Sập cầu Phong Châu ở đâu và cầu Phong Châu được xây dựng từ năm nào?

Mới đây, thông tin sập cầu Phong Châu đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Sập cầu Phong Châu ở đâu và cầu Phong Châu được xây dựng từ năm nào?

Mới đây, thông tin sập cầu Phong Châu đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Sáng 9/9, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin sập cầu Phong Châu. Nhiều người không khỏi lo lắng, không biết vụ sập cầu xảy ra ở đâu và có bao nhiêu người gặp nạn.

Theo đó, cầu Phong Châu nằm nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông thông tin, cầu có kết cấu thép, hiện đã bị sập mất 2 nhịp, trôi xuống lòng sông. Vị này nói thêm, có thể có người và phương tiện không may bị rơi xuống sông khi cầu sập.

Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp ứng phó. Hiện các lực lượng chức năng của địa phương đang tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Ông Trần Hoài Giang - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ - cho biết ông đang trên đường đến hiện trường. Trước mắt ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện tại, chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người và của.

Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cầu có lý trình tại Km 18+300 Quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Cây cầu này được xây dựng theo công nghệ cũ, có kết cấu dàn thép, dài khoảng 375m. Công trình cầu Phong Châu được khánh thành vào ngày 28/07/1995. Hồi tháng 09/2019, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa phương đã cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn. 

Xem thêm: Đáp lại lời kêu gọi, hơn 100 thanh niên Thừa Thiên Huế tình nguyện ra miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3