Ở nhà giãn cách, nàng dâu khoe mẹ chồng cực phẩm khiến bao chị em ao ước
Đúng kiểu 'mẹ chồng nhà người ta', không chỉ yêu thương, cưng chiều con dâu hết mực mà còn bật chế độ 'auto bênh con dâu' mỗi khi vợ chồng con trai giận nhau.

‘Sống chung với mẹ chồng’ là nỗi ám ảnh chung của nhiều chị em khi lấy chồng, làm dâu. Biết bao câu chuyện nàng dâu mẹ chồng, từ việc nhỏ nhất khi được chia sẻ lên MXH cũng khiến hội FA nhụt chí. Tuy nhiên, vẫn có những người mẹ chồng cực phẩm, yêu thương và chiều chuộng con dâu như con đẻ.
Mới đây, nàng dâu xinh đẹp Lan Hương đã chia sẻ lên mạng câu chuyện của mình khi ở nhà giãn cách với mẹ chồng. Câu chuyện này sẽ tiếp thêm động lực cho các cô gái đang và sẽ có ý định kết hôn.

Chia sẻ như sau: “Ở NHÀ VỚI… MẸ CHỒNG!
Thế là đã ngót nghét 1 tháng Hà Nội giãn cách xã hội cũng là 1 tháng mình không bước chân ra khỏi nhà trừ khi đi chợ. Chồng mình đi làm xa, bị kẹt lại vì giãn cách nên không về nhà được. Và mình đã giãn cách cùng… mẹ chồng!
Chắc nhiều chị em sẽ 'sợ hãi' lắm khi nghe đến việc ở nhà với mẹ chồng. Mình khác, mình lại chỉ thấy 'sướng'. Đó cũng là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời mình luôn ấy. Mọi người nhìn ảnh biết ngay sao 'sướng' nè...
Khi 'khoe' mẹ chồng, mình thấy vừa vui, vừa may mắn nên mình muốn lan toả niềm vui và sự may mắn này đến các chị em chưa chồng luôn. Chúc mọi người sớm có thêm 1 người bạn như mình nhé. Cũng chúc mọi người nhiều sức khỏe mùa giãn cách này”.
Thương con dâu hơn con đẻ
Từ ngày đầu bước chân về làm dâu, mẹ chồng đã nói với cô nàng Lan Hương rằng, sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của 2 vợ chồng. Điều này khiến Hương cảm thấy thoải mái, không còn cảm giác lo lắng, bất an khi sống chung với mẹ chồng.
Thời gian đầu bỡ ngỡ, chính mẹ chồng là người bạn thân kề vai sát cánh, hướng dẫn tinh tế cho cô nàng mọi chuyện. Dù sống chung nhưng mẹ chồng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của các con.

“Còn những lúc vợ chồng mình có tranh cãi thì chỉ chồng mình thiệt thôi, vì bà toàn bênh mình chằm chặp. Nhiều lúc chồng mình còn dỗi vì thấy mẹ cưng chiều mình hơn anh ấy nữa kìa”, Lan Hương cho biết.
Đã 3 năm về làm dâu, tình cảm mẹ chồng nàng dâu nhà Lan Hương vẫn vô cùng thắm thiết. Không ít người xuýt xoa, ngưỡng mộ nhan sắc, thần thái của mẹ chồng Hương. Bà là người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, coi Hương như con gái, có chuyện gì cũng tỉ tê tâm sự.
Lan Hương còn phải thừa nhận, mẹ chồng có tư tưởng phóng khoáng, hiện đại hơn cô rất nhiều. Cô cho biết: “Mẹ chồng luôn dặn mình: 'Con lúc nào cũng phải trẻ trung, xinh đẹp để chồng giữ con chứ mình không việc gì phải chạy theo giữ chồng con ạ!”. Không chỉ bằng lời nói, bà còn thường xuyên mua túi xách, váy vóc xinh đẹp tặng cho con dâu.
Bí quyết 'sống chung với mẹ chồng' của nàng dâu số hưởng
Do tính chất công việc nên hai vợ chồng Hương thường xuyên phải xa nhau. Cứ trước khi chồng đi mấy hôm, cô rất buồn nên cứ nhìn chồng đùa vui với con lại khóc. Những lúc như thế, mẹ chồng rất xót nên ngày nào cũng rủ cô xem phim, tập thể dục, shopping online... cho đỡ buồn.

Nhờ có mẹ chồng mà thời gian xa chồng trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn, thậm chí có những lúc mải tỉ tê với mẹ chồng mà Hương quên luôn cả việc gọi điện thoại cho chồng. Khoảng thời gian ở nhà với bà, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Khi được hỏi về bí quyết sống hòa hợp với mẹ chồng, Hương cười xuề xòa: “Mỗi người mỗi tính, bí quyết của người này sẽ không phù hợp với người khác”. Trước khi lấy chồng, Hương cũng từng đi học các lớp để thành vợ đảm, dâu ngoan. Tuy nhiên cuộc sống thực tế lại khác xa những gì cô tưởng tượng, dù nhà chồng tâm lý tới đâu, nàng dâu cũng không tránh khỏi những giây phút lạ lẫm.
Theo Lan Hương, để sống hòa thuận với mẹ chồng thì phải biết đặt mình vào vị trí của bà, trước khi nói hay làm gì để phải suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo. Nếu mẹ nhắc nhở, hãy nhìn nhận lỗi sai của mình và rút kinh nghiệm, đừng để cái tôi cao quá mà đi tranh cãi với mẹ chồng. “Cùng là phụ nữ, chúng ta cứ đối xử chân thành với mẹ chồng, mưa dầm thấm lâu, mẹ sẽ hiểu và yêu thương mình nhiều hơn”, Hương cho biết.
Xem thêm: 4 lời "vàng" Phật dạy giúp mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu luôn hòa hợp
Đọc thêm
"Ca bệnh giảm chỗ này nhưng lại tăng chỗ khác, tình hình khá phức tạp. Theo tôi, thành phố có thể phải giãn cách thêm ít nhất một tuần nữa, nhất là qua ngày Quốc khánh 2/9", ông Khổng Minh Tuấn nhận định.
Chàng trai đứng cạnh chứng kiến toàn bộ hành động của ông lão. Trong lòng anh hết sức kính nể ông và cảm thấy xấu hổ về chính mình.
"Gia Định tam hùng" là danh hiệu mà người đời dùng để nói 3 vị dũng tướng của vua Gia Long Nguyễn Ánh.
Đến 23/8, Hà Nội sẽ trải qua 1 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Có nhiều tín hiệu tích cực trong 3 tuần giãn cách, song còn quá sớm để có thể yên tâm trong lúc này.
Bài mới

Mỗi lần đứng trước biển, ta như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Âm thanh sóng vỗ rì rào, màu xanh thẳm của nước, làn gió mằn mặn của đại dương tất cả dường như có một quyền năng đặc biệt, khiến trái tim dịu lại, tâm trí lắng xuống. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là “Blue Mind” – một trạng thái tinh thần thư giãn sâu, được kích hoạt khi con người ở gần nước, đặc biệt là biển cả.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.

Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!