Lời nói là cầu nối giữa con người nhưng nói sao cho vừa hay, nói sao cho vừa đủ, nói để thay đổi vận mệnh của chính mình thì không phải ai cũng làm được.
Miệng nói ra lời thế nào, trong lòng chính là nghĩ như thế đó. "Miệng dao găm, tâm đậu hũ" chỉ là câu nói để ngụy biện của kiểu người có trí tuệ cảm xúc thấp.
Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Chúng ta có thể vận dụng lời dạy của Đức Phật ngay trong cuộc sống hằng ngày để rèn luyện, tu dưỡng, tích phúc đức cho bản thân.
Phật dạy, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất của một người. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được.