Ngày hôm nay 27/7, các chùa đồng loạt trì tụng Kinh Dược Sư cầu bình an, đẩy lùi dịch bệnh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN kêu gọi tăng, ni, Phật tử cả nước cấm túc, ở yên một chỗ tụng Kinh Dược Sư cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Loan Nguyễn
12:14 27/07/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

GHPG Việt Nam kêu gọi Phật tử tụng kinh cầu bình an

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra lời kêu gọi: Toàn thể tăng, ni, Phật tử chung tay cùng các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 bằng hành động cụ thể là hãy ở yên tại nhà, không đi ra ngoài khi không có công việc thực sự cần thiết.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN thay mặt GHPG kêu gọi tăng, ni, Phật tử cả nước cấm túc, ở yên một chỗ tụng Kinh Dược Sư cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tuyệt đối thực hiện quy định 5K, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tham gia và tập trung nơi công cộng. Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hằng ngày tụng kinh cầu an. 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: "Đúng 6h sáng ngày 27/7/2021, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm anh linh các Anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), đồng thời đồng loạt trì tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân và đất nước".

Hà Nội: 500 Tăng Ni sinh Học viện PGVN trì tụng Kinh Dược Sư

Đúng 6h sáng nay, ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ và nhất tâm nguyện cầu Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân sinh an lạc.

Chủ trì buổi lễ là Hòa thượng Thích Thanh Đạt - Đường chủ Hạ trường Sóc Thiên Vương; Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện cùng chư Tôn đức Văn phòng Học viện và 500 Tăng Ni sinh đang theo học nội trú.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt - Đường chủ Hạ trường Sóc Thiên Vương chủ trì buổi lễ.

Hưởng ứng lời kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), và nguyện cầu Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân sinh an lạc của Trung ương GHPG Việt Nam.

Sau 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ, 500 Tăng Ni sinh HV trì tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân và đất nước.

Lễ tưởng niệm là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", báo ân sâu sắc của đạo Phật Nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ những tháng đầu năm, toàn thể chư Tôn đức, giảng sư, Văn phòng, nhân viên phục vụ và 500 Tăng Ni sinh của Học viện phải cấm túc trong Học viện từ ngày 16/3 âm lịch đến nay.

Thực hiện đúng phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nên đảm bảo an toàn đúng theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế.

Được biết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức cho Tăng Ni sinh trì tụng Kinh Dược Sư liên tục trong 7 ngày, bắt đầu từ 26/7 đến 1/8/2021, các khóa tụng niệm sớm tối nhất tâm cầu nguyện Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân sinh an lạc.

TP. Hồ Chí Minh: Truyền hình trực tuyến trì tụng Kinh Dược Sư

Chùa Huê Nghiêm: Buổi lễ trì tụng Kinh Dược Sư được truyền hình trực tuyến từ Hạ trường an cư cấm túc tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ.

Đây là chương trình được sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, do Ban Nghi lễ GHPGVN TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi: "Tôi mong tất cả Tăng Ni, Phật tử cùng thực hiện và ủng hộ công việc phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nhiếp tâm trì tụng kinh Dược Sư liên tục để cầu nguyện, hồi hướng đến đội ngũ y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch; cầu an lành cho mình và người, nguyện cho cộng đồng, cuộc sống bình thường sớm trở lại trên đất nước Việt Nam và cả thế giới".

Thông báo của chùa Viên Giác về việc trì tụng Kinh Dược Sư trong 10 ngày.

Chùa Viên Giác: Bắt đầu ngày thứ Ba, 27/7 (Ngày Thương binh Liệt sỹ) cho đến ngày 7/8/2021, mỗi ngày vào lúc 6h sáng và 18h tối, chư Tăng tại đạo tràng chùa Viên Giác sẽ trì tụng Kinh Dược Sư để góp phần cùng cả nước cầu nguyện dịch bệnh mau tiêu trừ. Để cùng nhau góp phần cầu nguyện, đem năng lực an lành đến mọi người, mọi nơi đang bị dịch bệnh khổ đau.

Xem thêm: Ý nghĩa của Kinh Dược Sư và cách tụng Kinh Dược Sư chuẩn nhất

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận