Đã tìm thấy Diễm My tại mật thất của Tịnh thất bồng lai?

Hiện tại, cộng đồng mạng đang xôn xao chuyện đã tìm thấy 2 cô gái trong mật thất của Tịnh thất bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ), 1 trong số đó chính là Diễm My. Vậy thực hư thông tin này thế nào?

Đỗ Thu Nga
09:05 07/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tối 6/1, dư luận tiếp tục được phen xôn xao về Tịnh thất bồng lai. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin trong Tịnh thất này có hầm bí mật. Và vào tối 6/1 đã phát hiện 2 cô gái trong mật thất này, trong đó có Diễm My. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nguồn thông tin này bắt nguồn từ livestream của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng cùng một số người khác vào tối 6/1. Khi đang trò chuyện, mẹ Diễm My nhận được tin báo "đã tìm thấy con gái". Ngay lập tức, bà đã cùng chồng đứng lên để đi "nhận con".

Thế nhưng, đêm 6/1, bà Mai lại cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được. Đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền".

Me-Diem-My-noi-gi-ve-tin-tim-thay-con-gai-5
Hiện tại gia đình vẫn chưa tìm thấy Diễm My

Trước đó, vào năm 2019, Diễm My từng đến Tịnh thất bồng lai xin tu tập, nhưng gia đình không đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn.

Bà Mai cũng từng chia sẻ rằng, suốt 2 năm qua, vợ chồng bà đã không gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà Mai từng "nhận" lại con từ cơ quan Công an huyện Đức Hòa (Long An).

Tuy nhiên, sau buổi làm việc với cơ quan Công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng xông, nằm dài trên ghế đá ở trụ sở Công an đòi Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đã lớn tiếng cho rằng Công an giấu Diễm My. 

Cho đến nay, gia đình vẫn chưa rõ tung tích của con gái. Trước đó, gia đình bà Mai đã treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.

Liên quan đến sự việc tại Tịnh thất bồng lai, cách đây ít ngày, Công an tỉnh Long An đã khởi tố 3 tội danh đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai tọa lạc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

3 tội danh mà ông Vân bị khởi tố gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Me-Diem-My-noi-gi-ve-tin-tim-thay-con-gai-7
Cơ quan Công an vẫn đang điều tra ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất bồng lai

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Trong - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết cơ sở này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý.

Cũng theo ông Trọng, cơ sở tịnh thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Long An xác minh. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định tư thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý; đề nghị UBND tỉnh và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.

Xem thêm: Thực hư văn bản phát tán trên MXH nói "thầy ông nội" có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận