Những hình ảnh đẹp trong lễ Hằng Thuận của cặp uyên ương ở nơi cửa Phật

Đôi bạn trẻ Hoài Nam - Đỗ Duyên đã quyết định chọn tổ đình Thanh Hà làm nơi "kết tóc se duyên". Ở lễ Hằng Thuận trang trọng này, họ mong ước Đức Phật chứng giám, ban phước lành về sau. 

Đỗ Thu Nga
21:06 06/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Hằng" là mãi mãi, "Thuận" là hòa hợp, yêu thương, cảm thâm. Lễ Hằng Thuận là lễ cưới theo nghi thức nhà Phật mang nhiều giá trị đạo đức đáng trân trọng. Lễ Hằng Thuận được tổ chức giản dị, ấm cúng không phân biệt xuất thân, giàu nghèo. 

Bên cạnh đó, Lễ Hằng Thuận còn là cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo. 

Vì lẽ đó, ngày 06/12/2021, hai bên gia đình hai Phật tử Hoài Nam và Đỗ Duyên đã về tổ đình Thanh Hà (TP Thanh Hóa) thỉnh Sư phụ Thích Tâm Đức - Ủy viên hội đồng trị sự, Phó Ban pháp chế TW GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Thanh Hóa, Trụ trí chùa Thanh Hà, Đại Đức Thích Nguyên Phong uỷ viên Ban TTTT TƯ, Phó thư kí, kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN Tỉnh Thanh Hoá, Đại Đức Thích Thiên Ân Trụ trì chùa Phật Quang tỉnh Hà Nam, cùng chư tăng tác lễ Hằng thuận, cầu nguyện hạnh phúc, hôn nhân gia đình.

nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (11)

Trước khi cử hành nghi lễ Hằng Thuận, đôi bạn trẻ được Sư phụ chứng minh và chư Tăng Ni tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Đôi tân lang tân lương cũng được lắng nghe Sư phụ giảng về đạo nghĩa vợ chồng theo lời Phật dạy. Sư phụ khuyến khích đôi vợ chồng trẻ phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Tiếp đó, tân lang tân nương đọc lời thệ nguyện kết hôn và trao nhẫn cưới trước sự chứng minh chúc phúc của chư tôn đức, cùng lễ tạ Tam Bảo, tạ ơn cha mẹ và hành lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng. Những món quà chúc phúc của hai bên gia đình sẽ như lời nguyện cầu thành tâm trước Phật đài, mong Tam Bảo gia hộ cho hai bạn trẻ sẽ “Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê”.

nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (7)
Cặp uyên ương Hoài Nam - Đỗ Duyên rạng rỡ trong lễ Hằng Thuận

Lễ Hằng Thuận diễn ra trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Mong rằng, từ nhân duyên này, các bạn trẻ sẽ được kết thiện duyên với Tam Bảo, thực hành những lời Phật dạy và những lời đạo từ của Sư phụ để cuộc sống đôi lứa vẹn toàn, gia đình an vui, hạnh phúc.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp trong lễ Hằng Thuận của đôi bạn trẻ:

nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (10)
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (9)
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (8)
Cha mẹ, anh em họ hàng nhà trai
le-hang-thuan-11
Gia đình cô dâu hạnh phúc trong ngày vui của con gái
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (6)
Cặp uyên ương trao nhẫn cưới trong sự chứng kiến của Đức Phật, Sư phụ, các Tăng Ni và hai bên gia đình
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (5)
Cô dâu - chú rể đọc lời thệ nguyện
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (3)
Sư phụ dặn dò, gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng trẻ
nhung-hinh-anh-dep-trong-le-hang-thuan-noi-cua-phat (2)

Xem thêm: Quy trình tổ chức Lễ Hằng Thuận tại chùa đúng nhất

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận