Ra mắt Ban Truyền thông và Sự kiện của Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ Thuật Việt Nam

Nhà báo Phạm Vĩnh Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đông Nam Á vừa được bổ nhiệm làm Trưởng ban Truyền thông & Sự kiện Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Đỗ Thu Nga
16:48 10/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng ngày 10/3, Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ Thuật Việt Nam đã tổ chức rất thành công lễ công bố quyết định thành lập Ban Truyền thông và sự kiện Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS. NGƯT Lê Huyên - Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ Thuật Việt Nam, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh: Mỹ thuật ứng dụng hay Mỹ thuật công nghệ là một. Đối tượng của mỹ thuật ứng dụng chính là làm đẹp cho con người, làm đẹp cho sản phẩm và làm đẹp cho môi trường. 

nb-phan-vinh-ha -lam-truong-ban-truyen-thong-va-su-kien-cua-hh-thiet-ke-mau-va-sang-tao-my-thuat-viet-nam-1
PGS, TS. NGƯT Lê Huyên - Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ Thuật Việt Nam, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội

Đất nước muốn phát triển phải có sự đóng góp lớn của mỹ thuật công nghiệp. Bởi việc thiết thế từ mũi kim, sợi chỉ, nhà máy hay đến cả máy bay, xe tăng cũng đều gắn liền với mỹ thuật công nghiệp. Và sự thành công của các nước công nghiệp phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Đức... đã thể hiện điều đó.

NGƯT Lê Huyên đánh giá, Ban Truyền thông và sự kiện Mỹ thuật ứng dụng có vai trò rất quan trọng và lĩnh vực hoạt động rộng. 

Trong buổi lễ sáng nay, NGƯT Lê Huyên cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của Trưởng ban Truyền thông và sự kiện. Theo đó, ban lãnh đạo gồm: ông Phạm Vĩnh Hà, ông Trần Xuân Việt, ông Nguyễn Mạnh Huy, bà Nguyễn Thị Thảo và ông Lê Quang Hòa. Trong đó ông Hà là trưởng ban, ông Việt, ông Huy, ông Hòa và bà Thảo là các phó ban.

nb-phan-vinh-ha -lam-truong-ban-truyen-thong-va-su-kien-cua-hh-thiet-ke-mau-va-sang-tao-my-thuat-viet-nam-1
Nhà báo Phan Vĩnh Hà được bổ nhiệm làm Trưởng ban Truyền thông và sự kiện

Sau khi nhận quyết định, nhà báo Phạm Vĩnh Hà - Phó TBT Tạp chí Đông Nam Á, Tân Trưởng Ban Ban Truyền thông và sự kiện Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam phát biểu: "Đẹp là từ mà nhân lại đều nói trong hàng nghìn năm qua khi nhìn thấy một sự thật, hiện tượng ấn tượng. Tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn PGS, TS, NGƯT. Lê Huyên cùng các vị lãnh đạo Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã tạo ra một tầm nhìn mới, một xu hướng mang tính toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sứ mệnh làm đẹp cho đời thông qua ba trụ cột chính: Làm đẹp cho mọi người, làm đẹp cho sản phẩm và làm đẹp cho môi trường".

Ông Hà cũng khẳng định sẽ cùng Ban truyền thông đem hết sức mình tận tụy với công việc, xây dựng tập thể đoàn kết sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, tiếp tục sứ mệnh của Hiệp hội, của thầy Lê Huyên để ngành Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam có những bước tiến phát triển mới bền vững.

nb-phan-vinh-ha -lam-truong-ban-truyen-thong-va-su-kien-cua-hh-thiet-ke-mau-va-sang-tao-my-thuat-viet-nam-1
Ban Truyền thông và sự kiện Mỹ thuật ứng dụng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam và các vị đại biểu

Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức, công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật về kiểu dáng sản phẩm hàng hóa nói chung và hàng hóa tiêu dùng nói riêng, thủ công truyền thống, phục chế, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, phong cảnh môi trường mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao; nghiên cứu ứng dụng vào đào tạo chuyên môn thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật.

Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các tổ chức, công dân Việt Nam đã, đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật, giàu tâm huyết với sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật thiết kế mẫu Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại về thiết kế mẫu tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao mang lại giá trị kinh tế lớn; đồng thời đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển ngành thiết kế mẫu Việt Nam, góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Najat Vallaud-Belkacem: Hành trình "lột xác" từ cô bé chăn cừu thành nữ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp quyền lực

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận