Có những ngôi trường được nhớ bằng một địa chỉ, cũng có những ngôi trường được nhớ bằng nhiều thế hệ học trò. Trường THCS Đống Đa nay là Trường THCS Kim Liên thuộc về trường hợp thứ hai. Sau hơn nửa thế kỷ gieo chữ, ngôi trường đang bước vào một chặng đường mới với một cơ sở giáo dục được đầu tư 270,9 tỷ đồng.
Sáng 22-9, phường Kim Liên, Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên. Công trình mới được kỳ vọng mang đến một không gian học tập hiện đại hơn cho thầy và trò, nhưng phía sau những con số về diện tích, tầng cao hay vốn đầu tư là câu chuyện dài hơn về một mái trường đã đi cùng nhiều thế hệ cư dân Kim Liên.
Tiền thân của nhà trường bắt đầu hành trình giáo dục tại khu tập thể Kim Liên từ năm 1972. Khi ấy, trường có 22 lớp với khoảng 1.100 học sinh. Qua 54 năm, tên gọi có thể thay đổi, không gian giáo dục có thể được làm mới, nhưng truyền thống học tập và tinh thần vươn lên vẫn được duy trì.
Những dấu ấn ấy không chỉ nằm trong ký ức của các thế hệ học sinh. Theo thông tin nhà trường công bố, trong quá trình xây dựng và phát triển, trường có 33 năm liên tục được công nhận Tập thể xuất sắc cấp thành phố và được trao nhiều phần thưởng cấp Nhà nước. Nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.
Đáng chú ý, ngay trước thời điểm khởi công cơ sở mới, thành tích của học sinh tiếp tục nối dài. Tại vòng quốc tế Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế Hong Kong – HKIMO 2026, ba học sinh của trường được ghi nhận thành tích, trong đó Đỗ Bảo Nam, học sinh lớp 7NK3, đạt 150 điểm tuyệt đối; Trần Đăng Khôi và Đào Ngọc Linh cùng nhận giải Khuyến khích.
Những kết quả ấy khiến câu chuyện về một ngôi trường mới trở nên có ý nghĩa hơn. Một cơ sở vật chất hiện đại không tự tạo nên thành tích, nhưng một môi trường học tập phù hợp có thể mở thêm không gian để người thầy phát huy năng lực, học sinh phát triển sở trường và những ý tưởng mới có cơ hội được nuôi dưỡng.
Theo thiết kế, Trường THCS Kim Liên gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098m², tổng diện tích sàn 18.324m². Công trình có hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; trang thiết bị được bổ sung theo mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Từ năm học 2026-2027, Trường THCS Đống Đa chính thức mang tên Trường THCS Kim Liên theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 24-8-2026 của UBND phường Kim Liên. Sự thay đổi ấy diễn ra cùng lúc với một sự thay đổi lớn hơn về không gian giáo dục.
Nhưng một ngôi trường, suy cho cùng, không được đo bằng số tầng hay diện tích sàn. Giá trị của nó được tạo nên từ những người thầy, những thế hệ học sinh và những điều tốt đẹp được truyền từ người này sang người khác.
Vì thế, lễ khởi công ngày 22-9 có thể được nhìn như một dấu mốc chuyển tiếp: từ một ngôi trường đã có hơn nửa thế kỷ truyền thống sang một không gian mới, nơi những giá trị cũ tiếp tục được trao cho những thế hệ học sinh mới.
Một công trình sẽ hoàn thành sau thời gian thi công. Còn hành trình giáo dục thì không có điểm kết thúc. Với Trường THCS Kim Liên, điều đáng chờ đợi nhất có lẽ không chỉ là ngày cánh cổng cơ sở mới mở ra, mà là những thế hệ học sinh sẽ bước qua cánh cổng ấy và viết tiếp câu chuyện của ngôi trường bằng chính năng lực, nhân cách và khát vọng của mình.
Tin liên quan
Sau khi sinh bé đầu lòng, chị Lừ Thị Oanh quyết định nghỉ việc văn phòng chuyển sang kinh doanh rau củ online, có ngày bán tới 250kg.
Sau những giờ dạy gia sư môn Toán, anh Lê Khắc Dũng lại dành thời gian sửa chữa những chiếc xe cũ, trao cơ hội đến trường cho học sinh nghèo.
Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...
Bài mới
Một chiếc điện thoại phục vụ quay vlog cần hỗ trợ trọn vẹn từ ghi hình đến xuất bản video. Với iPhone 18 Pro Max, sức hút trước ngày ra mắt nằm ở kỳ vọng nâng cấp camera và hiệu năng. Tuy nhiên, ở mốc 7/9/2026, chưa có đủ thông số chính thức để kết luận chất lượng quay hoặc mức độ phù hợp với từng người sáng tạo.
Rượu đông trùng hạ thảo, rượu đinh lăng từ lâu đã được xem là sản phẩm cao cấp trên thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam. Khác với rượu trắng, những loại rượu này đòi hỏi thời gian ngâm khá dài để dược liệu tiết hết dưỡng chất, tạo nên hương vị đậm đà và giá trị đặc trưng. Tuy nhiên, áp lực về thời gian, chi phí lưu kho và tốc độ xoay vòng vốn đang khiến nhiều cơ sở sản xuất tìm đến các giải pháp công nghệ. Trong đó, máy làm già rượu ứng dụng sóng siêu âm được xem là hướng đi giúp rút ngắn thời gian ngâm mà vẫn đảm bảo chất lượng thành phẩm.
Nhu cầu du học, xao động, lao động kỹ năng đặc định hay định cư tại Nhật Bản ngày càng gia tăng. Để hoàn tất hồ sơ pháp lý nhập cảnh, khám lao phổi đi Nhật (JPETS) là thủ tục y tế bắt buộc đối với hầu hết các đối tượng lưu trú trung và dài hạn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết về chi phí, quy trình 4 bước chuẩn y khoa, địa chỉ phòng khám ủy quyền uy tín và giải pháp đặt lịch khám tiện lợi qua ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi.
















