Nhận lời ăn 50 quả trứng để lấy 800 ngàn đồng, người đàn ông nhận cái kết đau lòng

Chưa kịp ăn 50 quả trứng để lấy 800 ngàn đồng, người đàn ông đã bất tỉnh sau khi ăn tới quả thứ 42 rồi qua đời sau đó.

Chi Nguyễn
17:02 18/04/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, một người đàn ông đã tử vong sau khi thực hiện thử thách ăn 50 quả trứng liên tục. Anh Subhash Yada (42 tuổi, trú tại TP Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã được một người bạn cá cược ăn liền tù tì 50 quả trứng để đổi lấy 2.000 Rupee (khoảng 800.000 đồng).

an-50-qua-trung-de-lay-800-ngan-dong-nguoi-dan-ong-nhan-ket-dang
Nhận ăn liền tù tì 50 quả trứng để đổi lấy 2.000 Rupee (khoảng 800.000 đồng)

Yada đã nhận lời tham gia vụ cá cược và đã ăn được 41 quả trứng. Tuy nhiên, khi đang ăn quả thứ 42, người đàn ông này đã bất tỉnh. Anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, tuy nhiên đã qua đời một thời gian ngắn sau đó.

Các chuyên gia sức khỏe tin rằng, việc ăn trứng quá nhiều tới mức này có thể khiến hệ tiêu hóa bị gián đoạn nghiêm trọng. Lòng đỏ trứng vốn rất giàu cholesterol, do đó sẽ dẫn đến sự suy giảm chức năng tim, đây có thể là nguyên nhân khiến anh Yada qua đời. Một nghiên cứu khác cho thấy, nếu ta tiêu thụ trứng hàng ngày thì có thể làm tăng 7% nguy cơ tử vong.

Giáo sư Zhang (ĐH Chiết Giang, Trung Quốc) nhận định: "Chúng tôi phát hiện rằng sử dụng lòng trắng trứng hoặc các nguồn protein thay thế khác có thể giúp tim của bạn khỏe hơn. Tỷ lệ tử vong phần lớn bị ảnh hưởng do lượng cholesterol có trong lòng đỏ trứng".

an-50-qua-trung-de-lay-800-ngan-dong-nguoi-dan-ong-nhan-ket-dang
Với hầu hết mọi người, trứng vẫn là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh

Giáo sư Riyaz Patel, chuyên gia tư vấn tim mạch ở ĐH London cho hay: "Dù vậy, với hầu hết mọi người, trứng vẫn là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, trừ khi người đó được khuyên rằng không có lý do y tế hoặc chế độ ăn uống khác".

Theo nghiên cứu của trường Y khoa Feinberg, việc ăn 300mg cholesterol mỗi ngày có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 17% và tăng 18& nguy cơ tử vong. Hầu như các nhà khoa học đều tin rằng cholesterol có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Đâu là loại kem chống nắng tốt nhất hiện nay?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận