5 mỹ nhân tuyệt sắc là "tình địch" của Nam Phương Hoàng Hậu và những bí mật lịch sử ít người biết đến

Người ta nhớ đến Vua bảo Đại không chỉ bởi ông là vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, mà đó còn là bởi ông sở hữu một tình trường sôi nổi với các bóng hồng.

Hoa Nguyễn
14:29 19/02/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vua Bảo Đại tên thật là Nguyễn Vĩnh Thụy sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913. Ông là người con duy nhất của vua Khải Định và cũng là vị vua cuôi cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.

Dù trước mặt triều đình, Vua Bảo Đại đã cam kết chung thủy 1 vợ, 1 chồng với Nam Phương Hoàng Hậu, dẹp bỏ cả tam cung lục viện và không lập thêm phi thiếp, thế nhưng thực tế thì vị Hoàng đến phong lưu đa tình này lại sở hữu tình trường vô cùng phong phú với rất nhiều mỹ nhân khác.

Ngoài Nam Phương Hoàng Hậu là vợ được cưới chính thức của Hoàng Đế Bảo Đại thì trong suốt cuộc đời của mình, ông còn có quan hệ với nhiều mỹ nhân khác.

Thứ Phi Phương Bắc - Bùi Mộng Điệp

Thứ Phi Mộng Điệp tên thật là Bùi Mộng Điệp, sinh ngày 22/6/1924 tại Bắc Ninh, sau đó thì bà chuyển ra Hà Nội sống. Trước đó bà từng có chồng và con riêng.

Sau năm 1945, Cựu Hoàng Bảo Đại ra Hà Nội làm cố vấn. Nhờ một cuộc sắp xếp của Nguyễn Đình Liên, lúc này Bảo Đại đã có dịp được gặp Mộng Điệp tại một sân Tennis. Trước đó, ông những tưởng người duy nhất có thể đốn gục trái tim mình chỉ có cô gái tên Nguyễn Hữu Thị Lan. Chẳng ngờ rằng ông lại trúng tiếng sét ái tình với Mộng Điệp ngay lập tức.

nguoi tinh cua vua bao da
Thứ phi Mộng Điệp

Thứ Phi Mộng Điệp mang vẻ đẹp chim sa cá lặng, mặn mà đằm thắm của người con gái xứ Kinh Bắc, vẻ đẹp ấy làm say lòng biết cao chàng trai. Cũng chính vì gặp Mộng Điệp mà Bảo Đại đã quên đi lời thề chung thủy 1 vợ 1 chồng với Nam Phương Hoàng Hậu.

Sau khi rơi vào lưới tình với Thứ Phi Mộng Điệp, Vua Bảo Đại và bà có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái. Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, Bảo Đại lại chạy theo nhân tình mới, bỏ lại bà sống cô độc một mình nơi đất khách quê người.

Dẫu thời gian họ ở cùng nhau chỉ kéo dài vài năm, thế nhưng bà cũng đã có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của cựu hoàng. Sau này bà vẫn một lòng lo chuyện thờ cúng tổ tiên nhà họ Nguyễn, đúng với phận sự của một nàng dâu.

nguoi tinh cua vua bao da
Nhan sắc của bà khiến nhiều người mê mẩn

3 người con trai của bà lần lượt qua đời, bao gồm cả con với chồng cũ và 2 người con trai với Bảo Đại, con gái thì lấy chồng xa. Những ngày cuối đời, bà sống cô độc một mình trên đất Pháp và qua đời vì bệnh tim.

Kỹ nữ lừng danh đất Hà Thành - Lý Lệ Hà

Lý Lệ Hà quê ở Hải Phòng, bà là một trong những kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất trong giới buôn phấn bán hương. Ít lâu sau, Lý Lệ Hà chuyển đến sống tại phố Khâm Thiên Hà Nội, nơi tập trung nhiều vũ trường và trở thành chốn ăn chơi có tiếng tại Hà Thành.

Những năm cuối thập niên 30 của thế kỷ trước, tại Hà Đông có tổ chức một cuộc thi hoa khôi đầu tiên của Việt Nam. Các cô gái tham dự đều không phân biệt tuổi tác ngành nghề. Lý Lệ Hà năm đó đã chiến thắng cuộc thi năm đó khiến cho tên tuổi của bà ngày càng được nhiều người biết đến.

nguoi tinh cua vua bao da
Lý Lệ Hà và bức thư đánh ghen của Nam Phương Hoàng Hậu

Năm 1940, người ta thấy Bảo Đại và Lý Lệ Hà hay đi cùng với nhau. Lúc đó bản thân Lệ Hà cũng đã có chồng nhưng bà vẫn tiến tới với cựu hoàng. Nhờ kinh nghiệm tình trường của mình Lệ Hà đã liên tục "tấn công" khiến cho Bảo Đại lúng túng và gục ngã.

Chuyện tình của họ liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Cô vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục dính chặt lấy nhau. Họ cùng nhau đi dạo, ăn nhậu, nhảy nhót,.. bất chấp lời dị nghị của mọi người.

Trong khoảng thời gian này, người vũ nữ đã dốc hết tiền tiết kiệm của mình cho Bảo Đại chi tiêu. Thế mới thấy cô kỹ nữ tưởng chừng như "yêu cho vui" này lại cũng rất nặng lòng với cựu hoàng. Cả hai quyến luyến không rời khiến cho đích thân Nam Phương Hoàng Hậu phải gửi một lá thư đến cho Lý Lệ Hà và trở thành một màn "đánh ghen" kinh điển trong lịch sử.

Cuối cùng Lý Lệ Hà cũng có cái kết không khác Nam Phương Hoàng Hậu và Thứ Phi Mộng Điệp là bao, cựu hoàng tiếp tục rời đi và theo đuổi những mối tình mới. Sau đó Lệ Hà sang Pháp sinh sống và kết hôn với một người đàn ông tại đây. Từ đó về sau bà cũng không còn gặp lại Bảo Đại lần nào nữa.

Cô gái mang 2 dòng máu - Hoàng Tiểu Lan

Hoàng Tiểu Lan chính là người đã khiến cho Bảo Đại bỏ rơi Lý Lệ Hà năm ấy. Cô gái này là một vũ nữ người Trung Hoa lai Pháp, được mọi người biết đến với tên gọi là Jenny Woong. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một người con gái.

nguoi tinh cua vua bao da
Cô gái mang 2 dòng máu - Hoàng Tiểu Lan

Theo lịch sử ghi lại, cựu hoàng Bảo Đại quen với Hoàng Tiểu Lan trong khoảng thời gian từ những năm 1946-1950. Tuy nhiên những ghi chép về bà không có nhiều, chỉ biết rằng khi Bảo Đại về nước làm Quốc Trưởng, ông có đem bà Hoàng Tiểu Lan về cùng và xây riêng cho bà một biệt thự tại Đà Lạt.

Thứ Phi Đà Lạt - Lê Thị Phi Ánh

Phi Ánh là một cô thiếu nữ được xuất thân trong một gia đình danh giá, có học thức tại Huế. Khi ấy bà cũng nổi tiếng là một mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần.

nguoi tinh cua vua bao da
Mỹ nhân xứ Đà Lạt - bà Phi Ánh

Năm 1949, khi cựu hoàng trở về nước, ông Phan Văn Giáo đã giới thiệu bà Phi Ánh cho ông. Theo ghi chép, bà Phi Anh được miêu tả là người sở hữu làn da trắng trẻo, cao ráo, mũi cao, mắt sáng. Đang lúc tâm trạng nặng nề về việc quốc gia đại sự, gặp được bà Phi Ánh, Bảo Đại đã phải lòng ngay.

Bà cũng được tặng một căn biệt thự tại Đà Lạt giống như nhiều thứ phi khác. Được biết, căn biệt thự của bà Phi Ánh được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Ban Nha khác hẳn với kiến trúc kiểu Pháp mà mọi người thường thấy ở Đà Lạt. Như vậy đủ thấy được cựu hoàng đã ưu ái bà đến thế nào.

nguoi tinh cua vua bao da
Vẻ đẹp của bà khiến vua Bảo Đại phải mê mẩn

Bà Phi Anh cũng hạ sinh cho Bảo Đại 2 người con, 1 trai 1 gái. Sau khi Bảo Đại sang Pháp, bà ở lại Việt Nam và đã đi bước nữa, tuy nhiên cuộc hôn này lần 2 này lại không hạnh phúc. Đến năm 1986, bà mất tại thành phố HCM vì bệnh ung thư.

Monique Baudot - Người vợ cuối cùng của vua Bảo Đại

Monique sinh năm 1946 tại Lorraine, bà kém Bảo Đại 33 tuổi. Cùng với Nam Phương Hoàng Hậu, bà là người vợ chính thức thứ 2 của vua Bảo Đại. Bà đến với cựu hoàng khi ông không còn gì trong tay. Sách xưa ghi chép rằng bà Monique Baudot là hầu gái, làm công việc dọn phòng tại các tòa cao ốc nơi cựu hoàng đến thuê. Khi biết được Bảo Đại chính là một vị vua lưu vong bệnh tật già yếu không người chăm sóc cô đã quyết định ở bên để bầu bạn với ông trong suốt những năm tháng cuối đời.

nguoi tinh cua vua bao da
Cựu hoàng Bảo Đại và người vợ gốc Pháp

Họ kết hôn với nhau vào năm 1972 và có giấy hôn thú đàng hoàng. Họ chung sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc mặc dù không có với nhau người con chung nào. Cựu hoàng Bảo Đại qua đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện Val de Grace, hưởng thọ 85 tuổi. Sau khi chồng qua đời, bà Monique vẫn lưu giữ rất nhiều tài liệu và kỷ vật quan trọng của nhà Nguyễn.

nguoi tinh cua vua bao da
Cả hai sống hạnh phúc khi về già

Có thể thấy Vua Bảo Đại sinh ra và lớn lên trong thời kỳ lịch sử rối ren và đầy biến động ở cả trong nước và thế giới. Trong tình trường ông cũng là một người đàn ông phong lưu và nhất mực đào hoa khi có vô số những bóng hồng ở bên cạnh. Mỗi một câu chuyện xung quanh cuộc đời của vua Bảo Đại đều khiến rất nhiều người tò mò, đặc biệt là những người yêu thích khám phá lịch sử Việt Nam.

Xem thêm: Giải mã lý do miền Tây sở hữu nhiều mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận