Cháy nhà lúc rạng sáng ở Phạm Ngọc Thạch khiến 5 người tử vong: Vụ việc có tính chất phức tạp

Theo cơ quan chức năng, đến 1h23p ngày 21/4, đám cháy ở Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả là 5 người tử vong.

Đỗ Thu Nga
08:42 21/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng

Theo nguồn tin từ Zing, vào rạng sáng ngày 21/4, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại căn nhà ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng. Trong đó, tần 1 có diện tích 33m2, tầng 2 có diện tích 20m2, tần 3 khoảng 10m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người trong nhà đang ngủ say nên không phát hiện ra khói và lửa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khống chế ngọn lửa. Tại khu vực cháy, 2 người đã tự thoát được sang nhà bên cạnh và được cảnh sát đưa xuống an toàn.

Theo đại diện UBND quận Đống Đa xác nhận, vụ hỏa hoạn này đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan công an làm rõ. Chính quyền sở tại cùng các đoàn thể địa phương đang tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn", vị này cho biết.

Cap-nhat-thong-tin-moi-nhat-ve-vu-chay-o-Pham-Ngoc-Thach-7
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) - là nhà của bà Đoàn Thị M. (chủ hộ). Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, được cứu thoát an toàn, là ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H.

Tại tầng 2 căn nhà phát hiện 1 nạn nhân (là cháu Bùi Gia H., con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (sau đó cháu H. tử vong tại bệnh viện).

Đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); bà Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu bà M.), ông Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.) và một người chết tại bệnh viện là cháu Bùi Gia H. (SN 2021; con trai của Ông L.).

Vụ việc được nhận định "có tính chất phức tạp" và đang được lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử trong vụ cháy

Sáng 21/4, dư luận bàng hoàng trước thông tin về vụ cháy khiến 5 người tử vong. Người dân ở khu vực xung quanh cũng vô cùng sốc về sự việc này.

Tại hiện trường, ông Ba (người dân sinh sống cạnh đó) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông nhớ lại, khoảng hơn 1h sáng, ông cùng gia đình bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà của bà M. cùng 6 người khác đang sinh sống. Sau khi nghe tiếng hú còi của xe cứu hỏa, ông chạy ra thì căn nhà bên cạnh đã rực lửa.

Anh Sơn (một người dân khác) cho biết, cũng nghe thấy tiếng la thất thanh niên chạy ra hô hoán mọi người dập lửa. Nhưng bất lực vì ngọn lửa đã lan rộng.

“Chúng tôi không làm được gì, nóng quá không dám vào và cũng sợ đồ đạc bên trong phát nổ tiếp. Trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn, đưa 2 người còn lại ở trên tầng tum xuống đất an toàn”, anh Sơn nhớ lại.

Cap-nhat-thong-tin-moi-nhat-ve-vu-chay-o-Pham-Ngoc-Thach-4

Bà Đàm Thị Thanh (hàng xóm) cho biết: Khoảng 12h40, khi bà đang nằm ngủ thì nghe có tiếng động mạnh. Một lúc sau thì có tiếng tri hô cháy, cháy, cứu tôi với”, không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu. Bà Thanh vội vã chạy ra. 

“Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, cháy lan cả xe máy. Thật đau xót 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ”, bà Thanh nói. 

Theo lời nhân chứng, gia cảnh của bà M. khó khăn. Từ ngày chồng mất, bà cũng sống khổ. “Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt”, nhân chứng nói. 

Được biết, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên, sáng 21/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có vi phạm). 

Đối với Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. 

(Tổng hợp)

Xem thêm: Toàn cảnh vụ cháy ở Phú Đô, Hà Nội khiến 6 người thương vong: Nghi phạm khai do mâu thuẫn tình cảm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận