08/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những tấm gương khởi nghiệp thành công từ con số không, như truyền thông phương Tây đã mô tả: “Từ zero đến hero”. 

26 năm trước, vị doanh nhân này thành lập thương hiệu Trung Nguyên với vốn liếng ban đầu hầu như không có gì ngoài khát vọng làm giàu cháy bỏng. Cũng trong chính quãng thời gian khó khăn thuở thiếu thời, ông đã có những suy tư và trăn trở mang tính thời đại. Có thể nói, những ưu tư của ông không chỉ dừng lại ở câu chuyện của cá nhân ông mà ông còn đau đáu về vận mệnh của quốc gia.

Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những cái tên đại diện cho những hoài bão, khát vọng vươn ra thế giới của doanh nhân Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vị doanh nhân này luôn có trăn trở về một số câu hỏi. Ấy là “Tại sao có người thành công – kẻ thất bại?

dang-le-nguyen-vu-ly-giai-vi-sao-co-nguoi-thanh-cong-ke-that-bai

Tại sao có nước giàu – nước nghèo? Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được sao ta không làm được? Nước khác làm được sao nước ta không làm được?”.

Bên cạnh đó, ông cũng luôn đau đáu với ba mục tiêu lớn.

Thứ nhất là xây dựng một tầm nhìn 20 tỉ đôla cho càphê Việt Nam, lấy lại giá trị thực mà càphê Việt xứng đáng được hưởng.

Thứ hai là góp phần kiến tạo nên một quốc gia hình mẫu, dẫn dắt – có khao khát vĩ đại với lòng tin và tâm huyết đặt vào thế hệ trẻ.

Thứ ba là xây dựng một hệ sinh thái chữa lành, khai sáng để giúp nhân gian thoát khỏi những đau khổ, đói nghèo, bệnh tật triền miên và đi tới sự giàu có toàn diện về thể chất, vật chất, tinh thần.

Riêng đối với mục tiêu kiến tạo nên một quốc gia siêu Việt, hình mẫu thì theo ông Vũ cho rằng, điểm căn cốt của câu trả lời là đức tin vào sức mạnh của bản thân, gia đình, quốc gia. Mà sức mạnh lớn nhất của mỗi cá nhân, từng gia đình và một quốc gia quốc gia lại hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn của khát vọng và trí huệ của từng cá thể người và toàn bộ quốc gia ấy.

Mục tiêu này cũng là mục tiêu mang tính thời cuộc, là vấn đề nổi bật trong tình hình xã hội hiện nay. Ông nhìn nhận lịch sử nhân loại từ ngàn xưa đến tận ngày nay là minh chứng không thể chối cãi rằng chính sức mạnh của cá nhân, gia đình, quốc gia quốc gia đã tạo dựng nên các nền văn minh chói sáng hay những đế chế thịnh cường bền vững.

Nhiệt huyết khi kết tinh cao độ sẽ trở thành chí cả dẫn dắt, thành khát vọng vĩ đại. Còn muốn đạt trí huệ thì phải tự thân trau dồi, đào luyện miệt mài. Nói rộng hơn thì các yếu tố khác như điều kiện tự nhiên, dân số và quốc gia tính, địa chính trị… tuy có ảnh hưởng nhưng không thể xác quyết vận mệnh quốc gia quốc gia.

Số phận mỗi con người là do chính họ tự chọn cho mình. Chỉ cần khát vọng vĩ đại và trí huệ mạnh mẽ thì cá nhân, gia đình và quốc gia đều có thể làm nên lịch sử rạng ngời. 

dang-le-nguyen-vu-ly-giai-vi-sao-co-nguoi-thanh-cong-ke-that-bai

Một quốc gia vĩ đại là một quốc gia biết thượng tôn và tôn thờ tri thức. Tri thức chính là nền tảng tạo nên sức mạnh và vị thế của một quốc gia. Sức mạnh tri thức sẽ chuyển hóa thành sức mạnh vật chất và thể chất của quốc gia.

Vị doanh nhân này từng nói rằng: “Thanh niên hiện tại khó lập chí vì họ không tin vào năng lực của mình, mà họ lại tin vào số phận. Giờ phải làm thế nào để đánh bật  những tư tưởng tự ti đó ra. Cần có người thúc đẩy, thổi lửa cho họ”.

Ông cũng cho rằng, khi nhìn vào một quốc gia, chỉ cần nhìn vào khát khao, hoài bão của thế hệ thanh niên thì sẽ biết được tương lai của quốc gia đó. Đối với ông, thế hệ thanh niên Việt Nam là tương lai, là rường cột; muốn xây dựng một quốc gia minh triết và có tri thức thì cần có lòng tin và tâm huyết vào thế hệ trẻ.

dang-le-nguyen-vu-ly-giai-vi-sao-co-nguoi-thanh-cong-ke-that-bai

Tâm huyết trong suốt 10 năm qua và nhiều năm tiếp theo của Đặng Lê Nguyên Vũ chính là tạo dựng nền tảng tri thức bền vững cho thanh niên Việt Nam thông qua việc trao tặng hệ thức thành công đã được đúc kết từ những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời.

Tủ sách với hơn 100 đầu sách thuộc 12 lĩnh vực then chốt của nhân loại: Huyền học, Triết học, Khoa học, Đạo đức học, Nghệ thuật, Mỹ học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Kinh tài học, Y học và Võ học; được tuyển chọn bằng tấm lòng thiện lành của Đặng Lê Nguyên Vũ và trao gửi đến hàng triệu thanh niên Việt Nam, với mong ước thắp sáng khát vọng vĩ đại và trí huệ trên hành trình tạo dựng quốc gia minh triết thông qua Hành trình từ trái tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, "ông vua cà phê" chia sẻ rằng: “Tôi tự thấy mình có sứ mệnh với thanh niên Việt Nam, mong muốn họ tin rằng, những gì tôi có thể làm được, họ cũng làm được. Mọi công dân đều có quyền nghĩ lớn”.

Thật vậy, nhìn vào những tâm huyết và trăn trở mà Đặng Lê Nguyên Vũ dành cho thanh niên Việt Nam, cho vận mệnh quốc gia Việt Nam, đủ để thấy rằng ông đã mang trong mình những khát vọng lớn. Có lẽ, đất nước cần nhiều hơn nữa những người như ông, dám khát vọng lớn vì một quốc gia Việt Nam vĩ đại và ảnh hưởng. Vị doanh nhân này từng nói: "Tôi luôn biết trong mỗi chúng ta đều có một vũ trụ đang chờ khai phá – điều duy nhất chúng ta cần lúc này là một đức tin, một ý chí, một khát vọng được tôi luyện".

Theo Nhịp sống kinh tế, báo Lao Động

Xem thêm: 9 triết lý sống sâu sắc của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ: Bản thân là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận