Tấm lòng nhân ái của một doanh nhân cựu chiến binh vùng cao
Không chỉ kinh doanh giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng còn giàu lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho địa phương, giúp đồng đội cùng những phận đời khó khăn...

Vượt khó vươn lên
Dáng người tầm thước, nụ cười luôn thường trực trên môi, nên ít ai biết anh Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiến Thắng, Phó Ban liên lạc Hội CCB Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai) năm nay đã ở tuổi gần 60.
Năm 1980, rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, anh Hùng đã cùng gia đình từ quê hương Nam Định lên Lào Cai lập nghiệp.
Trong khí thế toàn tỉnh Lào Cai thi đua xây dựng vào đầu những năm 2000 sau tái lập tỉnh, anh Hùng cũng quyết định chinh phục mặt trận mới, cùng bạn bè, đồng đội góp vốn mở công ty xây dựng đa ngành. Đến nay, công ty đã hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng công trình công ích.
Từ một công ty nhỏ, hoạt động với vốn điều lệ chưa đầy 10 tỉ đồng, hiện nay, Công ty TNHH MTV Chiến Thắng đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn như: xây dựng cầu đường, nhà ở dân sinh và thủy lợi, thủy điện... Năm 2015, công ty do anh phụ trách đã tham gia công trình kè dọc hai bên bờ suối Ngòi Đum, san tạo mặt bằng khu dân cư Ngòi Đum phía đông thành phố Lào Cai.

Quá trình sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, nhất là giai đoạn 2018 - 2023, hoạt động của các doanh nhân chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 và những biến động của thị trường. Nhưng trong khó khăn, tinh thần vượt khó của các doanh nhân CCB càng tỏa sáng. Phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", anh Nguyễn Mạnh Hùng đã đẩy mạnh lao động sản xuất, đạt những kết quả tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Trong nhiều năm nay, doanh thu của công ty đạt hơn 100 tỉ đồng/năm, trở thành một trong những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất trên địa bàn P.Kim Tân, TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Công ty đã tạo việc làm ổn định cho hàng 100 lao động chủ yếu là những CCB và con em của họ, khoảng 200 lao động thời vụ, với mức thu nhập trung bình 8 triệu đồng/người...
Gần 60 tuổi, nhưng với trách nhiệm là giám đốc công ty sản xuất kinh doanh, đồng thời được các bạn đồng ngũ tín nhiệm bầu là Phó Ban liên lạc Hội CCB Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, anh vẫn ấp ủ nhiều dự định với mong muốn làm giàu và giúp ích cho đồng đội, xã hội nhiều hơn nữa.
Theo ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban liên lạc Hội CCB Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tại Lào Cai, từ năm 2015 trở lại đây, anh Hùng là một trong những thành viên rất tích cực tham gia và vận động mọi người quyên góp ủng hộ các sự kiện lớn cũng như giúp đỡ đồng đội và những gia đình chính sách khó khăn trong và ngoài tỉnh.
Tấm lòng vàng của doanh nhân cựu chiến binh
Điều đáng nói là từ nguồn doanh thu còn khiêm tốn của công ty, anh Nguyễn Mạnh Hùng với cương vị là Phó Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã rất tích cực tham gia và vận động hội viên quyên góp ủng hộ các sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các hội viên Hội CCB có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có thể kể đến như: hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có chồng con là thương binh, liệt sĩ, ủng hộ xây nhà văn hóa khu dân cư Ngô Quyền 2, 4; ủng hộ chính quyền các thôn xã xây dựng nông thôn mới bằng ngày công và giờ thiết bị máy máy móc san tạo mặt bằng, mở đường giao thông… trị giá hàng tỉ đồng.
Thông tin từ Hội CCB Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng cho thấy, Hội CCB Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tại Lào Cai, tiêu biểu là cá nhân Hội phó Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội mà còn nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội. Tính từ năm 2018 tới nay, hội đã ủng hộ hàng tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội như xây dựng hàng 100 nhà tình nghĩa; gần 1 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ; hàng 100 tỉ đồng quà tặng nhân dịp lễ, tết cho thương bệnh binh, các đối tượng chính sách... Riêng cá nhân anh Hùng ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận động quyên góp hàng 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa.

Mới đây nhất, sau chuyến thăm lại chiến trường cũ miền Nam, anh đến thắp hương tri ân các đồng đội ở các nghĩa trang liệt sĩ, sau khi thấy các đồng đội đã ngã xuống có những người là con em các dân tộc Lào Cai còn nằm lại các nghĩa trang, anh đã đề xuất với hội đến thăm gia đình và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nếu gia đình thân nhân liệt sĩ muốn quy tập mộ liệt sĩ về địa phương để tiện cho việc trông nom thờ cúng thì hội sẽ tổ chức giúp đỡ. Ý kiến đề xuất của CCB Nguyễn Mạnh Hùng đã được các gia đình và chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương hết sức hoan nghênh.
Trong những chuyến thăm và làm việc với các địa phương, anh Hùng còn nắm được rất nhiều thông tin về những hoàn cảnh khó khăn khác nhau của các CCB, gia đình liệt sĩ và gia đình thuộc diện chính sách.
Bà Nguyễn Hải Anh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lào Cai cho biết, từ nay đến năm 2025 - kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lào Cai có kế hoạch xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa. Riêng Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã lập thủ tục hoàn tất hồ sơ xây hàng chục nhà và có kế hoạch quy tập một số mộ liệt sĩ từ các nghĩa trang miền Nam về địa phương theo nguyện vọng của gia đình.
Trong năm 2023 - 2024, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng có kế hoạch xây 6 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trong tỉnh. Hiện tại anh đã vận động quyên góp được hàng trăm triệu để khởi công xây 2 nhà tình nghĩa trên địa bàn trước Tết Nguyên đán 2024.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Tấm lòng nhân ái: Má Tuyết một tay - điểm tựa của những người có con khuyết tật
Đọc thêm
Theo "anh nuôi" Hải Anh, muốn trẻ đến trường đều đặn, chúng phải được ăn no suốt cả năm học. Chính vì thế mà dự án "Nuôi em Mộc Châu" được ra đời...
Nguyễn Hoàng Đan Khanh đã có những sáng kiến, việc làm thiết thực và hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Mặc dù không có ý định tuyển thêm nhân viên nhưng khi biết Huỳnh Chí Tâm (25 tuổi, quê Vĩnh Long) đã thất nghiệp 3 tháng, anh Nghĩa đã lập tức gật đầu nhận chàng trai bị câm điếc vào làm việc.
Bài mới

Gia tộc Đỗ Thế Sử là một dòng họ có truyền thống kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, nổi bật với tinh thần khởi nghiệp, tầm nhìn chiến lược và tư duy kinh tế hiện đại. Không chỉ làm giàu bằng trí tuệ mà còn giữ được cái tâm chính là điều khiến gia tộc này trở nên khác biệt giữa thương trường đầy sóng gió.

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!