Đức Phật dạy, không cần tiêu tốn tiền bạc, không cần mâm cao cỗ đầy cúng bái để giải hạn. Cách giải hạn hiệu quả nhất đời này chính là sám hối, làm việc thiện, cứu người, phóng sinh.
Biết sám hối là chân lý của Đạo Phật. Điều này giúp ta tránh xa sự đố kỵ, phiền phức không đáng có. Khi ấy, phúc báo sẽ đến với những người biết sám hối.
Đức Phật dạy rằng, tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Để hết được tội lỗi thì nên thực hành 4 pháp sám hối dưới đây.
Sám hối chính là chân lý của Đạo Phật. Phúc báo chắc chắn sẽ đến với những người biết sám hối.
Bài khấn nguyện mỗi ngày cho gia đình bạn nên đọc mỗi ngày vào buổi sáng hoặc tối sẽ giúp cuộc sống vui vẻ an nhiên hơn.
Tu sám hối là điều mỗi người cần làm. Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Xướng lạy sám hối Hồng danh các vị Phật, Bồ-tát, Thánh tăng là pháp tu phổ biến. Hàng ngày, trong các thời khóa tu tập của mọi tông phái hay pháp môn đều có xướng lạy Phật. Lễ Phật nhằm tỏ bày sự cung kính, tri ân vô hạn với bậc Đạo sư.