"Siêu nhân" trường Amsterdam được đề cử danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 2021

Với bảng thành tích giải thưởng quốc tế ấn tượng của mình thì việc "siêu nhân" trường Amsterdam Nguyễn Mạnh Quân được đề cử danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" 2021 là rất xứng đáng.

Đỗ Thu Nga
10:44 07/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cậu học trò Nguyễn Mạnh Quân - học sinh trường THPT chuyên Amsterdam vừa được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đề cử danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021. Đề cử này rất xứng đáng với thành tích mà cậu học trò xuất sắc này từng đạt được.

Theo tìm hiểu của Sống Đẹp, Nguyễn Mạnh Quân (2003, Hà Nội) là "chàng trai vàng" của đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam khi đạt thành tích xuất sắc tại nhiều kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Đặc biệt Quân còn là thủ khoa, đạt điểm cao nhất, là thí sinh xuất sắc nhất của kỳ thi này. Với những thành tích "siêu khủng" của mình, Quân được mệnh danh là "siêu nhân trường Ams".

nguyen-manh-quan-duoc-de-cu-cong-dan-thu-do-uu-tu-2021-q
"Siêu nhân trường Ams" trúng tuyển trường công nghệ số 1 thế giới

Mạnh Quân từng chia sẻ, từ nhỏ cậu đã rất tò mò về các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ. "Tại sao lại có sự xuất hiện của các chòm sao?", "Sao băng vụt qua bầu trời đến từ nơi nào?"... Những câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong đầu và thôi thúc Quân tìm hiểu. "Siêu nhân trường Ams" bắt đầu hành trình giải đám 1 vạn câu hỏi vì sao của mình thông qua các cuốn sách về khoa học, vũ trụ và các thuyết Vật ký hiện đại... Ban đầu là tò mò và sau đó chuyển dần thành đam mê.

Trong kỳ thi vào lớp 10, Mạnh Quân trở thành thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và thủ khoa chuyên Hoá của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Nhưng Quân quyết định theo đuổi lớp chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để có cơ hội được nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực Vật lý và Vật lý thiên văn.

nguyen-manh-quan-duoc-de-cu-cong-dan-thu-do-uu-tu-2021-o
Với Mạnh Quân, vật lý thiên văn là cả nguồn sống

Cũng kể từ thời điểm này, bảng thành tích của Mạnh Quân cứ thế được nối dài không điểm dừng. Cụ thể, năm học 2018-2019, Quân tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế ( IJSO 2018 ) lần thứ 15 tại Nam Phi và giành Huy chương vàng cá nhân. Với kết quả này, em đã cùng các bạn trong đội tuyển giành Huy chương đồng toàn đoàn kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO 2018) lần thứ 15.

Năm học 2019-2020, tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế IOAA tại Hungary, Quân đã giành Huy chương vàng, đồng thời là thí sinh có điểm cao nhất cuộc thi. Cũng trong năm học này, em tham gia và giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm học 2019-2020; tham gia và giành Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý châu Âu 2020, là thí sinh xếp thứ 5 toàn cuộc thi.

Đến năm học 2020-2021, em tham gia và giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm học 2020-2021. Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á – Thái Bình Dương (AphO) năm 2021 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức có 23 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 181 thí sinh, trong đó có 5 đoàn khách, với 37 thí sinh, với sự cố gắng nỗ lực, Nguyễn Mạnh Quân đã đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt được thành tích này.

nguyen-manh-quan-duoc-de-cu-cong-dan-thu-do-uu-tu-2021-t
Đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật lý Châu Âu năm 2020 (Ảnh: Chính phủ)

Vào tháng 4/2021, cậu học trò chuyên Lý của trường Ams vui mừng đón nhận cùng lúc thư thông báo trúng tuyển của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Princeton. MIT còn đồng ý sẽ hỗ trợ cho Mạnh Quân với mức tài chính hơn 64.000 USD mỗi năm. Theo bảng xếp hạng THE, MIT xếp thứ 5 trong số các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021. Trong khi đó, Đại học Princeton xếp thứ 9 tại bảng xếp hạng. Còn theo bảng xếp hạng QS 2021, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu thế giới về đào tạo kỹ thuật và công nghệ.

Cũng giống như các tài năng trẻ khác, Nguyễn Mạnh Quân mong muốn được học tập ở những ngôi trường hàng đầu thế giới. Em muốn có thể tự do sáng tạo, học tập và phát huy khả năng của bản thân, trở thành một nhà vật lý lý thuyết nghiên cứu vũ trụ tại những trường như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ).

Ngoài các thành tích trong học tập, Nguyễn Mạnh Quân còn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và các hoạt động xã hội, từ thiện. Vào năm 2020, Quân được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô.

Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 sẽ diễn ra ngày 8/10 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố năm 2021; Đề ra nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời, hội nghị biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021.

Xem thêm: Cặp chị em "con nhà người ta": Cùng đạt học bổng Harvard, từng hỗ trợ hàng triệu sinh viên quốc tế

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận