Phạm Thị Uyển - bà hoàng duy nhất trong sử Việt dẫn đầu thủy quân đánh giặc trên sông Tô Lịch

Không chỉ là bậc mẫu nghi thiên hạ, bà hoàng Phạm Thị Uyển còn là dũng tướng dám hy sinh giữa trận tiền để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sử sách nước ta còn lưu tiếng thơm về Nguyên phi Ỷ Lan dưới triều nhà Lý đã thay vua trị vì đất nước khi vua cầm binh ra trận bình định Chiêm Thành. Nhưng Nguyên phi Ỷ Lan còn có 1 vị Hoàng hậu "không chịu an phận" ở chốn cung cấm mà quyết cầm quân ra trận - đó là Hoàng hậu Phạm Thị Uyển, vợ vua Mai Hắc Đế, đồng thời là thành hoàng được dân làng Hòa Mục (Cầu Giấy, Hà Nội) thờ tự kính cẩn từ nhiều đời nay.

Xuất thân ít biết của bà hoàng Phạm Thị Uyển

Vào thời thuộc nhà Đường ở thế kỷ 7, ở Giao Châu có ông Phùng Tói Cái học rộng, uyên bác, từng được vào cung Hoàng đế Đường Cao Tổ dự yến tiệc. Bên cạnh đó còn được bổ nhiệm làm quan ở Đường Lâm.

Từ đấy, Đường Lâm trở thành vùng đất của họ Phùng. Nó cũng trở thành 1 trong những cái nôi võ học với dòng võ Đường Lâm sản sinh ra nhiều anh hùng, danh tướng như Phùng Hạp Khánh, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt), Phùng Tá Chu - danh tướng nhà Trần, Phùng Phúc Kiều - danh tướng thời Lê, Ngô Từ - tướng khai quốc công thần thời Hậu Lê...

Chan-dung-Hoang-hau-Pham-Thi-Uyen-cam-binh-di-danh-giac-8
Đền Dục Anh bên sông Tô Lịch là nơi thờ nữ tướng - hoàng hậu Phạm Thị Uyển

Họ Phùng ở Đường Lâm từ đời Phùng Tói Cái đã trải qua 6 đời thì đến Phùng Hạp Khanh là cha của Phùng Hưng. Phùng Hạp Khanh có cô em gái tên Phùng Thị Thảo.

Bà Phùng Thị Thảo lấy chồng là ông Phạm Huyên ở Nam Xương (thuộc Cầu Giấy ngày nay). Hai vợ chồng muộn đường con cái nên hay lên chùa cầu tự. Sau đó, bà Thảo sinh được hai con trai, 1 con gái. Người con gái đặt tên là Phạm Thị Uyển, còn 2 người con trai là Phạm Niệm và Phạm Huy, đều là danh tướng trong quân đội của Phùng Hưng sau này.

Từ thiếu nữ thông thạo binh thư, đánh trận đến Hoàng hậu

Sách Việt giám thông khảo tổng luận thời hậu Lê miêu tả rằng: “Mai Hắc Đế nổi lên từ châu Hoan, căm giận ngược chính của Sở Khách, cất quân để đánh, phía Nam giữ đất Hải Lĩnh, phía Bắc chống lại nhà Đường, có thể gọi là bậc vua anh hùng hào kiệt”.

Khi ấy, Phùng Hạp Khanh cũng tham gia khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, nhanh chóng trở thành vị tướng trụ cột. Dân chúng theo cuộc khởi nghĩa này rất đông.

Tương truyền, vì cảm mến tài năng của chủ tướng Mai Thúc Loan mà Phùng Hạp Khanh đã gả cháu gái mình là Phạm Thị Uyển cho. Năm ấy, nàng mới 18 tuổi.

Chan-dung-Hoang-hau-Pham-Thi-Uyen-cam-binh-di-danh-giac

Phạm Thị Uyển dù mang phận nữ nhi nhưng cũng am hiểu binh thư, sách lược đánh trận, lại là người có chí khí, văn võ song toàn, vì thế thường cùng Mai Thúc Loan và các tướng bàn việc cơ mật.

Lúc bấy giờ, nhà Đường không chỉ đô hộ An Nam mà còn muốn dùng An Nam làm nơi trung gian để tiến đánh các nước phía Nam. Nhờ sự hiến kế và giúp đỡ của bạn bè, Mai Thúc Loan dự tính tạo liên minh với các nước trong khu vực nằm chống lại quân Bắc thuộc.

Khi đưa quân đánh chiếm được Hoan châu, Mai Thúc Loan lên ngô vua, lấy hiệu là mai Hắc Đến nhằm danh chính ngôn thuận để tạo liên minh với các nước khác.

Theo sách Việt điện U linh, vị vua đất Lâm Ấp là Phạm Hề Dĩnh sai tướng Chu Hương An đem 10 vạn quân, vua Chân Lạp Hồ A Khiêm cũng sai tướng Tham Ninh đưa 10 vạn quân cùng đến Hương Lãm (Nghệ An ngày nay) hội kiến và đứng dưới cờ nghĩa của Mai Thúc Loan, tạo thế liên minh quân sự chống lại nhà Đường. Mai Hắc Đế thì đưa quân bắc tiến đánh quân Đường.

Sau chiến thắng, các nước láng giềng đưa quân trở về, đất nước được hưởng cảnh thái bình sau thời gian dài bị đô hộ. Bà Phạm Thị Uyển trở thành Hoàng hậu cùng Mai Hắc Đến lo việc nước.

Bà hoàng mặc giáp, cầm binh đánh giặc

Sau khi dẹp nội loạn, Hoàng đế nhà Đường cho 30 vạn quân tiến đánh An Nam. Trước thế giặc mạnh, đông gấp nhiều lần, bà Phạm Thị Uyển đã cùng Mai Hắc Đế đem quân lập các phòng tuyến trên sông Hồng nhằm chống giặc.

An Nam chỉ mới giành được độc lập nên quân sĩ chưa được huấn luyện nhiều, chủ yếu là lính mới, không có kinh nghiệm, phải chống lại đội quân chính quy của nhà Đường rất đông và rất mạnh. Quân An Nam khi ấy không giữ được các phòng tuyến trên sông Hồng nên đành phải rút. 

Sau khi đánh đổ phòng tuyến sông Hồng, quân nhà Đường tấn công vào thành Tống Bình (vị trí thành Thăng Long sau này). Hoàng hậu Phạm Thị Uyển đã chỉ huy một cánh quân thủy chặn ở cửa sông Tô Lịch.  Quân An Nam do yếu hơn nên dần đuối sức.

Hoàng hậu bị rơi vào thế cùng nhưng quyết không đầu hàng giặc. Cuối cùng, bà nhảy xuống sông Tô Lịch quyên sinh. 

Chan-dung-Hoang-hau-Pham-Thi-Uyen-cam-binh-di-danh-giac-6

Thi thể hoàng hậu trôi dạt đến địa phận trang Nhân Mục (nay là làng Hòa Mục) thì được nhân dân lén vớt lên chôn cất, rồi lập đền thờ. Đó chính là đền Dục Anh ngày nay nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quay mặt ra sông Tô Lịch ở đoạn gần cầu Trung Hòa.

7 thế kỷ sau, vào thời nghĩa quân Lam Sơn tiến lên tổng công kích quân Minh, một lần Lê Lợi nghỉ đêm ở miếu Dục Anh được thần báo mộng sẽ âm phù cho quân khởi nghĩa diệt giặc. Vậy là mối thù hơn 7 thế kỷ trước của bà đã có dịp trả khi bà phù giúp Bình Định Vương Lê Lợi đánh tan giặc phương Bắc. Cũng nhờ đó, sau này khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã sắc phong cho bà là Khiêm Sung đại vương.

Ngày nay, Khiêm Sung đại vương được thờ ở đền Dục Anh, nơi thi thể bà trôi về sau khi tuẫn tiết và đình làng Hòa Mục. Hơn ngàn năm qua, nhân dân vẫn kính cẩn thờ tự người nữ anh hùng.

Trong tâm chí người dân, vị hoàng hậu dũng cảm đã là một vị thành hoàng che chở cho dân làng từ lâu.

Tiếp bước Bà Trưng, Bà Triệu, hoàng hậu Phạm Thị Uyển lại làm cho lịch sử phải nhìn nhận lại vai trò của người phụ nữ. Bà là một điển hình tiêu biểu cho bản sắc Việt Nam nói chung, bản sắc người phụ nữ nói riêng.

Xem thêm: Linh từ quốc mẫu - bà hoàng kề vai sát cánh cùng Thái sư Thủ Độ đưa người họ Trần vào vũ đài chính trị

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lịch sử phong kiến Việt Nam đã ghi nhận nhiều tấn bi kịch rúng động mà cho đến giờ khi nhắc lại ai ai cũng "nổi gai ốc".

Những tấn bi kịch rúng động sử Việt, buồn nhất là thảm án của bà hoàng Thượng Dương và 72 thị nữ
0 Bình luận

Nhắc đến nơi "đất lành chim đậu" thì không thể không kể đến vùng Gò Công - nơi sinh ra 2 bà hoàng nổi tiếng trời Nam: Hoàng Thái hậu Từ Dũ và Hoàng hậu Nam Phương.

Phong thủy Gò Công: Nơi hội tụ cuối cùng của sơn thủy, vùng đất sản sinh ra 2 bà hoàng nổi tiếng trời Nam
0 Bình luận

Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao tư chất cao quý, thông minh mẫn tiệp. Từ ngày nhập cung, cuộc đời bà có giây phút nào không vì cơ nghiệp họ Lê mà tận hiến, từ Thái Tông, Thánh Tông đến cả Hiến Tông sau này.

Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - bà hoàng duy nhất của sử Việt được người trong cung cấm tôn là 'Phật sống'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Quảng Ninh hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ đồng giúp 4 tỉnh miền Trung khắc phục bão lũ

Mới đây, UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi bão số 10 bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chủ nhà hàng Nghệ An nấu 14 mâm cơm cảm ơn lực lượng khắc phục hậu quả bão số 10

Với mong muốn sẻ chia một chút vất vả với những người thực nhiệm vụ khắc phục bão số 10, chủ nhà hàng tại Cửa Lò đã nấu 14 mâm cơm phục vụ miễn phí cho 140 người.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Du khách đến Quảng Ninh sẽ được tặng bia và chả mực Hạ Long

Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, trong đó du khách sẽ được tặng bia, chả mực Hạ Long, đặc sản nổi tiếng của vùng đất mỏ.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/09
Ấm lòng khoảnh khắc nữ phụ xe buýt Hà Nội cứu nữ sinh ngất xỉu ngay trên xe

Theo đoạn clip ghi lại, một nữ sinh viên đột ngột ngất xỉu ngay trên xe buýt. Nữ tiếp viên nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và phối hợp cùng tài xế đưa hành khách đến bệnh viện kịp thời. Nhờ hành động tận tâm, có trách nhiệm của cả hai, sức khỏe của nữ sinh đã ổn định trở lại.

Hải An
Hải An 24/09
Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày lạc giữa rừng sâu

Cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, Lâm Đồng) trong lúc vào rừng hái nấm thì bị lạc. Sau nhiều ngày dầm mình dưới mưa giữa rừng cụ đã được lực lượng chức năng của phường tìm thấy.

Thanh Tú
Thanh Tú 23/09
Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc chai nhựa

Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc tiền chai nhựa, theo đó người mua trả thêm 1.000 đồng và được nhận lại khi hoàn vỏ.

Tin vui: Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030

Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đến 2030 miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế.

Hải An
Hải An 12/09
Danh sách 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí

Từ ngày 3/9, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường công lập sẽ được miễn học phí.

Hải An
Hải An 06/09
Lễ khai giảng đặc biệt của những “chiến binh nhí” tại Bệnh viện Ung bướu

Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.

Hải An
Hải An 05/09
Góp áo cờ đỏ sao vàng gửi tặng trẻ em vùng cao sau Quốc khánh

Chỉ sau vài giờ đăng bài trên mạng xã hội, Hoàng Dũng đã nhận về gần 300 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng để gửi tặng các bạn nhỏ vùng cao.

Hải An
Hải An 04/09
Cán bộ xã vượt vùng sạt lở trao quà Quốc khánh cho người dân vui Tết Độc lập

Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, các cán bộ xã đã nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn cho bà con vui Tết Độc lập.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/09
Lan toả điều tử tế: Ở lại nhặt rác sau buổi tổng duyệt diễu binh

Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.

Ấm lòng khoảnh khắc bà con cùng nhau nấu cháo, tiếp tế cho người dân ở chung cư ngập nước, mất điện

Thấy cư dân toàn Ecohome 1, phường Đông Ngạc (Hà Nội) bị cô lập do ngập nước, mất điện, người dân ở những tòa nhà xung quanh đã tổ chức nấu cháo, tiếp nước, sẻ chia khó khăn với những người hàng xóm.

Hải An
Hải An 28/08
Danh sách 40 điểm phát bánh, nước miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.

Hải An
Hải An 27/08
Công an Hà Tĩnh xuyên đêm giúp dân ứng phó bão số 5, sẵn sàng khắc phục sau bão

Trong khi bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Hà Tĩnh với mưa lớn, gió giật dữ dội, lực lượng Công an các địa phương đã không quản hiểm nguy, kịp thời có mặt tại những điểm nóng, cứu giúp người dân trong hoạn nạn.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/08
Hà Tĩnh: Nhiều khách sạn mở cửa miễn phí chung tay giúp bà con tránh bão

Để hỗ trợ người dân tránh trú an toàn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mở cửa miễn phí để đón người dân sơ tán. 

Thanh Tú
Thanh Tú 25/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất