Cuối tuần này không khí lạnh tràn về, Hà Nội xuống 17 độ C

Dự báo đêm 20 và ngày 21/3, không khí lạnh tràn về miền Bắc trên diện rộng. Ở Hà Nội nhiệt độ giảm xuống 17 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:37 19/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chiều 17/3, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, từ đầu tháng 3/2021, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, ảnh hưởng đến nước ta chủ yếu ở dạng lệch nhiều về phía biển.

Từ đầu tháng 3 đến nay, khu vực Đông Bắc Bộ đã xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trong đó, Hà Nội có đến 12 ngày mưa nhỏ mưa phùn. Nền nhiệt trong 10 ngày đầu tháng 3 cũng cao hơn trung bình năm từ 1 - 2 độ C. 

Theo phân tích của ông Hưởng, thời gian từ 17 đến 19/3, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Vì thế Đông Bắc Bộ và Hà Nội thời tiết chủ yếu nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ xuất hiện về đêm và sáng, đến trưa chiều trời khô ráo.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, có tác động của vùng áp thấp phía Tây nên trời có nắng vào sáng sớm, nhiệt độ dao động khoảng 28 đến 30 độ C, có nơi cao lên đến 33 độ C.

Theo ông Hưởng, cơ quan khí tượng dự báo, trong đến 20 và ngày 21/3, khu vực miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, cường độ của đợt gió mùa Đông Bắc này được đánh giá là mạnh nhất từ đầu tháng 3 đến nay. 

cuoi-tuan-nhiet-do-ha-noi-giam-manh
ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Và do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 20/3 trở đi, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông. Sau đó vùng mưa dông mở rộng dần xuống Bắc và Trung Trung Bộ theo sự dịch chuyển của không khí lạnh. 

Khi đó, nhiệt độ của các tỉnh miền Bắc giảm xuống đáng kể. Cụ thể, vùng miền núi nhiệt độ giảm xuống 15 độ C; tại Hà Nội nhiệt độ khoảng 17 độ C. Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài từ 2 - 3 ngày.

Đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra. ""Điều lưu ý là không khí lạnh ảnh hưởng trong giai đoạn giao mùa này rất hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 19/3/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ; Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội

Sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 22-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều  trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ; thấp nhất 22-25 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Lịch sử ít biết của những chiếc nắp cống nghệ thuật trên đường phố Nhật Bản

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận