Nhiệt độ hôm nay 7/2/2022: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 8/2 và 9/2, miền Bắc rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nhiệt độ giảm dưới 6 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:20 07/02/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (7/2), dù rãnh gió Tây đã suy yếu nhưng trong ngày ở Bắc Bộ vẫn còn rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. 

Kể từ ngày 8/2, không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa chiều ngày 8/2, trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Nhiet-do-hom-nay-8-2-2022-h

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 7/2:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 24-26 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 6/2/2022: Bắc Bộ mưa rét đến bao giờ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận