Ấm lòng quầy hàng giải cứu nông sản Hải Dương giá 0 đồng, người dân tranh nhau trả tiền gấp 5 lần

Dù quầy hàng giải cứu nông sản Hải Dương bán đồng giá 0 đồng, người mua vẫn tranh nhau trả gấp nhiều lần để ủng hộ bà con Hải Dương đang phải chịu nhiều khó khăn, vất vả do dịch COVID-19.

Chi Nguyễn
15:20 25/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vì dịch COVID-19 bất ngờ lây lan trên diện rộng, Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như truy vết các ca bệnh tiềm ẩn. Điều này khiến những người nông dân ở Hải Dương không khỏi "méo mặt", quanh năm chỉ trông chờ mùa vụ rau củ nay phải chịu cảnh trắng tay, không thể tiêu thụ.

Trước tình cảnh này, nhiều nhóm từ thiện cũng như mạnh thường quân đã nhanh chóng 'ra tay', về tận nơi thu mua nông sản và chở toàn bộ lên Hà Nội để tiêu thụ. Vì thế, những ngày qua ở Hà Nội đã xuất hiện vô số điểm giải cứu nông sản Hải Dương của các tổ chức, nhóm thiện nguyện.

am-long-quay-hang-giai-cuu-nong-san-hai-duong-dat-khach
Những ngày qua ở Hà Nội xuất hiện vô số điểm giải cứu nông sản Hải Dương của các tổ chức thiện nguyện.

Đặc biệt, tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội), một quầy hàng 0 đồng giải cứu nông sản đã xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Đây là một quầy hàng đặc biệt, chẳng có bàn cân cũng không có người bán, mọi người có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Các mặt hàng rất đa dạng từ cà chua, xu hào, bắp cải, cà rốt,... tất cả đều có giá 0 đồng. Phía trước quầy có đặt một thùng từ thiện, đề nghị người mua tùy tâm ủng hộ số tiền, thậm chí có thể "mua miễn phí" nếu có hoàn cảnh khó khăn.

am-long-quay-hang-giai-cuu-nong-san-hai-duong-dat-khach
Các mặt hàng rất đa dạng từ cà chua, xu hào, bắp cải, cà rốt,... tất cả đều có giá 0 đồng.

Dù vậy, với tấm lòng hướng về Hải Dương, ai nấy tới mua đều bỏ tiền ủng hộ vào thùng. Lấy nhiều hay lấy ít, mọi người đều vui vẻ trả gấp 5, gấp 10 số tiền thực để mua nông sản. Thậm chí, có người tới nhiều lần, mỗi lần chỉ lấy vài loại củ quả chưa đến chục kg nhưng sẵn sàng bỏ tới 500.000 đồng vào hòm. 

am-long-quay-hang-giai-cuu-nong-san-hai-duong-dat-khach
Dù là lấy nhiều hay lấy ít, mọi người đều vui vẻ trả gấp 5, gấp 10 số tiền thực để mua nông sản.

Anh Trần Trung Kiên (Thanh Oai) là một người như thế, anh đã tới điểm giải cứu nông sản khoảng 2 lần. Anh tâm sự: "Nhà tôi chỉ có 4 người, sức ăn cũng không hết bao nhiêu. Nhưng bà con nông dân Hải Dương gặp khó khăn, mỗi khi đi qua tôi đều lấy về vài kg củ quả, vừa ăn vừa chia sẻ với hàng xóm. Sau đó tôi bỏ 500.000 vào hộp ủng hộ người dân".  Được biết, không chỉ anh Kiên, có vô số người dân cũng không ngần ngại mà hào phóng ủng hộ tương tự, có người không mua cũng tới quyên góp tiền.

am-long-quay-hang-giai-cu
Chỉ trong 2 ngày qua, nhóm thiện nguyện đã giải cứu được hơn 30 tấn nông sản các loại.

Chị Lê Thị Nhu, làm nghề giáo viên và đang tham gia nhóm giải cứu nông sản với mô hình trên cho biết chỉ trong 2 ngày qua, nhóm đã giải cứu được hơn 30 tấn nông sản các loại. Chị nói: "Có mạnh thường quân thu mua nông sản của bà con ở Hải Dương rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ. Chúng tôi bán hết gần 30 tấn, đến nay xe nhỏ về chỉ thêm vài tấn củ quả nữa. Đặc biệt là mọi người có thể lấy thoải mái, bao nhiêu cũng được, sau đó ủng hộ tiền vào thùng. Số tiền sau khi thu lại được sẽ tiếp tục được dùng để mua nông sản của bà con Hải Dương để lên Hà Nội tiêu thụ".

am-long-quay-hang-giai-cuu-nong-san-hai-duong-dat-khach
Chỉ vài giờ khi địa điểm giải cứu được mở, người dân ở nhiều nơi đã biết tin và nhanh chóng tới ủng hộ người dân.

Tiếng lành đồn xa, chỉ vài giờ khi địa điểm giải cứu được mở, người dân ở nhiều nơi đã biết tin và nhanh chóng tới ủng hộ người dân. Đa phần mọi người có ý thức tiết kiệm, chỉ lấy đủ dùng, còn lại để cho người đến sau, nhất định không để hoang phí. 

Được biết, nhiều siêu thị lớn ở các tỉnh thành cũng đã tham gia "giải cứu" nông sản Hải Dương, lập nhiều gian hàng giải cứu với nông sản đa dạng và tươi ngon. Chẳng hạn, hệ thống đại siêu thị GO!/Big C đã tung ra chương trình bán nông sản Hải Dương với giá ưu đãi, với nhiều loại rau củ như bắp cải, súp lơ, hành lá,... Hệ thống bán lẻ VinMart/VinMart+ cũng tích cực tham gia, bằng cách bán không lợi nhuận nhiều loại nông sản như cà chua, cà rốt,... dự kiến sản lượng tiêu thụ là 70 tấn/tuần.

Cảm động cô bé 11 tuổi cặm cụi vẽ tranh đem bán để ủng hộ người nghèo

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận