Chàng sinh viên 19 tuổi miệt mài làm từ thiện: Yêu thương tiếp nối
Suốt 6 năm qua, chàng sinh viên Võ Thanh Mẫn (19 tuổi, trú H.Hòn Đất, Kiên Giang) đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ duyên đưa chàng sinh viên 19 tuổi đến với công việc thiện nguyện là từ hộp cơm miễn phí em nhận được khi chăm sóc bà ngoại ở viện. Nhận thấy ý nghĩa nhân văn của việc trao đi, Mẫn quyết định thực hiện suất ăn yêu thương gửi trao cho những phận đời khốn khó.
“Thời điểm đó em mới 13 tuổi, đang học lớp 8. Thấy những hộp cơm của nhóm thiện nguyện được trao tận tay cho người bệnh, các cô chú nhận được ai cũng vui vẻ, hân hoan. Bản thân em cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận phần cơm này nên em mong muốn mình cũng làm được điều tử tế như vậy”, Mẫn tâm sự.
Sau lần nhận cơm ấy, Mẫn dành dụm tiền ăn sáng của mình để góp vào quỹ giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày, chàng trai trẻ đều đặn làm hơn 50 phần cơm đem phát tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Hòn Đất. Đến năm 2018, Mẫn thành lập nhóm thiện nguyện Từ Tâm với 10 thành viên là bạn chung lớp và hàng xóm. Cả nhóm cùng nhau gom góp, mang đến các phần ăn ý nghĩa cho những người lao động nghèo. Đến nay, khi đã là sinh viên năm 2 ngành tài chính ngân hàng, trường Đại học Kiên Giang, Mẫn vẫn duy trì đều đặn các hoạt động thiện nguyện của mình.
Chàng trai 19 tuổi cho biết, suốt 6 năm qua, nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã xây dựng được quỹ “Cùng bạn vượt khó đến trường” để trao xe đạp và học bổng cho những học sinh tiểu học, các em nhỏ mồ côi. Bên cạnh đó, hằng nhóm nhóm cũng tổ chức phát gạo và quà tết cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhóm cũng đã xây dựng thành công 2 căn nhà tình thương và kết hợp với đội xây dựng cầu nông thôn xây được 5 cây cầu.
Đối với các hoạt động thiện nguyện thường xuyên như phát cơm chay, nước suối, sữa,… nhóm thực hiện 1-2 đợi mỗi tháng. Mỗi đợt sẽ phát từ 500 – 600 phần ăn cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Lao Phổi,…
Nhóm thiện nguyện Từ Tâm của Mẫn cùng các bạn cũng đã thành lập được quỹ mai táng Từ Tâm 0 đồng. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 60 trường hợp khó khăn qua đời không đủ điều kiện ma táng.
Các thành viên trong nhóm đều là những bạn trẻ, có người đang làm công nhân, cũng có người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy cuộc sống khác nhau, công việc khác nhau nhưng mọi người đều cố gắng đồng hành cùng nhau, hướng về cộng đồng, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.
Bà Nguyễn Thanh Trong, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, cho biết: "Tôi đánh giá rất cao tinh thần tương thân tương ái của nhóm thiện nguyện Từ Tâm khi đã không quản ngại khó khăn thực hiện những việc làm ý nghĩa giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhóm để duy trì các hoạt động, lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người".
Xem thêm: Tiền đạo Tiến Linh dành toàn bộ tiền thưởng từ Quả bóng vàng làm từ thiện
Đọc thêm
Nhờ những đêm nhạc thiện nguyện, nhóm thiện nguyện “Đô Lương chia sẻ yêu thương” tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ những người khó khăn.
Thiện nguyện là một lựa chọn, không phải nghĩa vụ và không nhằm mục đích kêu gọi sự chú ý. Tất cả nhân viên của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí NEW88 đều mong muốn lan tỏa tình yêu thương, cung cấp sự hỗ trợ cho những người đang trải qua hoàn cảnh khó khăn.
Trong ngôi nhà thiện nguyện Sao Xanh tại xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có rất nhiều vật dụng miễn phí dành cho bà con đồng bào như quần áo, thuốc chữa bệnh, nước sạch,...
Tin liên quan
4 năm qua, tủ bánh 0 đồng đặt trước cổng trường đã nâng bước ước mơ cho rất nhiều trẻ em vùng cao trên hành trình tìm kiếm con chữ.
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Trên đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa, Đồng Nai có một tiệm cơm mì nhỏ đều đặn trao tặng những suất cơm nóng hổi với giá 1.000 đồng cho những người lao động khó khăn.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.