Ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Bình Dương từng tiếp xúc với người Campuchia ở cửa khẩu Mộc Bài

Cơ quan chức năng đã phong tỏa đường D35, Khu dân cư Việt Sing ở khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An vì có ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đỗ Thu Nga
10:07 26/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng 26/3, UBND tỉnh Bình Dương đã có thông báo về việc phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Danh tính ca nghi nhiễm là người đàn ông sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc (trú tại địa chỉ  259-260 khu dân cư OASIS 2, phường An Phú, TP Thuận An; địa chỉ công ty: C63-64, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An).

Theo điều tra dịch tễ, người đàn ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3/2020 đến khoảng tháng 1/2021 thì đi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/2/2021 thì người này di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về nhà 259-260 khu dân cư OASIS 2, An Phú, TP Thuận An.

Trong vòng 3 ngày từ 23 đến 25/3/2021, người đàn ông này đi tới công ty làm việc ở địa chỉ C63-64, Khu dân cư Việt Sing, An Phú, TP Thuận An. 

Đến 8h30 ngày 25/2/2021, người đàn ông này bắt Grab BKS 60A-73663 đi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh làm xét nghiệm SARS- CoV2 để qua Campuchia.

Cơ quan y tế cho biết, hiện đang nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 của người đàn ông này từ Campuchia. Bởi cách đây vài ngày, người này di chuyển đến cửa Mộc Bài (Tây Nguyên) để lấy hàng. Tại đây có tiếp xúc với người Campuchia. 

lich-trinh-di-chuyen-cua-ca-nghi-nhiem-covid-19-o-binh-duong
Phong tỏa đường D35, Khu dân cư Việt Sing ở khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An

Sau khi có thông tin cơ bản về ca nghi nhiễm này, UBND TP Thuận An đã chỉ đạo ngành y tế kết hợp với lực lượng chức năng, UBND phường An Phú phong tỏa đường D35 thuộc khu phố 4, Khu dân cư Việt Sing - nơi sinh sống của ca nghi mắc này.  Đồng thời tiết hành truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần và thực hiện cách ly hàng chục hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường này.

Cơ quan Y tế Bình Dương cho biết, sau khi điều tra dịch tễ đã phát hiện 8 trường hợp F1, trong đó có vợ và 2 con gái, 4 nhân viên công ty và 1 lái xe. Hiện những người này đã được tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 trường hợp và đang cách ly tại nhà.

Ở một diễn biến khác, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng 26/2 cho biết đã phát hiện 2 ca dương tính ở TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Hai ca bệnh này đều là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. 

Ca bệnh ở TP Hồ Chí Minh là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Ca bệnh ở Hải Phòng cũng là bệnh nhân nữ 25 tuổi, địa chỉ ở Cẩm Phả (Hải Phòng). 

Ngoài ra theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân 1555 (86 tuổi, ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) vừa có kết quả xét nghiệm tái dương tính. Bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ, cách ly tại thành phố Đà Nẵng và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 27/1 đến 16/2. 

Tính đến sáng 26/3,  Việt Nam có tổng cộng 2.581 ca mắc COVID-19, trong đó 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm  trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Tính đến ngày 25/3, đã có  trên 2.400 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tính đến 16h ngày 25/3 tổng cộng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trên 42.200 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh trái phép ở TP Hồ Chí Minh đã di chuyển từ Campuchia về nước như thế nào?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận