Chủ tịch Miss Grand tiết lộ điểm yếu "chí mạng" của nhiều người đẹp Việt khi "đem chuông đi đánh xứ người"

Chủ tịch của Miss Grand International - Mr Nawat khẳng định Thùy Tiên xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Đồng thời cũng hé lộ 1 điểm yếu của rất nhiều người đẹp Việt Nam.

Chủ tịch Miss Grand tiết lộ điểm yếu "chí mạng" của nhiều người đẹp Việt khi "đem chuông đi đánh xứ người"

Chủ tịch của Miss Grand International - Mr Nawat khẳng định Thùy Tiên xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Đồng thời cũng hé lộ 1 điểm yếu của rất nhiều người đẹp Việt Nam.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tạo nên lịch sử trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Vào tối 4/12, Thùy Tiên chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình thế giới. Bên cạnh nhưng lời khen ngợi cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng, Thùy Tiên "mua giải".

Ngay sau khi tin đồn này xuất hiện, chủ tịch Miss Grand International - Nawat đã đăng tải clip giải đáp.Nawat đã dành hàng loạt lời khen "có cánh" dành cho Thuỳ Tiên. Ông khẳng định, người đẹp Việt Nam xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu.

Ông Nawat nói rằng: "Đối với tôi cả Việt Nam và Ecuador đều phù hợp với vương miện, đó là một quyết định khó khăn. Ecuador đẹp theo cách mà những người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp rất thích, còn Việt Nam - cô ấy có thể không phải là người đẹp nhất nhưng cô ấy đã nổi bật ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đã phải thêm một câu hỏi trong đêm chung kết để làm rõ ai sẽ đăng quang và tôi chắc chắn rằng Việt Nam xứng đáng với điều đó. Ecuador là phong cách hoa hậu đậm chất Latinh, được người hâm mộ Thái Lan yêu thích. Hầu hết các nữ hoàng sắc đẹp Latinh đều trông như thế! Nhưng bạn phải chấp nhận sự đa dạng của cái đẹp. Trong 8 năm tổ chức cuộc thi trước đây chúng ta có 6 hoa hậu gốc Latinh và châu Á chỉ có Indonesia".

Và cũng trong đoạn clip trò chuyện của mình, chủ tịch Miss Grand hé lộ một yếu điểm của các người đẹp Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế, đó chính là ngoại ngữ. 

Mr. Nawat - Chủ tịch Miss Grand

Mr. Nawat khẳng định: “Hầu hết các Miss Grand Vietnam đều rất xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ khiến tôi lo lắng, có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Nhưng cô gái này (Thuỳ Tiên) lại rất xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, luôn sẵn sàng làm việc”.

Quả thực, có không ít người đẹp Việt khả năng ngoại ngữ còn khá hạn chế ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giao lưu với bạn bè quốc tế. Khi tham gia các cuộc thi cần đến sự hỗ trợ của phiên dịch. Điều này đã khiến các người đẹp không được đánh giá quá cao.

Lấy ví dụ, vào năm 2018, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 - Thư Dung gây thất vọng bởi màn phát biểu bằng tiếng Anh yếu kém của mình tại cuộc thi Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018).

Thư Dung nói tiếng Anh gây thất vọng tại Miss Eco International 2018

Khi mới bước vào cuộc thi, Thư Dung có cuộc gặp gỡ các thí sinh quốc tế và ra mắt truyền thông tại Ai Cập. Các thí sinh được phát biểu ngăn gọn giới thiệu về bản thân. Đại diện Việt Nam đã khiến khán giả quê nhà phải thất vọng trước màn phát biểu bằng tiếng Anh yếu kém của mình.

Khi đến lượt mình giới thiệu, Thư Dung phát biểu ngắn gọn: "I am is Thư Dung. I from in Vietnam. I am professional model. I have... I miss you" (Tạm dịch: Tôi là Thư Dung. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nhớ các bạn!).

Tuy chỉ giới thiệu về họ tên, quê hương và nghề nghiệp của mình nhưng Thư Dung đã khá khó khăn để truyền đạt đến mọi người. Người đẹp tỏ ra lúng túng và không tự tin với khả năng nói tiếng Anh còn yếu của mình. Không chỉ sai về phát âm, Thư Dung còn mắc nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản.

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Vietnam từng nhận xét Thùy Tiên đã có sự chín muồi về hình thể, khả năng giao tiếp, trình độ tiếng Anh và đặc biệt là tiêu chuẩn của một người đẹp quốc tế

Tuy nhiên, Hoa hậu Thùy Tiên của chúng ta lại là người đẹp xuất sắc về mặt ngôn ngữ. Không chỉ nói tốt tiếng Anh, Thùy Tiên còn nói được nhiều thứ tiếng khác, trong đó, điểm nhất là tiếng Thái. Ban tổ chức cuộc thi đánh giá, Thùy Tiên rất thông minh, giao tiếp tiếng Anh tốt, đây là lợi thế để cô có thể tham gia các hoạt động cộng đồng trong thời gian đương nhiệm.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là cuộc thi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan.

Người đăng quang cuộc thi sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Sau 7 lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức năm 2020 vì dịch COVID-19. Đầu năm nay, cuộc thi trở lại tại Thái Lan, đương kim hoa hậu là Evelyn Abena Appiah của Mỹ. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình quốc tế năm 2019, đại diện của Việt Nam là Á hậu Ngọc Thảo dừng chân ở top 20.

Xem thêm: Nhìn lại khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên vác gạo, nấu ăn trong mùa dịch: Người nhỏ nhưng làm toàn việc to