Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2024

Sau tổng cộng 52 cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 sẽ chính thức khép lại với trận chung kết được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 13/10 tới đây. Hiện tại, chân dung 4 “nhà leo núi” góp mặt trong trận chung kết đã chính thức lộ diện.

Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2024

Sau tổng cộng 52 cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 sẽ chính thức khép lại với trận chung kết được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 13/10 tới đây. Hiện tại, chân dung 4 “nhà leo núi” góp mặt trong trận chung kết đã chính thức lộ diện.

1. Trần Trung Kiên

Trung Kiên - thí sinh đầu tiên ghi tên mình tại Chung kết năm Olympia 2024, là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên. Với thành tích này, Trung Kiên là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho tỉnh nhà Phú Yên.

Chiếc vòng nguyệt quế tại vòng thi Quý là chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên của Trung Kiên, bởi lẽ nam sinh bước vào vòng thi Tuần và Tháng với tư cách thí sinh có điểm về nhì cao nhất. 

Trong trận thi Quý, Trung Kiên đã xuất sắc thể hiện bản, giành lợi thế ở hầu hết các phần thi và sau cùng giành chiến thắng chung cuộc, đạt 235 điểm.

Trước khi đến với Đường Lên Đỉnh Olympia thành tích của Trung Kiên cũng vô cùng "đỉnh nóc kịch trần" khi là thủ khoa đầu vào của trường và đạt giải Nhì Olympic Hóa toàn quốc.

2. Nguyễn Quốc Nhật Minh

Giống như Trung Kiên, Nhật Minh - học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai), cũng là người đầu tiên mang cầu truyền hình về cho tỉnh nhà Gia Lai.

Với chiến thắng 250 điểm ở vòng thi Quý, Nhật Minh chính là người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2024. Trước đó, nam sinh này đã suýt phải dừng chân ở cuộc thi Tuần. Tuy nhiên đến vòng thi Tháng và Quý, Nhật Minh “vượt chướng ngại vật”, bật lên trông thấy trong cách chơi. 

Bước vào phần thi Quý, Nhật Minh có mang theo một chai nước màu đỏ có đựng nước lọc bên trong với lý do vô cùng “đáng yêu”: "Đối với em, nước lọc là nguồn sức mạnh lớn nhất để có thể giúp em vượt qua cuộc thi quý. Em mang theo bình nước có màu đỏ với mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc thi". Và đúng thật, may mắn đã mỉm cười với chàng trai Nhật Minh!

Được biết, Nhật Minh sinh ra và lớn lên tại Pleiku (Gia Lai) trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Ngay từ khi còn nhỏ, không cần phụ huynh nhắc nhở nhiều, em luôn chăm chỉ và tự giác trong học tập. Nhật Minh học giỏi đều ở các môn, trong đó niềm đam mê "bất diệt" của nam sinh này chính là môn tiếng Anh. Bên cạnh chú ý nghe giải trên lớp, Nhật Minh còn chủ động xem các chương trình tiếng Anh trên TV để nâng cao vốn ngoại ngữ của mình. Năm lớp 4, Nhật Minh tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và mang về giải nhất cấp trường, giải nhì cấp thành phố.

3. Võ Quang Phú Đức 

Người thứ 3 đã ghi tên mình tại trận chung kết Olympia 2024 là Nguyễn Quang Phú Đức (học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế). Phú Đức đã giành 185 điểm tại phòng thi Quý 3. Với chiến thắng này, Phú Đức đã nối tiếp Minh Triết (thí sinh trận Chung kế Olympia năm thứ 23) giúp THPT chuyên Quốc học Huế 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình Olympia. Ngoài ra, đây cũng là lần thứ 7 ngôi trường Quốc học này đón cầu truyền hình Chung kết năm.

Phú Đức bước vào vòng thi Quý với tư cách là thí sinh có điểm về Nhì cao nhất. Trải qua 4 vòng thi căng thẳng với rất nhiều nỗ lực, Phú Đức đã vượt qua 3 nhà leo núi khác để trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế Quý 3. Nhìn lại hành trình vừa qua, ai cũng phải trầm trồ trước khả năng "leo núi" xuất sắc của nam sinh này.

4. Nguyễn Nguyên Phú

Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi Quý 4, Nguyễn Nguyên Phú - học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội chính là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết Olympia 2024. Được biết, nam sinh Hà Nội chính là thí sinh duy nhất sở hữu đủ 3 vòng nguyệt quế Tuần - Tháng - Quý trong 4 nhà leo núi tranh tài tại trận Chung kết.

Ngay từ khi bắt đầu, Nguyên Phú đã được đánh giá là ứng cử viên nặng ký. Và không khiến khán giả thất vọng, tại trận thi Quý 4, Nguyên Phú đã liên tục dẫn đầu 3/4 vòng thi. Với chiến thắng của mình, Nguyên Phú đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý 4, mang về niềm tự hào và cầu truyền hình trận Chung kết năm về  cho Hà Nội với 215 điểm.

Giống như Phú Đức, chiến thắng của Nguyên Phú đã giúp Hà Nội 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình Olympia, năm ngoái là Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP. Hà Nội)

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Nguyên Phú còn vô cùng xuất sắc khi là một trong số những học sinh có số điểm SAT thuộc top 1% thế giới.

Xem thêm: Chân dung nam sinh Quảng Trị có 2 lần giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia