Khí chất xuất chúng của công chúa 15 tuổi nắm trong tay vận mệnh cả đất nước
Công chúa Leonor mới 15 tuổi nhưng đã trở thành người kế vị trẻ tuổi nhất châu Âu. Trong tương lai gần sẽ trở thành nữ vương nắm trong tay vận mệnh của cả đất nước.

Công chúa Leonor sinh ngày 31/10/2015, là con gái của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Truyền thông quốc tế cho biết, ngay từ khi vừa chào đời, cô bé đã đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng, sẽ trở thành nữ vương của cả đất nước trong tương lai gần.
Sự ra đời của công chúa Leonor nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Người ta gọi cô bé là "cứu tinh" của hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi cô bé sinh ra trong giai đoạn hoàng tộc đang đứng trong thời kỳ tồi tệ nhất với một loạt bê bối tiền tài, tình ái.

Tỷ lệ ủng hộ hoàng gia khi đó rất thấp, thậm chí là thấp nhất trong lịch sử. Công chúa Leonor ra đời mang đến niềm hy vọng mới cho hoàng tộc, tạo ra sức sống mới cho đất nước.
Công chúa Leonor càng lớn lại càng được lòng dân bởi sự xinh đẹp, phong thái chuẩn hoàng tộc, sự chững chạc, điềm tĩnh của một nữ vương tương lai. Cô bé cũng rất biết cách thể hiện trước công chúng, không bao giờ khiến ai phật lòng.
Nàng "Cá Koi nhỏ Tây Ban Nha" đã vượt mặt công chúa Charlotte - con gái của nhà Công nương Kate để trở thành "em bé hoàng gia được yêu thích nhất" với 64,7% phiếu bầu. Mọi hình ảnh của cô bé đều được dân chúng khen ngợi. Xuất hiện ở đâu, công chúa Leonor cũng giống như một viên cương sẵn sàng tỏa sáng.

Song hành với sự yêu mến của người dân chính và trách nhiệm đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của công chúa Leonor. Để đảm đương được trọng trách gánh vác giang sơn, ngay từ nhỏ cô bé đã được giáo dục và rèn luyện nhiều kỹ năng. Nhiều người nói rằng, công chúa Leonor muốn đội được chiếc vương miện lên đầu thì phải chịu được sức nặng của nó; muốn ngồi được ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những áp lực, thách thức lớn.
Có nhiều bài viết cho biết, công chúa Leonor đã phải học đàn, múa ballet, tập hưởng thức âm nhạc cổ điển và học ngoại ngữ. Công chúa thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập từ khi mới 8 tuổi. Và hiện tại đang trau dồi vốn tiếng Trung. Tại trường học, cô bé luôn đạt điểm số cao, thậm chí là điểm tuyệt đối ở các môn học.

Trong suốt tuổi thơ, công chúa Leonor và em gái được dạy cách duy trì cách sống nề nếp, chuẩn mực theo quy tắc hoàng gia. Buổi sáng sau khi thức dậy, nữ công vương tương lai sẽ được mẹ kiểm tra các kiến thức liên quan tới hoàng tộc. Leonor không được phép dùng điện thoại mà phải đọc sách trước khi đi ngủ.
Bắt đầu từ năm 12 tuổi, công chúa Leonor đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng của hoàng tộc. Năm 13 tuổi, cô bé có bài phát biểu chính thức đầu tiên trong lễ kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha (31/10/2018). Khi đó truyền thông quốc tế vô cùng ấn tượng với sự tự tin và hiểu biết của cô bé. Quốc vương và Hoàng hậu cũng rất tự hào về con gái.

Hiện tại, công chúa Leonor đã chuẩn bị bước sang tuổi 16. Cô bé có chiều cao khá lý tưởng, gương mặt xinh xắn và luôn rất chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. Cô bé được nhận xét là có khí chất xuất chúng, có phong cách lịch lãm nhưng không kém phần ngọt ngào và phù hợp với lứa tuổi.
Vào đầu năm 2021, theo một số tiết lộ, nữ vương tương lai theo học tại trường Đại học UWC Atlantic danh tiếng với chương trình Tú tài Quốc tế trong 2 năm. Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử và được các hoàng tộc châu Âu tin tưởng.

Khi đã ở tuổi gần trưởng thành, công chúa Leonor tích cực tham gia các công việc của hoàng gia. Cô thường cùng bố mẹ thực hiện các chuyến công du khắp Tây Ban Nha. Dù nhỏ tuổi nhưng cô luôn giữ được thần thái tự tin, cách nói chuyện sang trọng và rất gần gũi dân chúng.

Có thể nói, công chúa Leonor đang nỗ lực không ngừng nghỉ để bản thân trở nên hoàn hảo hơn, xứng đáng với kỳ vọng của hoàng gia cũng như người dân.
Xem thêm: Thánh Thiên Công chúa - nữ tướng tài danh dụng binh như thần khiến giặc phương Bắc khiếp vía
Đọc thêm
Ngọc Hân công chúa được biết đến là hoàng hậu có số phận bi thảm cùng nỗi oan thấu. Khi bà qua đời, bí ẩn ngôi đền thờ thiêng cũng khiến nhiều người suy ngẫm.
Cuộc đời Huyền Trân công chúa có nhiều điều bí ẩn mà đến nay chưa giải mã được hết. Chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là cuộc hôn nhân chính trị với vua Chiêm Thành và cuộc giải cứu khỏi giàn hỏa thiêu đầy kịch tính.
Sau khi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ Nông lâm ở Pháp, công chúa Như Mai trở lại Alger sống với vua cha 1 năm, rồi lại trở về Pháp làm việc và tiếp tục học thêm.
Bài mới

Mỗi lần đứng trước biển, ta như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Âm thanh sóng vỗ rì rào, màu xanh thẳm của nước, làn gió mằn mặn của đại dương tất cả dường như có một quyền năng đặc biệt, khiến trái tim dịu lại, tâm trí lắng xuống. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là “Blue Mind” – một trạng thái tinh thần thư giãn sâu, được kích hoạt khi con người ở gần nước, đặc biệt là biển cả.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.

Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!