Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh nghèo là thủ khoa khối D01 của Thanh Hóa
Cô học trò nghèo Lê Mai Anh (HS lớp 12 trường THPT Thiệu Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) đã vượt nghịch cảnh trở thành thủ khoa khối D01 của Thanh Hóa và thí sinh có đỗ điểm cao thứ 4 cả nước.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, em Lê Mai Anh đạt 9,6 môn Toán, 9 điểm môn Ngữ Văn và 10 điểm môn tiếng Anh, tổng điểm khối D01 là 28,6 điểm. Chia sẻ về kết quả thi của mình, em phấn khởi cho biết: “Mong ngóng, hồi hộp, biết điểm số cao em thấy vui lắm nhưng thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình đạt thủ khoa”.
Bà Lê Thị Hưng (56 tuổi, mẹ của Mai Anh) không giấu nổi hạnh phúc và tự hào về kết quả của con út mình: "Từ lúc biết tin cháu đạt thủ khoa, cả gia đình tôi ai nấy đều rất vui. Người thân, thầy cô, bạn bè của cháu đều đến chúc mừng. Thành tích này một phần là sự nỗ lực của chính bản thân cháu, phần là do công lao các thầy cô đã dạy dỗ, giúp cháu trong học tập”.
Theo báo Thanh Hóa, hoàn cảnh gia đình Mai Anh rất khó khăn. Gia đình làm nông nghiệp. Sau 4 năm bị tai biến, bố qua đời để lại gánh nặng trên đôi vai mẹ. Ngoài làm ruộng, mẹ phải dậy sớm mang bánh lá ra chợ bán để lo cho 3 chị em Mai Anh học hành.
Không phụ công mẹ, Maia Anh luôn nỗ lực học tập. Nhờ siêng năng, ham học nên suốt 12 năm liền e đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mai Anh từng đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Văn, giải Khuyến khích môn Vật lý.
Chưa hết, Mai Anh cũng là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Thiệu Hóa với 45 điểm. Đạt thủ khoa khối D1 nhưng điểm số ở khối A01 của Mai Anh cũng ấn tượng không kém khi tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Anh đạt 28,1 điểm.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Mai Anh bộc bạch: “Điều đầu tiên là em luôn cố gắng nắm thật vững kiến thức cơ bản các môn. Do đó, mỗi tiết học ở lớp, em đều tập trung nghe thầy, cô giảng bài. Thời gian ở nhà em tìm hiểu, làm quen với các dạng đề khác nhau mà thầy cô dạy và trên mạng. Bên cạnh đó, em cũng đọc thêm nhiều sách, báo, đặc biệt là các trang báo của nước ngoài để mở mang kiến thức xã hội và rèn luyện tiếng Anh cho mình. Trong giai đoạn nước rút, em chủ yếu hệ thống lại kiến thức và ôn luyện các đề thi".
Khi được hỏi về Mai Anh, các thầy cô giáo, bạn bè trong trường đều dành cho em những lời khen ngợi. Cô Hoàng Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu Hóa tự hào: “Mai Anh là một học sinh chăm ngoan. Hoàn cảnh gia đình tuy khó khăn nhưng em có ý thức học tập rất tốt, luôn khiêm tốn và cởi mở, giúp đỡ bạn bè học tập để cùng nhau tiến bộ. Kết quả học tập của em cũng là vinh dự của nhà trường. Đây cũng là năm thứ 3 nhà trường có học sinh đạt thủ khoa”.
Với điểm số 28,6 điểm, Mai Anh đã đăng ký nguyện vọng vào khoa Toán và Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Mai Anh khiêm tốn: “Những thành tích đạt được mới chỉ là những hành trang đầu đời, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một cô giáo như chị gái, đem kiến thức mình học được trở về cống hiến cho quê hương, nơi em sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình và những người mà em yêu thương”.
(Theo Báo Thanh Hóa)
Xem thêm: Nữ sinh nghèo vượt khó làm thiện nguyện, muốn góp tấm lòng để giúp đỡ mọi người
Đọc thêm
Ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch đã bị chặn lại ngay trước mắt Thanh Hiền khi bạo bệnh ập đến...
Căn bệnh u men chân răng bất ngờ ập đến khiến nữ sinh Cẩm Anh đau đớn và phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn.
Trên đầu vẫn còn chít vành tang trắng, Lan An nén đau thương vừa lo ma chay cho cha, vừa chăm sóc mẹ ốm bệnh, vừa bất an về tương lai mịt mờ phía trước của mình.
Bài mới
Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".
Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.
Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.
Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.














