Năm 2022, đại dịch có thể chấm dứt không?

Một đại dịch không đột nhiên chấm dứt. Nó chỉ phai nhạt dần, và đó sẽ là những gì xảy ra với COVID-19 vào năm 2022.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm 2022, đại dịch có thể chấm dứt không?

Phó biên tập The Economist của Edward Carr nói rằng, sẽ có những ổ dịch theo khu vực hoặc theo mùa, đặc biệt là ở những nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Các nhà dịch tễ học cũng sẽ theo sát các biến chủng mới có khả năng vượt qua khả năng miễn dịch của vaccine. 

Nhưng dẫu vậy, trong những năm tới, COVID-19 sẽ chuyển từ đại dịch sang một dạng bệnh đặc hữu, giống như cảm cúm, cúm mùa. Hầu như cả thế giới sẽ trở về cuộc sống bình thường, hay đúng hơn là một điều bình thường mới. Gọi là thời kỳ hậu COVID-19.

Đằng sau viễn cảnh này là những thành công rực rỡ. Thành công là ở việc phần đông nhân loại đã được tiêm chủng, ở chỗ có những phương thuốc đặc trị theo từng giai đoạn và làm giảm nguy cơ tử vong.

nam-2022-dai-dich-co-the-cham-dut-khong

Việc tạo ra vaccine và thuốc một cách nhanh chóng cũng là cột mốc quan trọng đối với khoa học. Vaccine bại liệt kể từ khi được thử nghiệm đã mất đến 20 năm mới được cấp phép tại Mỹ. Trong khi đó, chỉ chưa đầy 2 năm, vaccine COVID-19 đã được thế giới tìm ra và sản xuất mỗi tháng 1,5 tỷ liều. Dự đoán lên tới tổng cộng 22 tỷ liều vào tháng 6 năm tới.

Nhưng cũng cần nhắc lại, vaccine không mang đến khả năng bảo vệ 100%, nhất là trên nhóm người già. Chính thì thế, y khoa thế giới đã tạo ra thuốc đặc trị, với khả năng làm giảm nguy cơ tử vong tới 20 - 30%. Sự kết hợp giữa vaccine và thuốc đặc trị cũng giống như những bức tường, mỗi bức sẽ ngăn chặn một phần độc lực của virus, và tựu trung tạo ra một lá chắn ổn định để khiến COVID trở nên bớt nguy hiểm hơn.

Nhưng trong viễn cảnh ấy vẫn có những thất bại. Độ nguy hiểm của COVID trong tương lai thực chất phụ thuộc vào những gì nhân loại làm được ở hiện tại. Và  ở hiện tại, sự miễn dịch mà nhân loại đạt được đi kèm với một cái giá rất đắt. 

Có rất nhiều người được bảo vệ khỏi các biến chủng Covid hiện nay là nhờ họ bị lây nhiễm và khỏi bệnh. Và còn rất nhiều người - chủ yếu ở các nước đang phát triển - vẫn chưa được tiêm chủng hoặc tiếp cận thuốc điều trị, ít nhất là đến nửa sau năm 2022.

nam-2022-dai-dich-co-the-cham-dut-khong-5

Các cuộc điều tra từ The Economist cho thấy, số ca tử vong vượt dự đoán thường niên trong giai đoạn xảy ra đại dịch. Theo kết quả đưa ra ngày 22/10, tổng số người chết trên thế giới rơi vào khoảng 16,5 triệu (dao động từ 10,2 đến 19,2 triệu) - nghĩa là lớn hơn 3,3 lần so với con số chính thức. Nếu dựa trên giả định về tỷ lệ lây nhiễm gây tử vong, số người đã nhiễm có thể lên tới 1,5 tỷ đến 3,6 tỷ người - cao hơn từ 6 - 15 lần so với con số được ghi nhận.

