Nhiệt độ hôm nay 17/5/2022: Miền Bắc hửng nắng trước khi đó mưa lớn

Cơ quan khí tượng cho biết, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hôm nay (17/5) hửng nắng, trời mát nhẹ. Đây là hình thái thời tiết khá ấn tượng trước khi đón mưa lớn từ ngày 20/5.

Đỗ Thu Nga
08:37 17/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau một ngày mát mẻ khi ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, hôm nay (17/5), miền Bắc tăng nhiệt, trời hửng nắng, chỉ còn mưa ở một vài nơi vùng Tây Bắc Bộ.

Đến chiều và tối nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở tại các khu vực vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ mai, không khí lạnh suy yếu và lệch đông. Vì thế nền nhiệt ở miền Bắc tăng nhẹ. Tuy nhiên, từ khoảng 20/5, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió có khả năng thiết lập ở Bắc Bộ nên khu vực này đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiet-do-hom-nay-17-5-2022-k

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 17/5/2022:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 16/5/2022: Bắc Bộ lạnh giữa tháng 5

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận