15 sự thật ít biết về nhà soạn nhạc Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại đầy nội lực nhất trong lịch sử âm nhạc. Mặc dù ông chỉ sống có 35 năm cuộc đời ngắn ngủi nhưng Mozart đã để lại hơn 600 tác phẩm kinh điển cho nhân loại.

Hoa Nguyễn
08:25 08/02/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng của giới âm nhạc cổ điển. Từ nửa đầu thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19 là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử, đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn cũng như phong cách cho nền âm nhạc cổ điển. Khi ấy các quý tộc rất hào phóng trong việc đầu tư cho các hoạt động nghệ thuật, các nhà hát lớn với cơ sở vật chất hiện đại lần lượt được xây dựng, những nhà soạn nhạc tài ba nhanh chóng trở thành niềm tự hào của cả đất nước.

Mozart đã được sinh ra và lớn lên trong chính giai đoạn ấy. Tài năng của ông bùng nổ khi mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Ông đã làm khuấy động đời sống nghệ thuật ở nơi đây, cùng cha và chị gái đi lưu diễn khắp Châu Âu, mang về nhiều tiền bạc và danh tiếng. Cũng từ đây những thanh âm trong trẻo và tươi sáng đã viết nên một huyền thoại Mozart.

nha-soan-nhac-mozart-mang
Mozart là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng của giới âm nhạc cổ điển

Dưới đây là 15 sự thật thú vị về nhà soạn nhạc Mozart sẽ khiến bạn càng thêm hiểu và yêu quý thiên tài âm nhạc lừng danh trong thế giới nhạc cổ điển:

1. Mozart thuận tay trái hay tay phải?

Những người thuận tay trái được cho là có khả năng sáng tạo hơn bình thường và Mozart cũng vậy, ông thuận tay trái. Ngoài ra những nghệ sĩ khác Sergei Rachmaninoff, Carl Philippe Emmanuel Bach, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, và các nghệ sĩ thời nay như Daniel Barenboim và Nicola Benedetti cũng đều thuận tay trái.

2. Bản nhạc cuối cùng của Mozart

Bản nhạc cuối cùng của Mozart có tên là "Requiem". Requiem là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Mozart. Nhiều người tin rằng chính Mozart viết tác phẩm này cho chính mình. Vì không biết ai là người viết bản Requiem, khiến nhiều người tin rằng Mozart được trả tiền để viết bản Requiem cho đám tang của chính mình. Tuy nhiên, ông đã bị ốm một thời gian và trạng thái tâm trí rõ ràng là không sáng suốt. Có nhiều bằng chứng cho thấy Mozart đã qua đời trước khi hoàn thành tác phẩm này.

Phiên bản hoàn chỉnh của Requiem đã được chơi tại đám tang của Mozart. Ngoài ra, tác phẩm cũng được trình diễn tại lễ an táng của Napoléon I vào năm 1840 và tại đám tang của Frederick Chopin năm 1848.

nha-soan-nhac-mozart-mang
Từ ngày đầu, khi tài năng của Mozart được cha phát hiện, ông nhanh chóng được công nhận như một món quà của Chúa

3. Tên gọi khác của Mozart

Mặc dù trong phim "Amadeus" và trên những chương trình sân khấu mô tả Mozart được người vợ Constanze gọi là ‘Wolfie’, tuy nhiên không có bằng chứng trong bất kỳ tài liệu nào chứng thực được điều này.

4. Tên thật của Mozart

Mặc dù chúng ta biết tên của ông là Wolfgang Amadeus Mozart, tuy nhiên trước đó ông được đặt tên là Joannes Chrysostonus Wolfgangus Theophilus Mozart.

Theophilus trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "được Chúa yêu thương". Nhưng dường như có lẽ Mozart thích cái tên Amadeus. Là một người đa ngôn ngữ, Mozart thường chuyển tên của mình sang các ngôn ngữ khác và từ năm 1770 trở đi, ông thường dùng Amadeo hoặc Amade làm tên đệm của mình. Mozart cũng còn có một tên khác nữa. Trong một buổi hòa nhạc ở Prague vào năm 1791 để quyên góp tiền cho gia đình sau khi ông qua đời, tên ông đã được công bố để tưởng nhớ là Wolfgang Gottlieb Mozart - Gott (Chúa) lieb (tình yêu).

5. Nơi an nghỉ của Mozart

Mozart đã được chôn cất trong một ngôi mộ bình thường. Ông tuy nghèo, nhưng không phải là một người ăn mày, điều này khác xa với những câu chuyện xoay quanh cái chết của Mozart.

Khác với ngôi mộ của quý tộc, ngôi mộ bình thường có thể được đào lên sau mười năm. Đây là lý do tại sao người ta vẫn chưa biết tung tích hài cốt của ông.

Giữa cơn bão tuyết dữ dội, thi hài của Mozart được chuyên chở tới đất thánh ngoài cổng thành

nha-soan-nhac-mozart-mang
Wolfgang và chị gái Nannerl cùng cha là ông Leopold. Tranh của Johann Nepomuk della Croce

6. Bản giao hưởng Jupiter

Bản giao hưởng cuối cùng của Mozart được gọi là Bản giao hưởng Jupiter. Cái tên này được đặt ra bởi nghệ sĩ vĩ cầm, nhà soạn nhạc và diễn viên người Đức - Johann Peter Salomon sau cái chết của Mozart. Không ai thực sự biết tại sao ông lại gọi nó như vậy, nhưng cái tên này vẫn được giữ lại và trở nên phổ biến vào đầu những năm 1800.

7. Khiếu hài hước đặc biệt của Mozart

Mozart có một khiếu hài hước kỳ lạ, điều này thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của ông. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng trong các lá thư của Mozart thường thể hiện khiếu hài hước "đặc biệt trẻ con" của ông. Những bức thư này hướng đến người em họ Maria Anna Thekla. Khi xem xét các bức thư và âm nhạc của ông, có một số giả thuyết rằng Mozart đã mắc phải hội chứng Tourette.

8. Mozart và Toán học: Tỷ lệ vàng (Golden Section)

Người ta thường nói rằng Mozart rất thích toán học. Nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện những phương trình toán học được viết ngoài lề của một số tác phẩm. Điều này dấy lên câu hỏi về việc Mozart có thể đã sử dụng Toán học trong quá trình sáng tác.

Không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nhưng có nhiều bằng chứng xác đáng chứng minh điều này. Kiểm tra các bản sonata piano, hoặc thậm chí toàn bộ các chương trong vở opera của ông, người ta có thể thấy rằng "tỷ lệ vàng" được áp dụng trong các bản nhạc một cách chuẩn xác.

Ở dạng sonata, các movement thường được chia thành một phần mô tả, theo sau đó là một phần phát triển và một phần tóm tắt lại. Ví dụ như: trong tác phẩm The first movement: Sonata No.1 in C major chứa 100 ô nhịp được chia hoàn hảo thành hai phần - 38 ô nhịp ở phần đầu tiên và 62 ô nhịp ở phần thứ hai; tỷ lệ 0,618; giống như "tỷ lệ vàng.

Nó không xuất hiện trong mọi tác phẩm nhưng nó có tần suất xuất hiện đáng kể gây sự ngạc nhiên cho không ít nhà nghiên cứu. 

9. Mozart và Van Halen

Rocker huyền thoại người Mỹ gốc Hà Lan - Eddie van Halen đã đặt tên cho con trai nhạc sĩ của mình là Wolfgang van Halen theo tên của Mozart.

nha-soan-nhac-mozart-mang
Nhà soạn nhạc Mozart

10. Bản concerto thứ hai dành cho piano

Mozart giống như nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại khác, rất xuất sắc trong việc ứng tấu trên piano và sáng tác ngay tại chỗ. Trong một bức thư của mình gửi cho cha mình, ông đề cập đến bản concerto thứ hai cho piano (K. 382): "Bất cứ khi nào con chơi bản concerto này, con chơi bất cứ điều gì diễn ra với con vào lúc này. Cha không được cho phép bất kỳ ai khác chơi bản nhạc vì con đã đặc biệt sáng tác cho riêng mình."

11. 5 bản hòa tấu cho vĩ cầm

Vào năm 1775, Mozart đã viết 5 bản hòa tấu dành cho violin, đó là một kỳ tích đáng kể đối với bất kỳ nhà soạn nhạc cổ điển nào. Khi sáng tác chúng. Mozart chỉ mới 19 tuổi. 

Điều ngạc nhiên hơn nữa đó là cả 5 bản hòa tấu này của Mozart đều được biểu diễn trong các tiết mục hòa nhạc của thế giới.

12. Mozart và Sáo

Mozart từng thú nhận là mình không thích sáo, ông chỉ sáng tác khi được yêu cầu. Trong một bức thư gửi cho cha mình, ông đã nói rằng ông thường sáng tác vào ban đêm và "Hơn nữa, cha biết rằng con trở nên khá chán nản bất cứ khi nào con bắt buộc phải viết cho một nhạc cụ (sáo) mà con không thể chịu đựng được."

14. Mẹ Mozart qua đời

Cha của Mozart, ngài Leopold Mozart đã gửi ông đến Paris vào năm 1778 cùng với mẹ anh, nhưng họ thực sự không có thời gian vui vẻ ở đó. Ông dành nhiều ngày để chơi nhạc cho những người giàu có. Mozart đã viết thư cho cha mình để phàn nàn về cách ông bị đối xử. "Họ sắp xếp để con đến chơi vào một ngày như vậy, con chơi nhạc và nghe thấy họ nói rằng "Ồ, thật là kỳ diệu, tuyệt vời quá, không thể tưởng tượng nổi! Và sau đó là "Tạm biệt!"

Không có tiền và chỉ có ít thức ăn, Mozart đã giảm bớt việc dạy học để rong ruổi khắp các con phố kiếm việc làm. Mẹ ông sau đó bị ốm và qua đời ở Paris. Lúc đó, Mozart chỉ mới 22 tuổi.

15. Kỹ thuật Virtuoso

Không giống như Chopin hay Beethoven, Mozart rất coi trọng việc nhấn ngón đúng lúc, kỹ thuật mượt mà, linh hoạt và một bàn tay ổn định. Ông không thích những kỹ thuật điêu luyện mà chỉ đơn giản là một cái cớ để phô trương.

Như vậy, rõ ràng Wolfgang Amadeus Mozart là một thiên tài âm nhạc và ông cũng có một khả năng thiên bẩm về ngôn ngữ. Hy vọng với 15 sự thật trên về Mozart sẽ giúp bạn càng thêm mến mộ tài năng và cảm thương trước số phận của ông. Ông là một trong số những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong thế giới nhạc cổ điển. Nhân loại dù trải qua bao nhiêu thế kỷ vẫn nhắc mãi tên ông !

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận