Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

Có bao giờ bạn ngồi tĩnh lặng bên bàn trà và tự hỏi bản thân: Sống đẹp là gì? Và bạn đã thực sự sống đẹp chưa?

Đỗ Thu Nga
09:09 27/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

Sống đẹp hiện nay được xem như một "tuyên ngôn" sống hoàn hảo, lý tưởng của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, bản chất thực sự của sống đẹp là như thế nào thì không phải ai cũng tường tỏ. Vậy, sống đẹp là gì? 

Có quan niệm cho rằng, sống đẹp là: "Nếu ai đó hỏi tôi sống đẹp là gì thì tôi sẽ bước lại gần họ, ngả đầu vào vai họ, mỉm cười và nói đây chính là sống đẹp". 

Còn trong bài thơ "Một khúc ca xuân", nhà thơ Tố Hữu cũng từng nhắc đến khái niệm sống đẹp. Ông viết:

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi

Chân lý chẳng bao giờ đổi bán

Tình thương vô hạn để cho đời.

Song-dep-la-the-nao-hoi-ban-9

Đối với nhà thơ Tố Hữu, nó là cuộc sống biết hy sinh về Tổ quốc dân tộc: Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình?

Sống đẹp, trước hết, phải là sống biết yêu thương, biết chăm sóc, gắn bó, đồng cảm, vị tha với tất thảy mọi người xung quanh, không phân biệt người thân người lạ, không phân biệt màu da, không phân biệt giới tính và địa vị xã hội.

Tiếp đó, sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, có lý tưởng rõ ràng. Sống đẹp là sống có ý chí, biết vươn lên và đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã. 

Sống đẹp là sống bền lòng, dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc đời. Từ đó chắp cánh cho ước mơ của mình được bay xa, bay cao. Sống đẹp nghĩa là sống hết mình và không bao giờ khuất phục trước số phận.

Sống đẹp là sống có văn hóa, lịch sử, có tri thức, có tình người. Sống đẹp không bao gồm suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết người, giúp người nhưng vụ lợi, vì mục đích cá nhân. 

Sống đẹp còn là sống có ích. Sống đẹp không có nghĩa là hình thể phải đẹp, sống đẹp là đẹp ở trong tâm hồn, suy nghĩ, lời nói, hành động và ở chính thái độ sống của chúng ta.

Làm sao để trở thành người sống đẹp?

Để sống đẹp là điều không hề đơn giản. Không phải ai cũng biết sống đẹp và không phải ai cũng tường tỏ sống đẹp là gì để hình thành cho mình cách sống đẹp. 

Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ hỗn tạp, có nhiều luồng tư tưởng, quan điểm chi phối khiến con người có xu hướng sống thiên về vật chất mà vô tình đánh mất đi vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết. Bởi, sống đẹp đòi hỏi chúng ta phải thực sự tỉnh táo để có thể yêu thương trong từng khoảnh khắc và giữ cho mình tránh khỏi mọi cám dỗ ở đời. 

Sống đẹp không phải muốn có là được. Bởi ranh giới giữa sống "đẹp" và sống "không đẹp" vô cùng mong manh. Để sống đẹp cần phải rèn luyện từ những thói quan đơn giản hàng ngày. Chỉ cần ta lười biếng một phút, có thể chạm chân đến ranh giới sống "không đẹp".

Vậy làm sao để trở thành người sống đẹp? Muốn mình sống đẹp, bạn hãy rèn luyện bản thân từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, đó là:

- Biết ơn, kể cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đừng so đo, tính toán, ghen tỵ hay cảm thấy thiếu thốn. Hãy nghĩ về những người đang sống cuộc sống khó khăn hơn bạn.

- Tham gia một câu lạc bộ, tổ chức hay một nhóm người nào đó đang nỗ lực để xây dựng lối sống tốt đẹp. Hãy truyền cảm hứng cho nhau để lan tỏa giá trị.

- Khen ngợi người khác một cách chân thành. Lời khen ngợi có thể khiến một người từ chỗ tự ti, thất vọng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn không mất gì cả.

- Làm quen với những người bạn mới, xây dựng, phát triển và duy trì sự bền chặt của tất cả những mối quan hệ mà bạn có.

Song-dep-la-the-nao-hoi-ban-6

- Giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào bạn có thể và mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải là những điều lớn lao, hãy thể hiện lòng nhân ái từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

- Không phán xét, đánh giá người khác. Luôn nhìn lại mình trước khi có ý định đưa ra nhận xét về bất kỳ ai bạn gặp.

- Hãy đi ra ngoài, ngắm nhì vẻ đẹp của thiên nhiên và hít thở.  Hãy dừng lại để chiêm ngưỡng những bông hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. Hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim kêu và cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa. Hãy duy trì thói quen này hàng ngày, chậm rãi một chút thôi và bạn sẽ thấy được nét đẹp đầy kiêu hãnh của những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời.

- Hãy nhảy như một đứa trẻ khi bạn cảm thấy vui sướng hay buồn bã. Nhảy trên giường lúc sáng dậy, trong phòng tắm hay đóng cửa phòng và tận hưởng không gian chỉ có mình bạn.

- Mỉm cười, cười thật to, cười rạng rỡ khi bạn hạnh phúc. Hãy cười khi bạn gặp bạn bè hay chào ai đó vào buổi sáng sớm. Đừng tiếc nụ cười vì đó là tài sản vô giá mà bạn có thể dành tặng cho người khác.

- Nghỉ ngơi. Ngồi xuống và thư giãn trên chiếc ghế yêu thích của bạn sau giờ làm việc, những lúc căng thẳng hay vào ngày cuối tuần. Nhắm mắt lại và cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ bạn đang có.

- Đọc sách sẽ nâng bạn lên hay “dìm” bạn xuống theo mạch cảm xúc của nhân vật, thử thách bạn khám phá ra thông điệp của tác giả, khiến bạn vui vì những câu nói hài hước, hấp dẫn bạn vì cách dùng từ đầy mê hoặc hay truyền cảm hứng cho bạn với những câu chuyện đầy ý nghĩa.

- Nấu ăn một mình hoặc cùng những người bạn yêu quý. Hãy cùng nhau chế biến những món ăn mới, thử hương vị mới và cùng nhau thưởng thức.

- Làm việc. Làm hết mình với công việc bạn đang làm. Chăm chỉ, tập trung và nỗ lực 100%. Khi đã hoàn thành, hãy “xả” hơi và tự dành cho mình những phần thưởng tuyệt vời.

- Chơi hết mình giống như lúc bạn làm việc.

- Chân thành, trung thực cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

- Yêu thương và thể hiện tình yêu bằng hành động một cách chủ động. Đừng chờ đợi.

-Tập thể dục. Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch luyện tập và bắt tay vào làm.

- Chụp ảnh. Đầu tư một chiếc máy ảnh hoặc sử dụng camera điện thoại để “bắt” lấy bất cứ khoảnh khắc nào bạn muốn lưu giữ.

- Đi du lịch tới những nơi bạn muốn.

- Theo đuổi giấc mơ của bạn, thậm chí đó là giấc mơ “điên rồ” đối với người khác. Đừng quan tâm tới những lời họ nói, nếu bạn đủ niềm tin vào khả năng và hoài bão của mình, hãy đeo bám đến cùng!

- Lắng nghe. Không chỉ lắng nghe người khác mà còn lắng nghe cả tiếng nói trong con người bạn (Inner Voice).

- Bước ra khỏi “vùng an toàn” (Comfort Zone) bằng việc liên tục trải nghiệm những điều mới lạ. Đừng sống cuộc đời buồn tẻ, lối mòn.

- Trò chuyện với trẻ con. Tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong sáng, đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hãy dành thời gian với chúng để thấy rằng cuộc sống đâu cần phức tạp.

-Tha thứ cho tất cả những ai đã khiến bạn buồn, khiến bạn tổn thương và sẵn sàng cho họ một cơ hội để sửa chữa.

-Gạt bỏ mọi muộn phiền trong quá khứ. Cái gì đã qua thì cho qua!

- Yêu thương cả những điểm hoàn hảo và không hoàn hảo trên cơ thể bạn. Vẻ đẹp đích thực không nằm ở hình thể mà đó chính là tâm hồn.

Hãy mở rộng lòng mình, đem yêu thương sưởi ấm cho những trái tim ướt lạnh trước sóng gió cuộc đời. Hãy biết cho đi để nhận về tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Hãy chiêm nghiệm cho mình lối sống đẹp để khi ở cuối con đường, chúng ta đều mỉm cười mãn nguyện.

"Khi anh sinh ra

Mọi người đều cười

Riêng anh thì khóc oe oe

Hãy sống sao để khi chết đi

Mọi người đều khóc

Còn môi anh thì nở nụ cười”

Xem thêm: Chân dung những "người hùng" ngoài đời thực: Nhảy xuống nước xiết, lao vào biển lửa cứu người

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận