Phát ngôn “Tôi chưa thấy ai làm thuê mà giàu” và loạt triết lý về đầu tư – tiền bạc của các chủ tịch tiếng tăm trên thương trường khiến bạn phải suy ngẫm.
Phùng Luân cho rằng "khắp nơi đều có vàng, vậy nên đừng đào vàng mà hãy đi bán xẻng". Người muốn thành công đừng mù quáng chạy theo xu hướng mà nên có lý tưởng của mình.
Nhiều người nghĩ rằng người giàu sẽ tiêu tiền thoải mái và sẵn sàng vung tay mua bất kỳ món hàng nào. Tuy nhiên, sự thực họ lại là người chi tiêu khắt khe và có tính toán hợp lý với từng món hàng hơn những người nghèo.
Những người có thói quen “làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu” hãy xem ngay phương pháp quản lý tài chính này nhé. Bạn chỉ cần tuân thủ nguyên tắc thì sẽ đạt được kết quả.