Chủ nhân kênh Youtube Bếp trên đỉnh đồi là ai
Bếp trên đỉnh đồi là một kênh Youtube của Việt Nam hướng về cuộc sống thiên nhiên chốn vùng quê Tây Bắc được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Chủ nhân kênh Youtube Bếp trên đỉnh đồi là ai?
Tâm An tên thật là Phạm Thị Thanh Loan, sinh năm 1991 ở Đắk Lắk, cô là chủ nhân của kênh Youtube Bếp trên đỉnh đồi, chuyên làm những clip về cuộc sống vùng núi và những món ăn dân dã đậm chất làng quê Việt. Nhiều người còn gọi cô là "Lý Tử Thất phiên bản Việt". Tâm An từng là một designer nhưng sau đó cô đã từ bỏ công việc này để đến Sapa và bắt đầu làm một youtuber theo đúng với mong ước và nguyện vọng của mình.

Từ bỏ công việc thiết kế đồ họa với thu nhập cao, cô đã nhận được lời đề nghị của bạn lên vùng Tây Bắc, có lẽ một phần ấn tượng với cuộc sống giản dị, chân quê, mộc mạc tại nơi này đã níu chân Tâm An.
Năm 2018, cô nàng đến Sapa và làm quản gia cho một homestay nhỏ của một người bạn trong Ý Linh Hồ. Cuộc sống nơi đây hoàn toàn không giống với chốn phồn hoa đô thị, xung quanh toàn cây cối núi đồi. Điều kiện thiếu thốn khiến cô phải tự mình làm những cô việc như cuốc đất trồng rau, lên núi hái quả,... cứ thế cô nàng bắt nhịp thật nhanh với cuộc sống nơi núi rừng Tây Bắc.

Ngoài thời gian làm việc ở Homestay, Tâm An còn tự tay nấu nướng các món ăn chay cho khách đến nghỉ dưỡng, rồi chơi với trẻ em, quay clip về cuộc sống xung quanh để làm kỷ niệm.
Một điều khiến cô nàng cảm thấy yêu thích cuộc sống nơi đây đó chính là vùng đất này luôn có những con người thân thương chào đón cô khiến cô không còn làm thấy lạc lõng cô đơn nữa. Những đứa trẻ nơi đây còn vui vẻ gọi cô là Tâm An là cô Lang, cô dạy chúng học, ca hát, chơi đàn và nấu cho chúng những món ăn ngon.
Tình yêu với nghề Youtuber đến một cách bất ngờ
Những ý tưởng làm clip về ẩm thực đến với Tâm An một cách rất tình cờ. Trước khi đến Sapa sinh sống, cô nàng được một người bạn tặng cho chiếc máy ảnh. Sau khi khám phá ra khả năng quay phim của chiếc máy ảnh đó, Tâm An đã học hỏi thêm về việc quay dựng clip và bắt đầu thực hiện những video đầu tiên.
Tâm An cho biết, cô là một người ưa cuộc sống tự do, phóng khoáng, thích tự mày mò khám phá ra nhiều thứ, đồng thời là một người rất thích ăn chay. Do đó cô nàng đã kết hợp giữa những món ăn của mình với phong cảnh nên thơ nơi núi rừng Tây Bắc để làm ra những clip thu hút nhất khiến người xem trầm trồ. Ngay sau khi những video này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người xem đã liên tưởng ngay đến Tiên nữ đồng quê Lý Tử Thất - một Youtuber làm về mỹ thực nổi tiếng của Trung Quốc.

Với những hình ảnh tương đồng như vậy, có một thời gian, Tâm An bị cộng đồng mạng Trung Quốc tố kênh Youtube của cô là "đạo nhái" ý tưởng của Lý Tử Thất. Bài viết này cho rằng tâm An không chỉ copy ý tưởng của Lý Tử Thất mà ngay cả cách ăn mặc, mái tóc, cách ghép video cũng khá giống với Youtuber họ Lý. Điều này khiến cư dân mạng xứ Trung và cả những fan hâm mộ của Lý Tử Thất ở Việt Nam đều chĩa mũi dùi về phía Tâm An. Sau khi vụ việc diễn ra, Tâm An đã khóa trang page Bếp Trên Đỉnh Đồi và không đưa ra câu trả lời nào liên quan đến việc này.

Bếp Trên Đỉnh Đồi "tố ngược" Lý Tử Thất, cho rằng Youtuber người Trung mới là người đạo nhái?
Sau những lùm xùm liên quan đến việc kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi đạo nhái ý tưởng của Lý Tử Thất gây xôn xao suốt thời gian qua. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng vẫn tiếp tục có những so sánh giữa các clip mới của Tâm An với Lý Tử Thất, cụ thể là clip làm mạch nha. Điều này khiến cho Tâm An cảm thấy bức xúc vì nếu so sánh về thời gian thì clip của cô đăng tải trước Lý Tử Thất. Nói theo lý luận logic thì chẳng phải là Lý Tử Thất đạo nhái clip của cô hay sao?

Chi tiết bài viết bức xúc của chủ nhân kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi vừa được cô đăng tải:
"Trước giờ em không đi tranh luận, vì quan điểm của em những gì tầm phào, mất thời gian, không mang lại cái giá trị gì cho mình em không làm. Em luôn im lặng dù nhiều lúc cũng thấy hơi buồn cười.
Như thường lệ em cũng định không nói gì. Nhưng, lần đầu và duy nhất em nói đôi lời vì nó liên quan tới sản phẩm truyền thống mà em đang dành cả tâm huyết cho nó, đang bắt tay xây dựng nhà xưởng để sản xuất nó thật bài bản.
Tối hôm qua, em có đăng 1 bài trên 1 group về sản phẩm truyền thống mạch nha mà em đang làm. Ai cũng đều biết, đây là món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt. Ngày xưa ông bà ta còn gọi là kẹo mầm, kẹo kéo... Làng nghề truyền thống nổi tiếng là ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Trước đó em có quay video về cách làm món mạch nha này đăng trên Youtube.
Nhiều bạn vào tấn công bảo em ăn cắp ý tưởng món mạch nha của Lý Tử Thất. Ăn cắp ý tưởng đạo cụ, các bước quay và phong cảnh và trình tự quay video mạch nha của chị ấy.
Em mời mọi người xem ảnh dưới ạ. Vâng, em cũng xin phép thả nhẹ cái ảnh ở đây. Ngày đăng video làm mạch nha của em trên Youtube là ngày 11/4/2020 còn ngày đăng đầu tiên của chị LTT là 19/5/2020. Dạ, em đăng trước ạ.
Gửi mấy anh chị hay phê phán tôi!
Trong con mắt các anh chị, tôi đi ăn cắp của LTT, ừ thì anh chị vẫn nói tôi cãi sao nổi, nhưng nếu theo cách phân tích của anh chị, thì các anh chị nên công nhận LTT ăn cắp ý tưởng video làm mạch nha của tôi đi. Tôi đang nói nếu dựa theo cách phân tích của anh chị, nhớ đọc cho kỹ nhé (chứ tôi không có nói LTT ăn cắp ý tưởng của tôi nhé).
Cuộc đời này, trước cái đẹp nên dành ưu tiên cho tâm hồn biết rung động, đừng làm cho sân si che lấp hết cả. Tôi biết rồi sau đây, các anh chị vẫn sẽ tiếp tục tấn công tôi. Không sao. Xin mời tiếp tục. Chúc vui".
Tâm An nhấn mạnh rằng, cô không nói Lý Tử Thất đạo nhái mình, mà đấy là video của 2 người có điểm tương đồng và Tâm An là người đăng trước. Ngoài clip làm mạch nha nói trên, cô nàng cũng không nhắc gì đến các clip trước đó đã từng bị mang ra so sánh hay "tố" đạo nhái.

Phía dưới bài viết, rất nhiều netizen Việt đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tâm An và động viên cô nàng hãy tiếp tục thực hiện những video của mình. Hiện những chia sẻ này của Youtuber Bếp trên đỉnh đồi vẫn tiếp tục thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.
Xem thêm: Lý Tử Thất - Nàng tiên nữ đồng quê từng có tuổi thơ cơ cực, bị đánh đập và phải bỏ học để kiếm sống
Đọc thêm
Cô gái trẻ Aimee Hoàng đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp ở Anh khi chỉ mới 16 tuổi.
Mỗi cung hoàng đạo đều có tính cách, lối sống và gu thẩm mỹ khác nhau. Vì thế phong cách trang trí nội thất của họ cũng trở nên đặc biệt và mang phong cách riêng. Dưới đây là những gợi ý để các cung hoàng đạo có thể áp dụng được cho ngôi nhà thân yêu của mình nhé.
Cắm hoa được xem là một hoạt động nghệ thuật phổ biến hiện nay, vừa giúp không gian sống của bạn thêm đẹp vừa giúp thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Dưới đây là một số tài khoản trên Instagram mà bạn nên nhấn nút follow để hoàn thiện hơn kỹ năng cắm hoa cho mình.
Tin liên quan
Từng được mệnh danh là mỹ nữ có đôi mắt đẹp nhất châu Á, nữ diễn viên Ohgo Suzuka trong Hồi ức của một Geisha giờ đây càng khiến người đời nể phục vì học vấn xuất sắc.
Đối với nhiều fan hâm mộ và khán giả đại chúng, nữ giám đốc sản xuất gốc việt Trinh Tran được coi như "vũ khí bí mật" đứng sau loạt phim bom tấn siêu anh hùng của Marvel Cinematic Universe (MCU).
Những nam thần hàng đầu của Hoa Ngữ như Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… đều đưa ra những hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình khiến fangirl đứng ngồi không yên.
Bài mới

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.

Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!