Muốn con sở hữu IQ cao, cha mẹ nên rèn thói quen đọc sách từ sớm: Cả Minh Hằng và Hà Tăng đều tán thành

Nếu cha mẹ chăm chỉ rèn cho con thói quen đọc sách mỗi ngày, tương lai đứa trẻ có IQ cao, khôn khéo là chuyện tất yếu.

Chi Nguyễn
11:00 27/03/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhiều cha mẹ hiểu rõ tác dụng của việc đọc sách đối với tương lai của một đứa trẻ. Vì thế, ngay từ khi con còn nhỏ, họ cố gắng tìm cách giúp con mình yêu thích việc đọc sách. Não bộ của trẻ phát triển nhanh từ 0 – 3 tuổi. Việc kích thích não bộ bằng cách đọc sách cho trẻ nghe trong giai đoạn này sẽ giúp hình thành thói quen yêu thích việc đọc ngay từ sớm.

Các hot mom trong showbiz Việt cũng đều nắm được điều này và sớm đầu tư sách vở cho con. Tăng Thanh Hà và Minh Hằng cũng vậy, 2 mẹ bỉm đều thích cho con đọc sách từ sớm, nhất là quyển sách có phát ra âm thanh. 

Tăng Thanh Hà

Là một bà mẹ rất quan tâm tới việc học hành, sở thích của các con, Hà Tăng chú trọng cho con đọc sách từ nhỏ. Cả 3 bé Richard, Chloe và Mason đều được tiếp xúc với sách truyện từ sớm. Trong nhà của ngọc nữ luôn có những giá sách riêng dành cho từng thành viên.

muon-con-so-huu-iq-cao-cha-me-nen-ren-thoi-quen-doc-sach-tu-som

Con trai út Mason gần 3 tuổi cũng đã có góc đọc sách riêng của mình. Cậu bé tỏ ra hào hứng, thích thú với việc đọc, tự mình khám phá và lật mở từng cuốn sách. Về phương pháp giúp con thích đọc, Hà Tăng chia sẻ:

"Chị nghĩ mình phải kiên trì để con hình thành thói quen. Mỗi ngày đều đọc, để con tự chọn sách mình thích, đọc cùng con. Khi con biết đọc rồi khuyến khích con mỗi ngày bắt đầu khoảng 15 phút, cho con chọn góc yêu thích đọc sách một mình, rồi tăng lên 30 phút. Con thích rồi mỗi ngày về, sẽ tự lấy sách ra một mình tự đọc".

Minh Hằng

Dù mới trở thành mẹ được một khoảng thời gian nhưng Minh Hằng chứng minh cô là một bà mẹ nuôi con theo cách khoa học cùng phương pháp hiện đại. Cũng giống như những người mẹ khác, từ khi có con, Minh Hằng dành rất nhiều thời gian và tâm trí chăm sóc, nuôi nấng con thật tốt. Để làm được điều này, bên cạnh việc rèn con ăn, ngủ, nghỉ theo nếp sinh hoạt khoa học thì nữ ca sĩ còn học hỏi thêm các kiến thức từ trong sách vở.

muon-con-so-huu-iq-cao-cha-me-nen-ren-thoi-quen-doc-sach-tu-som

Cô rất chăm chỉ nạp thêm kiến thức từ sách, và cũng không quên rèn con thích sách từ nhỏ. Mới đây, bà mẹ 1 con khoe khoảnh khắc bên con vào buổi sáng. Nhiều người chú ý đến quyển sách âm thanh mà bé Mỡ đang thích thú tìm hiểu. 

Quyển sách mà cả 2 hot mom đầu tư cho các con

Cả 2 cuốn sách mà Hà Tăng và Minh Hằng mua cho con đều là sách âm thanh. Cuốn sách âm thanh này đặc biệt bởi vì:

- Tương tác thực tế thu hút trẻ.

- Trải nghiệm đọc đa giác quan kích thích trí tưởng tượng của trẻ.

- Cùng đọc sách giúp con tăng kỹ năng đọc và cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Những đứa trẻ chắc chắn sẽ yêu thích những bức ảnh chi tiết cùng loạt sự thật thú vị về đặc điểm và thói quen của động vật. Điều đặc biệt nhất của cuốn sách này chính là phần âm thanh. Trẻ sẽ được kết hợp nghe và nhìn khi sử dụng sách. Chỉ cần nhấn 39 nút tương tác để nghe âm thanh, trẻ sẽ được học theo cách sinh động hơn rất nhiều.

Sách của em bé nhà Hà Tăng giúp trẻ khám phá các loài động vật ở khắp nơi trên thế giới. Những con vật được nhắc đến trong sách gồm: Cá sấu, Dơi, Gấu, Mèo, Cá heo, Lừa, Voi, Ruồi, Ếch, Ngỗng, Khỉ đột, Ngựa, Chim, Sư tử, Hổ, Báo, Dế, Khỉ, Chuột, Rái cá, Cú, Vẹt, Chim cánh cụt, Lợn, Rắn, Hải cẩu, Cừu, Kền kền, Cá voi, Chó sói, Bò, Chó, Ngựa vằn...

Với sách của em bé Mỡ, con mới ở giai đoạn làm quen nên quyển sách sẽ có ít con vật hơn (khoảng 10 con) để bé dần làm quen. Sau này khi Mỡ lớn hơn chút, Minh Hằng có thể sắm thêm cho con những quyển sách có nhiều con vật hơn. 

Chiến lược giúp mẹ khiến con thích đọc sách

muon-con-so-huu-iq-cao-cha-me-nen-ren-thoi-quen-doc-sach-tu-som

- Chọn sách con thích thay vì sách mình cảm thấy hay: Muốn con đọc nhiều sách, trước tiên hãy chú tâm khơi gợi niềm yêu thích thật sự từ tâm của trẻ một cách tự nhiên. Bằng mọi cách tạo cho con cảm giác con làm vì con thích, không phải con làm vì ba mẹ thấy tốt.

- Biến sách thành phần thưởng, món quà đáng mong đợi: Hãy biến sách thành món quà đặc biệt nhất. Cho dù thời gian đầu con chưa thật sự thân quen với sách thì ba mẹ vẫn cứ tỏ thái độ hân hoan, phấn khích khi con được tặng sách.

- Đừng mua quá nhiều sách: Sách có thể mua cho con cả bộ nhưng tuyệt đối không bao giờ đưa cho con hết. Mang dần ra từng cuốn từng cuốn một. Đừng mua nhiều sách mới, hãy để con đọc đi đọc lại một quyển sách cũ. Vì giai đoạn đầu mình đang tạo cho con niềm hứng thú với sách, chứ không phải muốn con học từ sách.

- Đừng biến đọc sách thành nghĩa vụ: Đừng suốt ngày bắt ép con đến đây mẹ đọc sách cho nghe... đừng để con biết mẹ thích con đọc sách lắm. Không bắt con dừng xem tivi hay việc gì con thích chỉ vì tới giờ đọc sách. Lúc đọc sách nếu con không tập trung, bắt đầu chán thì dừng đọc chuyển sang hoạt động khác, đừng cố ép con.

Theo Phụ nữ số

Xem thêm: Sai lầm dạy con của nhiều bậc cha mẹ: Không phải lúc nào cũng để đứa trẻ làm những gì mình thích

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận