Giải mã 1001 thắc mắc về trào lưu lối sống DINK - "thu nhập nhân đôi, nuôi chó chứ không sinh con"

Những năm gần đây, lối sống DINK nở rộ ở nhiều nước châu Á, nhất là khi người trẻ không muốn nuôi con mà chỉ thích nuôi chó, muốn theo đuổi cuộc sống "tự do tự tại", không ràng buộc.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/03
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

DINK là gì?

DINK hay lối sống DINK thực ra là từ viết tắt của cụm từ "Dual/Double Income, No Kids", có nghĩa là lối sống "thu nhập nhân đôi, không sinh con đẻ cái". Được biết, lối sống này đã xuất hiện và phổ biến ở phương Tây từ rất lâu, sau đó bắt đầu du nhập vào châu Á những năm 1980 và ngày càng trở nên thịnh hành. 

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
DINK - "Dual/Double Income, No Kids", có nghĩa là lối sống "thu nhập nhân đôi, không sinh con đẻ cái".

Được biết, ngoài DINK còn có vô số thuật ngữ khác để nói về mô hình gia đình không con này, chẳng hạn như DINKER (Dual Income, No Kids, Early Retirement) - Thu nhập nhân đôi, không con, nghỉ hưu sớm, DINKY (Dual Income, No Kids Yet) - Thu nhập nhân đôi, tạm thời chưa sinh đẻ hay thậm chí là DINKWAD (Double Income, No Kids, With A Dog) - Thu nhập nhân đôi, không nuôi con mà chỉ muốn nuôi chó.

Nở rộ trào lưu "không con, chỉ nuôi chó" ở châu Á

Theo thống kê, những năm gần đây, các nước có nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Macao và Singapore đều thuộc những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Đây là điều đáng báo động khi trên thực tế, 7 quốc gia này đều nằm ở khu vực bị ảnh hưởng lớn bởi Nho giáo, vốn luôn coi trọng việc sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. 

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Theo số liệu khảo sát tại HongKong, có khoảng 28,4% người tham gia khảo sát cho biết họ không muốn có con.

Theo số liệu từ Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình HongKong, có khoảng 28,4% người tham gia khảo sát cho biết họ không muốn có con, hơn 40% người nói họ chỉ muốn sinh 1 đứa và chưa đến 30%  người nói rằng họ muốn sinh 2 con. Không chỉ HongKong, người trẻ ở những nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc,... cũng có câu trả lời tương tự.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn lối sống DINK.

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhiều cặp đôi nhận ra họ muốn hưởng thụ cuộc sống sau những ngày vất vả làm việc, thay vì phải an phận và bù đầu chăm lo con cái. Đáng chú ý, lối sống này không chỉ phổ biến ở giới trẻ mà còn trở nên thịnh hành ở những cặp đôi thuộc giới giải trí, những người có thu nhập cao hơn những người bình thường rất nhiều. Những cái tên phổ biến khi nói về phong trào DINK có thể kể đến Lương Triều Vỹ & Lưu Gia Linh, Trịnh Y Kiện & Mông Gia Tuệ,... ở Việt Nam có thể kể đến cặp Khởi My - Kelvin Khánh,...

Những mảnh đời không chịu an phận, muốn theo đuổi hạnh phúc riêng mình

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân mà nhiều người đặc biệt là giới trẻ hiện nay theo đuổi lối sống DINK là vì DINK đem lại cho họ nhiều lợi ích cá nhân hơn trước. DINK có lợi thế là:

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Nhiều người đặc biệt là giới trẻ hiện nay theo đuổi lối sống DINK là vì DINK đem lại cho họ nhiều lợi ích cá nhân hơn.

Đem lại một mối quan hệ có nền tảng là sự chia sẻ, khi hai người yêu nhau ở chung nhà sẽ tiết kiệm một khoản tiền lớn. Họ sẽ cùng nhau chia sẻ các hóa đơn điện, nước, cùng góp tiền đi du lịch, hùn vốn kinh doanh,...

Cuộc sống vợ chồng chỉ có hai người, không con cái chắc chắn sẽ thoải mái và thư thái hơn. Việc sinh nở, chăm sóc cho con cái có thể "ngốn" một khoản tiền lớn, mà theo một số người thì đó là việc "đầu tư không lợi nhuận". Thay vào đó, họ dùng tiền để tận hưởng cuộc sống, đầu tư vào kinh doanh để nâng cao thu nhập...

Có nhiều thời gian riêng hơn, sau khi tan làm không phải lo chuyện cơm nước cho con, không phải lo con học hành. Hơn nữa, phụ nữ cũng có thể theo đuổi sự nghiệp dễ dàng hơn, khi họ không còn những quãng "nghỉ" giữa chừng vì phải sinh con, đẻ cái...

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Người trẻ hiện nay có xu hướng coi trọng tuổi thanh xuân, thường hồi tưởng và muốn sống lại những năm tháng tuổi trẻ tự do tự tại.

Những năm gần đây, người trẻ hiện nay có xu hướng coi trọng tuổi thanh xuân, thường hồi tưởng và muốn sống lại những năm tháng tuổi trẻ tự do. Chẳng hạn, khi còn trẻ, họ hầu như chỉ tập trung vào việc ăn học, không cần quan tâm tới cơm áo, gạo tiền hay con cái. Họ cảm thấy yêu thích cuộc sống độc thân, tự do tự tại, thỏa sức làm những gì mình muốn, chuyện hẹn hò cũng chủ yếu tập trung vào niềm vui, tận hưởng từng khoảnh khắc. Họ e ngại cảm giác phải an phận thủ thường, lùi về phía sau để chăm lo gia đình, vất vả những ngày lễ Tết bên các mâm cỗ, sợ sẽ bị gia đình chồng chèn ép,...

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Nhiều cặp đôi và gia đình trẻ lại sẵn sàng đầu tư tiền triệu vào chăm sóc thú cưng thay vì sinh con đẻ cái.

Thay vào đó, nhiều cặp đôi và gia đình trẻ lại sẵn sàng đầu tư tiền triệu vào chăm sóc thú cưng. Họ có thể mua những con chó, con mèo giá lên tới chục triệu, sắm sửa cho chúng đồ chơi, quần áo,... đắt đỏ, đưa thú cưng đi du lịch ở những nơi xa hoa, sang trọng,... Có thể thấy, nhiều người trẻ hiện nay sẵn lòng nuôi chó hơn là nuôi con.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Những người thấy mình không thích trẻ con, nhận thấy môi trường sống không đủ an toàn, một số cặp đôi LGBT+,... thường sẽ chọn lối sống DINK.

Ngày càng nhiều người trẻ hay gia đình trẻ theo đuổi lối sống DINK, bởi họ dần cho rằng hạnh phúc của riêng mình thì đáng giá hơn là kỳ vọng của người khác. Những người nhận ra mình không thích trẻ con, thấy việc chăm trẻ là phiền phức, nhận thấy môi trường sống không đủ an toàn, một số cặp đôi LGBT+,... thường sẽ chọn lối sống DINK. Họ quan niệm rằng, không cần con cái để kết nối, hàn gắn tình cảm vợ chồng, chỉ cần được ở bên nhau, chăm sóc lẫn nhau là đủ rồi.

Vì sao DINK lại trở nên thịnh hành?

Trên thực tế, những người theo đuổi DINK thường hay bị người khác đánh giá, đặc biệt là ở châu Á, hay bị hỏi những câu hỏi khá "vô duyên", thậm chí bị chỉ trích rằng đó là gia đình không trọn vẹn, bất hiếu với tổ tiên... Bất chấp những điều đó, ngày càng nhiều các gia đình trẻ lựa chọn phong cách sống DINK. 

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Việc không con cái khiến họ cảm thấy dễ thở hơn, không bị áp lực nuôi trẻ đè nén, dễ duy trì đời sống hôn nhân ngọt ngào, tránh mâu thuẫn hay cãi vã.

Nguyên nhân dẫn đến lối sống này thực ra có rất nhiều. Khi cặp đôi không sinh con đẻ cái, họ đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn, có nhiều thời gian và nguồn lực hơn để quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Cả hai đều có thể tập trung hơn cho sự nghiệp, kiếm tiền để an dưỡng tuổi già hay theo đuổi những đam mê của riêng mình.

Trên thực tế, theo khảo sát tại Mỹ, việc có con khiến các cặp đôi chi tiền nhiều hơn 10-20%, thậm chí là 50% tại các quốc gia có chi phí y tế, giáo dục đắt đỏ. Các cặp đôi tại Mỹ có thu nhập từ cao đến trung bình sẽ phải chi tới 284.000 - 455.000 USD để nuôi một đứa trẻ đến năm 17 tuổi.

Với nhiều người, việc không con cái khiến họ cảm thấy dễ thở hơn, không bị áp lực nuôi trẻ đè nén, dễ duy trì đời sống hôn nhân ngọt ngào, tránh mâu thuẫn hay cãi vã. Họ cũng không phải lo cạnh tranh với các bậc cha mẹ khác về việc cho con đi học ở trường nào, theo học thêm năng khiếu gì,... Với DINK, các cặp đôi có thời gian riêng tư, hâm nóng tình cảm thường xuyên hơn mà không lo vướng bận con cái. Lối sống này cũng là lựa chọn lý tưởng của các cặp đôi LGBT+, những người thường không quá coi trọng vấn đề con cái mà chú trọng vào tình cảm giữa hai người hơn.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Nhiều cặp đôi LGBT+ lựa chọn DINK thay vì sinh con hoặc nhận con nuôi.

Bên cạnh đó, những nhà vận động xã hội hay nữ quyền khuyến khích phong trào bình đẳng giới, ở đó quyền sinh con hay không là do phái nữ quyết định, bởi cơ thể phụ nữ là của chính họ. Nữ giới sẽ không còn bị coi là chiếc "máy đẻ", chỉ có thể sinh con và chăm sóc gia đình, vất vả trong các dịp lễ Tết bên nhà chồng,... Nếu không sinh con, phái nữ sẽ không phải chịu 9 tháng 10 ngày mệt mỏi, đau đớn, họ cũng không mất thời gian nghỉ thai sản, vốn ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của họ.

Xa hơn, với giới nghệ sĩ, DINK được coi là lối sống bảo vệ môi trường, như một cách ứng phó với tình trạng dân số bùng nổ, ô nhiễm môi trường và tiêu hao tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất.

DINK cũng chỉ là một lối sống

Bên cạnh những điểm mạnh, DINK cũng có nhiều khuyết điểm đáng cân nhắc. Chẳng hạn, về mặt y học, một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ đã trải qua ít nhất 1 lần sinh đẻ sẽ tăng khả năng miễn dịch trong khoảng 10 năm với bệnh u nhú phụ khoa. Tỷ lệ mắc các bệnh do nội tiết tố gây ra như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung,... ở những người không sinh đẻ cũng cao hơn. Không sinh nở nên họ không được bảo vệ bởi các hormone có lợi sản sinh khi mang thai, dễ mãn kinh và lão hóa hơn.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Con cái là mối liên kết của các gia đình, thiếu vắng những đứa trẻ sẽ khiến tỷ lệ ly hôn cao hơn. 

Về mặt kinh tế, lối sống DINK khiến suy giảm tỷ lệ lao động trẻ tại một số quốc gia, giảm chi tiêu cũng như mất cân bằng dân số. Một số nhà xã hội học thì cho rằng con cái là mối liên kết của các gia đình, thiếu vắng những đứa trẻ sẽ khiến tỷ lệ ly hôn cao hơn. 

Đặc biệt, ở châu Á, DINK bị nhiều người phản đối bởi người châu Á vốn rất coi trọng gia đình, sinh con nối dõi, dưỡng dục khi về già. Nhiều người cho rằng nghĩa vụ con cái chăm sóc cha mẹ là điều thiêng liêng, không chỉ về vật chất mà còn cả về tình cảm. Đối với nhiều gia đình có phần truyền thống, bậc cha mẹ rất coi trọng việc nối dõi tông đường, sinh con trai để có cháu đích tôn,... vì thế những người trẻ theo đuổi DINK thường hay bị chỉ trích, phê phán.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
Đối với nhiều gia đình có phần truyền thống, bậc cha mẹ rất coi trọng việc nối dõi tông đường, sinh con trai để có cháu đích tôn,...

Bất chấp việc bị chỉ trích là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân hay trốn tránh trách nhiệm, DINK vẫn ngày càng phổ biến. Các cặp đôi có thu nhập ổn định, học thức cao ngày càng ủng hộ lối sống này. Họ cảm thấy không muốn "lãng phí" cuộc đời cho con cái, chỉ muốn sống cuộc sống hôn nhân trọn vẹn bên người mình yêu. Nếu cảm thấy trống vắng, họ lựa chọn việc nuôi chó, nuôi mèo và coi chúng như... con đẻ, chăm sóc từng ly từng tý thay vì nghĩ tới chuyện sinh con.

loi-song-dink-khong-muon-nuoi-con-ma-chi-thich-nuoi-cho
DINK cũng chỉ là một trong vô vàn lựa chọn của đời người.

Dù sao, DINK cũng chỉ là một trong vô vàn lựa chọn của đời người. Sẽ có người mong mỏi xây dựng gia đình, con đàn cháu đống, nhưng cũng có người chỉ muốn sống độc thân, tự do tự tại. Thật khó để nhận xét đúng hay sai về vấn đề này, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, một ước mơ riêng. Dù sao, việc sinh con cũng không phải là thước đo hạnh phúc, bởi mỗi người sẽ tự quyết định hạnh phúc của riêng mình.

Hygge - phong cách sống chậm ngập tràn hành phúc của người Đan Mạch

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Lagom có ý nghĩa là vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc, là triết lý sống thấm nhuần trong văn hóa Thụy Điển nhiều đời nay.

Nghĩ về triết lý Lagom của người Thụy Điển: Sống trên đời chỉ cần vừa đủ để hạnh phúc
0 Bình luận

Sống trên đời ai mà chẳng muốn có một cuộc sống an nhiên, yên ả, không gặp sóng gió. Hãy học cách tích đức từ khi còn trẻ, như vậy ắt cuối đời sẽ sống những ngày thanh bình, thư thái.

Học cách tích đức từ khi còn trẻ để cuối đời yên ả an nhiên
0 Bình luận

Không ít người mãi ôm nỗi trăn trở suốt đời rằng làm sao để tìm thấy người yêu ta thực lòng, mãi một lòng một dạ với ta?

Làm sao để tìm thấy người yêu ta thực lòng?
0 Bình luận

Tin liên quan

Theo quy định, Giỗ tổ Hùng Vương 2021 người lao động được nghỉ 1 ngày; 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021 được nghỉ bao nhiêu ngày?
0 Bình luận

Được biết, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đứng tại nhà thớ Đá ở Sa Pa, Lào Cai, ông Đoàn Ngọc Hải đã kêu gọi, vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo.

Chỉ trong 2 giờ, ông Đoàn Ngọc Hải vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo
0 Bình luận

Những thông tin xoay quanh dàn diễn viên và lịch chiếu của bộ phim "Cây táo nở hoa" đã được hé lộ khiến khán giả vô cùng thích thú.

Phim Cây táo nở hoa khi nào phát sóng?
0 Bình luận

img

Bài mới

Tuyên dương học sinh trả lại chiếc ví chứa 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được chiếc ví chứa số tiền lớn, em học sinh Lê Minh Đức (Quảng Trị) đã lập tức trình báo, giao nộp cơ quan công an để nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Trên đường công tác, hai bác sĩ pháp y kịp thời cứu người phụ nữ bất tỉnh, giành lại sự sống trong gang tấc

Đang trên đường công tác, bác sĩ pháp y phát hiện người phụ nữ bất tỉnh bên đường, lập tức kiểm tra và đưa đi cấp cứu, giành lại sự sống trong gang tấc.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
MTTQ Việt Nam tặng 30.000 suất quà cho người nghèo, người khó khăn dịp tết 2026

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trao 30.000 suất quà tới người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hải An
Hải An 29/12
Công an Đà Nẵng lội xuống cống sâu, giúp du khách lấy lại điện thoại

Du khách Hồng Kông (Trung Quốc) làm rơi điện thoại xuống cống thoát nước khi du lịch và đã được công an hỗ trợ, lấy lại tài sản.

Hải An
Hải An 28/12
'Xóm trọ 0 đồng' của bệnh nhân chạy thận ở Quảng Ninh

Xóm trọ 0 đồng ở phường Hồng Gai đã giúp nhiều bệnh nhân chạy thận bớt gánh nặng chi phí và có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Hải An
Hải An 27/12
Ca sĩ Đức Phúc gây 'sốt' vì muốn tặng xe mới cho một bác xe ôm lớn tuổi

Ca sĩ Đức Phúc đang nỗ lực tìm kiếm bác xe ôm lớn tuổi bị hủy chuyến vì xe Wave cũ, mong muốn tặng xe mới giúp ông mưu sinh dễ dàng hơn.

Hải An
Hải An 24/12
Chuyên gia Viện đào tạo và Phát triển nhân lực trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (itd) tổ chức Chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng mềm dành cho sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

MỌT 2025: VỌNG MIÊN - NGÀY HỘI MUA BÁN VÀ TRAO ĐỔI SÁCH LAN TỎA TRÁI TIM ẤM ÁP CỦA THẾ HỆ TRẺ

The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.

Nữ shipper Nghệ An được nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi trong lúc đi giao hàng

Chị Vũ Thị Hoài (33 tuổi, Nghệ An) mới đây đã được một nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi túi tiền trong lúc chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng.

Cô gái Việt và mối nhân duyên đặc biệt với 'bà ngoại' ở Pháp

Từ khi gặp cụ bà 86 tuổi tại Pháp, cuộc sống của cô gái Việt - Nguyễn Trang đã thay đổi rất nhiều. Bà dành tình thương, chăm sóc Trang như bà ngoại chăm sóc cháu gái, khiến cô vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Hải An
Hải An 15/12
78win lan tỏa hơi ấm nghĩa tình

Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những  cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

Hải An
Hải An 12/12
Phép màu của sự tử tế: Cô gái trẻ ở Phú Thọ giữ được mạng sống nhờ 1 bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng

Chỉ một dòng bình luận vô thức trong lúc tuyệt vọng: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”, cô gái sinh năm 1994 đã có cơ hội được sống tiếp.

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/12
Trúng số 18 tỷ, người đàn ông TP.HCM gửi 100 triệu mua gạo từ thiện tặng cho bà con khó khăn

Nhận 100 triệu đồng từ vị khách trúng số 18 tỷ, bà Thùy Dương góp thêm 38 triệu để mua 8 tấn gạo tặng cho bà con khó khăn.

Hải An
Hải An 08/12
Ấm lòng trước “núi gạo” của người dân Ninh Bình ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung

Những ngày này, tại điểm tiếp nhận hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), người dân liên tục mang gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm tới ủng hộ.

img
Đề xuất