Thông tin mới nhất về SEA Games 31: Tất cả các đoàn thể thao thi đấu theo quy trình "bong bóng khép kín"

Chủ nhà Việt Nam sẽ không cắt giảm số môn thi đấu. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các đoàn thể thao sẽ thi đấu theo quy trình "bong bóng khép kín".

Thông tin mới nhất về SEA Games 31: Tất cả các đoàn thể thao thi đấu theo quy trình "bong bóng khép kín"

Chủ nhà Việt Nam sẽ không cắt giảm số môn thi đấu. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các đoàn thể thao sẽ thi đấu theo quy trình "bong bóng khép kín".

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23/5 tại Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Theo Ủy ban Olympics Việt Nam, dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 về tài chính nhưng đến lúc này, chủ nhà Việt Nam vẫn giữ nguyên số môn và nội dung thi đấu ở SEA Games 31 chứ không cắt giảm.

Ban tổ chức đặt ra mục tiêu, chậm nhất đến tháng 4/2022, mọi công tác chuẩn bị, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng với tâm điểm là các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử, sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Về kinh phí tổ chức SEA Games 31, Quốc hội đã thông qua phương án cấp 750 tỷ đồng tổ chức SEA Games 31. Kinh phí tổ chức SEA Games 31 được Quốc hội và Chính phủ thông qua thấp hơn khá nhiều so với đề xuất trên 1.000 tỷ đồng trước đó của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dù vậy, trong điều kiện Việt Nam còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, BTC SEA Games 31 cho biết sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức thành công SEA Games 31 với số kinh phí được cấp. Hiện đã có gần 300 tỷ đồng được tạm ứng để chuẩn bị cho Đại hội.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31, BTC cho biết, 100% thành viên tham dự phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Tất cả các đoàn thể thao đều được bố trí ăn ở, tập luyện, thi đấu theo quy trình "bong bóng khép kín" để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Về phương án khán giả vào theo dõi SEA Games 31, BTC xây dựng 3 phương án khán giả, đó là: đón khán giả hạn chế, đón khán giả rất hạn chế và không có khán giả nếu tình hình COVID-19 phức tạp hơn hiện nay.

Bên cạnh đó, BTC cũng đã tham khảo cách làm của các đại hội thể thao lớn trên trường quốc tế để lên phương án khán giả, nhưng các phương án vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19 nên đến lúc này chưa ai có thể khẳng định được việc cho khán giả vào sân với số lượng thế nào.

Ở một diễn biến khác, ngày 25/1, Tập đoàn Ajinomoto đã ký kết thỏa thuận trở thành nhà tài trợ chính hạng cao nhất cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á ('SEA Games') lần thứ 31. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Tập đoàn Ajinomoto đồng hành cùng sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. 

Đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 và Tập đoàn Ajinomoto tại lễ kí kết

Theo đó, Ajinomoto sẽ trở thành nhà tài trợ độc quyền trên toàn cầu ngành hàng gia vị cùng một số sản phẩm khác được cấp quyền không độc quyền của Đại hội, gồm có: sản phẩm axit amin dạng hạt và thạch, cà phê lon và cà phê đóng chai, cà phê và trà dạng bột.

Theo ông Hoàng Đạo Cương - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức - Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du Lịch, Tập đoàn Ajinomoto là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của SEA Games 31. “Tôi tin tưởng rằng nhà tài trợ sẽ phát huy cao nhất khả năng, nguồn lực, kinh nghiệm của mình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra, cũng như những cam kết với ban tổ chức, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Ban tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ¸ phối hợp để công tác tài trợ cho SEA Games 31 được triển khai thuận lợi và hiệu quả", ông Hoàng Đạo Cương chia sẻ thêm.

Xem thêm: Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 và Asean Para Games 11 có ý nghĩa gì?