Triệu phú đổi đời nhờ sống tằn tiện bật mí 4 mẹo giúp tiết kiệm hiệu quả hơn

Sau khi trở thành triệu phú nhờ sống tằn tiện, Brie Schmidt đã bật mí 4 mẹo hữu hiệu giúp việc tiết kiệm cho tương lai dễ dàng hơn.

Triệu phú đổi đời nhờ sống tằn tiện bật mí 4 mẹo giúp tiết kiệm hiệu quả hơn

Sau khi trở thành triệu phú nhờ sống tằn tiện, Brie Schmidt đã bật mí 4 mẹo hữu hiệu giúp việc tiết kiệm cho tương lai dễ dàng hơn.

Trở thành triệu phú là ước mơ của nhiều người. Nhưng điều họ không ngờ tới là có rất nhiều triệu phú vẫn tiếp tục sống tiết kiệm mặc dù họ giàu có. Suy cho cùng, thói quen quản lý tiền tốt không dừng lại khi bạn trở thành triệu phú.

Bất chấp những gì bạn nghĩ, sống tiết kiệm không phải là tước đoạt bản thân hay chắt bóp từng xu. Chỉ là có cách tiếp cận chi tiêu có ý thức và đưa ra những lựa chọn có ý thức về việc chi tiêu ở đâu.

Đối với Brie Schmidt, một triệu phú tự thân và là chủ sở hữu của Second City Real Estate, thói quen sống tiết kiệm đã hình thành từ sớm và theo cô cho đến ngày nay. Và đây là cách mà triệu phú tự thân này đã áp dụng để tiết kiệm tốt hơn:

Có tư duy tiết kiệm

Cốt lõi trong thói quen của một triệu phú tiết kiệm là tư duy của họ về tiền bạc. Ngay cả khi giá trị tài sản ròng của triệu phú tăng lên, cô ấy không bao giờ cảm thấy cần phải thay đổi mạnh mẽ thói quen chi tiêu của mình.

"Tôi luôn 'tiết kiệm' và sống theo ngân sách, kể từ khi tôi làm hai đến ba công việc khi mới ngoài 20 tuổi", Schmidt nói. "Tư duy tiết kiệm vẫn luôn ở lại với tôi bất kể tôi kiếm được bao nhiêu thu nhập hay giá trị tài sản ròng của tôi tăng lên như thế nào. Tôi vẫn sống theo ngân sách tương tự như 15 năm trước. Việc có ngân sách và ưu tiên tiết kiệm không phải là về những gì bạn có thể và không thể có. Mà là về những gì quan trọng nhất đối với bạn".

Có tư duy tiết kiệm là nền tảng cho tất cả các thói quen xây dựng sự giàu có của Schmidt. Đó là cách cô ấy biến việc tiết kiệm tiền trở thành ưu tiên hàng đầu trong suốt cuộc đời mình.

Có ngân sách

Bạn không thể đạt được mục tiêu tài chính của mình nếu không biết tiền của mình sẽ đi đâu. Đó là lý do tại sao Schmidt sống và chết với ngân sách được theo dõi cẩn thận của mình. Cô ấy biết chi tiêu của mình đến từng xu mỗi tháng. Đây là cách cô ấy đưa ra những lựa chọn có chủ đích về việc chi tiêu của mình.

"Chúng tôi có một ngân sách mà tôi kiểm tra hàng tháng và nếu chúng tôi chi tiêu quá mức, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho ngân sách ở mức phù hợp vào tháng tiếp theo", Schmidt nói. "Hơn 90% giá trị tài sản ròng của chúng tôi là đầu tư nên chúng tôi không coi đó là việc chi tiêu tiền. Tôi coi đó là một chiếc bánh - chỉ có một lượng bánh nhất định để chia cho mọi người, vì vậy nếu một phần lớn hơn thì những phần khác phải nhỏ hơn".

Chi mạnh tay cho những gì quan trọng với bạn

Có ngân sách cho phép bạn xác định nơi bạn có thể chi tiêu nhiều hơn một chút nếu đó là điều bạn thực sự muốn làm. Đối với Schmidt, du lịch là ưu tiên hàng đầu của cô ấy và là nơi cô ấy sẵn sàng chi tiêu nhiều nhất.

"Du lịch là phần lớn nhất của chiếc bánh nên tôi sẵn sàng làm cho các phần khác nhỏ hơn để có thể đi du lịch nhiều hơn", Schmidt nói. "Chúng tôi vừa đi du lịch đến Châu Âu và trả nhiều tiền hơn cho các chuyến bay thẳng so với khi chúng tôi quá cảnh vì việc đi du lịch với trẻ mới biết đi đã đủ căng thẳng rồi".

Những triệu phú tiết kiệm rất kén chọn về nơi và thời điểm họ sẵn sàng chi tiêu thoải mái. Vấn đề là, họ không hề keo kiệt trên mọi phương diện. Việc chi tiêu hào phóng chỉ trong một vài lĩnh vực mang lại cho họ giá trị to lớn ở nơi quan trọng nhất.

Tiết kiệm chi phí cho những thứ không quan trọng với bạn

Mặt khác, nữ triệu phú này rất tàn nhẫn khi cắt giảm chi phí ở những lĩnh vực không phải là ưu tiên của cô. Bất kỳ chi phí nào không mang lại giá trị cho cuộc sống của cô đều được giảm hoặc loại bỏ. Điều này có nghĩa là cô chọn nhãn hiệu chung chung thay vì các thương hiệu nổi tiếng, ăn ngoài ít hơn và chỉ nói không với những lần mua sắm bốc đồng.

"Chúng tôi nấu ăn thay vì ra ngoài ăn", Schmidt nói. "Chúng tôi có một máy pha cà phê espresso tuyệt vời ở nhà thay vì mua cà phê mỗi ngày. Tôi không sở hữu một món đồ quần áo nào là hàng hiệu và tôi không nghĩ mình từng chi quá 75 đô la cho một món đồ quần áo trong đời. Những thứ đó không quan trọng với chúng tôi nên chúng tôi không cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì".

Bạn sẽ hiếm khi thấy những triệu phú tiết kiệm chi tiêu cho hàng tiêu dùng có thương hiệu, xu hướng thời trang mới nhất hoặc các khoản chi tiêu khác không phục vụ mục đích của họ. Mặc dù đôi khi họ có thể nuông chiều bản thân trong những lĩnh vực này, nhưng đó là ngoại lệ chứ không phải là chuẩn mực.

Xem thêm: Tin được không, tiết kiệm 100.000 đồng mỗi ngày có thể làm bạn trở nên giàu có: Quan trọng là bắt đầu sớm!