Sự kết hợp giữa lây nhiễm tự nhiên và vaccine có thể lý giải được tại sao người ta phát hiện kháng thể COVID-19 trên 93% người trưởng thành tại Anh trong mùa thu. Nhìn chung, người có nhiễm có thể tái nhiễm nhưng hệ thống miễn dịch đã từng đối mặt với virus trong lần tiếp theo sẽ phản ứng mạnh hơn. Và với việc có thêm các phương pháp điều trị mới cùng số người trẻ nhiễm bệnh gia tăng, đây có thể là lý do vì sao tỷ lệ tử vong ở nước Anh chỉ bằng 1/10 so với thời điểm đầu  năm 2011. Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với các quốc gia khác.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu có một biến chủng nguy hiểm hơn xuất hiện. Virus về bản chất sẽ luôn đột biến, và càng nhiều đột biến thì khả năng xuất hiện một biến chủng mới sẽ gia tăng. Nhưng biến chủng mới sẽ khó lòng chết chóc hơn so với Delta. Các phương pháp điều trị hiện nay tiên tiến hơn, trong khi công nghệ vaccine cũng có thể nhanh chóng thay đổi để đáp ứng các biến chủng mới.

Xu hướng con người sẽ chết vì COVID chủ yếu sẽ do họ đã già yếu, hoặc không thể tiếp cận vaccine và thuốc. Cũng có thể là do sự thất bại của tuyên truyền, với những người không chịu tiêm chủng. Dẫu vậy, thực tế là các nước giàu có đang tích trữ vaccine, trong khi việc đưa thuốc đến các vùng nghèo và xa xôi lại khó khăn.

Năm 2022, COVID có thể chưa chấm dứt. Nhưng hẳn là đến 2023, nó sẽ không còn là một căn bệnh nguy hiểm với các nước phát triển nữa. Dẫu vậy ở các nước nghèo hơn, nó vẫn sẽ là một mối đe dọa. Và rồi dần dần, nó sẽ chỉ trở thành một căn bệnh trong lịch sử mà thôi.

Biến chủng Delta, Kappa qua mặt vaccine COVID-19?

Các nhà khoa học Trường Y, Đại học Washington đã lấy mẫu máu từ 37 người trong độ tuổi 22-66. Những người này đã tiêm đủ 2 liều vaccine Moderna hoặc Pfizer-BioNTech, hoặc một liều vaccine Johnson & Johnson

Dữ liệu phân tích cho thấy, biến chủng Delta, Delta Plus và Kappa làm giảm hiệu lực trung hòa virus của kháng thể tạo ra nhờ vaccine.

Biến chủng Delta Plus khiến cho hiệu lực kháng thể giảm mạnh nhất. Kháng thể trên khoảng 50% người được tiêm vaccine Johnson & Johnson mất hoàn toàn hiệu lực trước các biến chủng, kết quả thử nghiệm cho thấy.

Dù hai biến chủng này có khả năng đề kháng các loại kháng thể tạo ra nhờ vaccine mạnh mẽ hơn. Delta hiện mới là biến chủng virus thống trị trên phạm vi toàn cầu.

nam-2022-dai-dich-co-the-cham-dut-khong-4
Biến chủng Delta, Delta Plus và Kappa có khả năng vượt qua hệ miễn dịch của người đã tiêm vaccine

Theo nghiên cứu, vaccine hiện nay chủ yếu tập trung vào gai glycoprotein trên bề mặt virus SARS-CoV-2. Gai glycoprotein trên virus chứa đầu N-terminal giúp tăng khả năng bám dính vào tế bào, cùng một đầu liên kết thụ thể giúp virus liên kết với thụ thể ACE2 trên tế bào của vật chủ.

Đa phần kháng thể do vaccine tạo ra sẽ tấn công vào một số vị trí cụ thể của hai đầu nói trên. Vì thế các biến chủng xuất hiện đột biến ở đầu N-terminal và đầu liên kết thụ thể, như đã xảy ra trên Delta và Kappa, kháng thể bị vô hiệu hóa.

Song qua quan sát kỹ cấu trúc lây nhiễm chính trên các biến chủng, các nhà khoa học đã xác định được kháng thể ký hiệu S2X303 có hiệu quả trung hòa virus nổi trội, với khả năng tấn công nhiều biến chủng.

Bằng việc tìm ra phương thức kháng thể này có thể tương tác với đầu N-terminal trên virus, các nhà khoa học có thể xác định cách thức kháng thể tiêu diệt virus. Việc xác định kháng thể có khả năng vô hiệu hóa nhiều biến chủng có thể giúp các nhà khoa học phát triển các loại vaccine COVID-19 thế hệ mới, tạo ra hệ thống miễn dịch hiệu quả trước sự tiến hóa của các biến chủng.

Xem thêm: Người đã tiêm vaccine tiếp xúc với F0 phải tets COVID-19 thì bao lâu có kết quả?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trạm Y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai) xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Vậy câu hỏi đặt ra, trẻ dưới 6 tháng tuổi tiêm nhầm vaccine COVID-19 có nguy hiểm không?

Trẻ dưới 6 tháng tuổi tiêm nhầm vaccine COVID-19 có nguy hiểm không?
0 Bình luận

Ngày 10/9, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vaccine Hayat-Vax và những điều cần biết
0 Bình luận

Kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy, vaccine Pfizer an toàn với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hiện tại, nhà sản xuất đang tiếp tục thử nghiệm trên trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Có thể tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 30 phút trước
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 giờ trước
Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 8 giờ trước
Hai cha con đoàn tụ đúng ngày đất nước thống nhất sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, hai cha con ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đoàn tụ vào đúng ngày 30/4.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
''Vua dầu mỏ'' Rockefeller dạy con 5 điều: Toàn những thứ đơn giản mà giúp gia tộc bền vững trăm năm

Tư duy dạy con "vua dầu mỏ" Rockefeller không có gì quá vĩ mô nhưng lại khiến nhiều người phải suy ngẫm và điều chỉnh lại cách giáo dục con cái của mình.

Đáng giá hơn bạc vàng, 4 câu nói này của cha mẹ sẽ giúp con trưởng thành tự tin, giàu có, hiếu thảo

Đứa trẻ càng cảm nhận được nhiều "tình yêu" từ cha mẹ và người thân thì chiếc dây diều "tình yêu" càng vững chắc.

Nghịch lý từ Harvard: Cha mẹ càng hay sửa sai, IQ con cái càng giảm rõ rệt

Nghiên cứu của Harvard chỉ ra, cha mẹ càng hay sửa sai, chỉ số thông minh của con càng giảm. Đây là hồi chuông cảnh báo thức tỉnh cha mẹ trong cách giáo dục con.

Công ty Hoàng Long với 20 năm cung cấp thông tin minh bạch

Theo một khảo sát gần đây tại các thành phố lớn, có đến 67% người tham gia thừa nhận từng rơi vào trạng thái nghi ngờ, lo lắng vì những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ cá nhân hoặc công việc – nhưng không biết nên chia sẻ với ai, hoặc tìm lời khuyên từ đâu. Đó cũng là lý do mà trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tìm đến các văn phòng hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin tại Công ty Hoàng Long ngày càng tăng lên.

Ơn người đưa đò – Câu chuyện nhân văn xúc động

Câu chuyện về Khôi và cô Hạnh không chỉ là câu chuyện của một học trò thành đạt biết ơn thầy cô, mà còn là bài học lớn về ơn nghĩa ở đời.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng – Một đời tài hoa nhưng duyên tình lận đận

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng không chỉ được biết đến bởi sự nghiệp, tài hoa, công việc kinh doanh rực rỡ mà còn bởi những mối tình trắc trở trong đời. Dẫu vậy, ông vẫn luôn tin yêu cuộc đời, sống viên mãn bên người vợ kém 53 tuổi và chứng minh tình yêu cổ tích trên đời là có thật.

Tình anh em – Câu chuyện nhân văn cảm động

Qua câu chuyện của bố và chú tôi nhận ra rằng, chỉ cần mình đặt cái tôi xuống một chút thì mọi tổn thương trong các mối quan hệ đều được chữa lành và tình anh em cũng thế.

Trưởng công an xã xây nhà cho dân bằng tiền tiết kiệm

Thương cho cảnh khó khăn của bốn bà cháu phải sống trong căn nhà dột nát, trưởng công an xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai đã tự bỏ 60 triệu tiền tiết kiệm để hỗ trợ.

PC Right 1 GIF
Đề xuất