Tỷ phú 38 tuổi đài thọ chuyến du lịch đến các vì sao cho cô gái chiến thắng ung thư

Tỷ phú 38 tuổi Jared Isaacman mua chuyến bay SpaceX và đài thọ cho Hayley Arceneaux, 29 tuổi, phụ tá bác sĩ tại Bệnh viện Nghiên cứu nhi St. Jude (Mỹ) bay vào vũ trụ vào cuối năm nay.

Đỗ Thu Nga
13:46 24/02/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

New York Times đưa tin, tỷ phủ Jared Isaacman không muốn chuyến bay vào vũ trụ của mình là một trò vui của giới siêu giàu. Từ đó anh đã tìm thêm 3 người đam mê và truyền cảm hứng bay cùng. 

Suất bay đầu tiên Jared Isaacman dành cho Hayley Arceneaux. Cô là phụ tá bác sĩ đang chăm sóc cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Nghiên cứu nhi St. Jude (Mỹ).

Theo vị tỷ phú trẻ này, Arceneaux là hiện thân cho của nghị lực sống và sự hy vọng của con người. Anh cũng nhận xét Arceneaux  là một người có tinh thần mạo hiểm. Và giờ đây cô ấy sắp được du lịch đến các vì sao, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. 

ty-phu-38-tuoi-dai-tho-chuyen-du-lich-vu-tru-cho-co-gai-chien-thang-benh-ung-thu
Chuyến bay dự kiến được thực hiện vào cuối năm 2021

Lên 10 tuổi cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong nhiều năm qua cô trải qua rất nhiều phương pháp điều trị khác  nhau. Arceneaux đã chịu không ít đau đớn về thể xác và tinh thần. 

Sau rất nhiều sự cố gắng, cuối cùng các bác sĩ đã thay tế một số xương ở chân trái của Arceneaux bằng titan. Điều này giúp cô có thể duy trì sự sống và hoạt động như một người bình thường.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Arceneaux  đến bệnh viện St. Jude - nơi cô từng điều trị để giúp đỡ các bệnh nhi mắc bệnh ung thư hạch và bệnh bạch cầu. 

Tỷ phú  Jared Isaacman cũng tiết lộ, Arceneaux và những người đồng hành sẽ bay vào vũ trụ bằng tàu SpaceX Dalcon 9. Dự kiến chuyến bay này sẽ cất cánh vào cuối năm 2021. Đây là một phần trong sứ mệnh Inspiration4 của SpaceX khi cả 4 người không ai là phi hành gia chuyên nghiệp. 

Nếu mọi việc tiến triển đúng như kế hoạch đã dự tính thì Arceneaux  sẽ trở thành người Mỹ trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ (hiện tại cô 29 tuổi). Bên cạnh đó, Arceneaux cũng trở thành người đầu tiên có bộ phận cơ thể giả bay vào vũ trụ. 

ty-phu-38-tuoi-dai-tho-chuyen-du-lich-vu-tru-cho-co-gai-chien-thang-benh-ung-thu
Nếu chuyến bay diễn ra đúng như dự kiến thì Arceneaux sẽ trở thàn người Mỹ trẻ nhất và người có bộ phận cơ thể giả đầu tiên bay vào không gian

Theo giới chuyên gia, người lắp chân giả cho có thể vào không gian sẽ mang ý nghĩa bầu trời không giới hạn với bất kỳ ai. Tất cả chúng ta đề có quyền được khám phá không gian rộng lớn và ẩn chứa vô vàn điều thú vị này. 

Còn với bản thân Arceneaux, chuyến bay này không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời cô mà còn là một cách để truyền cảm hứng cho những trẻ em đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

"Chúng sẽ nhìn thấy một người sống sót sau căn bệnh ung thư trong không gian, một người đã trải qua những đau khổ tương tự như các em đã trải qua có thể làm được những điều tưởng chừng như là không tưởng. Từ đó, chúng sẽ có thêm động lực và hy vọng vào tương lai tươi đẹp", Arceneaux chia sẻ. 

Lần bay này, tàu bay của SpaceX không đáp xuống Trạm vũ trụ quốc tế (IS) mà bay quanh trái đất trong vòng 3 đến 4 ngày trước khi trở lại ngoài khơi bờ biển Florida.

Được biết, hiện chuyến bay này vẫn còn 2 suất. Những người tham gia sẽ được SpaceX và Isaacman lựa chọn kỹ lưỡng với nhiều tiêu chí khác nhau. Thông tin của 2 vị khách cuối cùng sẽ được thông báo trong thời gian tới. 

Chiêm bái Tượng Phật Bà Tây Bổn Đà Sơn cao nhất châu Á ngự trên nóc nhà Nam Bộ

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận