Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

Sống Đẹp xin cập nhật lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 mới nhất.

Đỗ Thu Nga
09:39 19/07/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Được biết, vào lúc 23h20 đêm 18/7, Đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020. Dự kiến, chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Narita lúc 6h ngày 19/7 theo giờ địa phương.

Trong chuyến đi này, Đoàn Việt Nam có 43 thành viên, do ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn. Trong đoàn có 2 bác sĩ, 4 cán bộ, 1 phóng viên, 18 VĐV, 18 người còn lại là HLV, chuyên gia, lãnh đội.

Danh sách 18 vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam đến tham dự Olympic Tokyo gồm: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

lich-thi-dau-cua-doan-the-thao-viet-nam-tai-olympic-tokyo-2020-9

Đến với Olympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương ở các môn cử tạ, taekwondo, bắn súng. Phía Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần thượng tôn thể thao, thi đấu hết mình về màu cờ sắc áo. 

Về tiền thưởng cho các VĐV giành huy chương vàng, bạc, đồng Olympic theo quy định của Nhà nước lần lượt là 350 triệu, 220 triệu, 140 triệu; phá kỷ lục là 140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã treo thưởng đối với những VĐV đạt thành tích tại Thế vận hội Tokyo. Nếu các VĐV Việt Nam nếu giành HCV Olympic Tokyo 2020 sẽ nhận được tổng tiền thưởng là 1,85 tỉ; HCB là 1,02 tỉ và HCĐ là 640 triệu đồng.

Dưới đây Sống Đẹp xin cập nhật lịch thi đấu 11 môn thể thao của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020:

Ngày 23/7 (6h30 - 10h10) môn Rowling vòng loại Đôi nữ hạng nhẹ: Lường Thị Thảo. Đinh Thị Hảo.

Ngày 23/7 (7h00 - 09h00) môn Bắn cung vòng loại Cung 1 dây nữ: Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Ngày 23/7 (11h00 - 13h00) môn Bắn cung vòng loại Cung 1 dây nam: Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Ngày 24 đến 28/7 môn Cầu lông vòng bảng đơn nam: Nguyễn Tiến Minh.

Ngày 24 đến 28/7 môn Cầu lông vòng bảng đơn nữ: Nguyễn Thùy Linh.

Ngày 24/7 (06h30 - 14h30) môn Bắn súng nội dung 10m súng ngắn: Hoàng Xuân Vinh.

Ngày 24/7 (08h00 - 20h30) môn Taekwondo hạng cân 49kg nữ: Trương Thị Kim Tuyền.

Ngày 24/7 (08h00 - 20h00) môn Thể dục dụng cụ vòng loại nhảy chống nam: Lê Thanh Tùng.

Ngày 24/7 (08h00 - 20h00) môn Thể dục dụng cụ vòng loại toàn năng nam: Đinh Phương Thành.

Ngày 24/7 (15h00 - 18h30) môn Boxing Vòng loại 57kg nam: Nguyễn Văn Đương.

Ngày 25/7 (09h00 - 17h50) môn Judo hạng cân 52kg nữ: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngày 25/7 (09h50 - 16h00) môn Cử tạ Hạng cân 61kg nam: Thạch Kim Tuấn.

Ngày 25/7 (09h00 - 19h00) môn Boxing vòng loại 51kg nữ: Nguyễn Thị Tâm.

Ngày 25/7 (17h - 19h30) môn Bơi nội dung 200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ngày 27/7 (09h50 - 16h00) môn Cử tạ hạng cân 59kg nữ: Hoàng Thị Duyên.

Ngày 29/7 (17h - 19h30) môn Bơi nội dung 800m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ngày 30/7 (17h - 19h30) môn Bơi nội dung 1500m tự do nam: Nguyễn Huy Hoàng.

Xem thêm: Lịch thi đấu chính thức của U23 Việt Nam tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận