Từ khoá: "hưởng phúc"
Đức Phật chịu thiệt để hưởng phúc vì với Ngài, khái niệm "phúc" chính là sự an ổn trong tâm hồn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Cổ nhân dạy “Cửa trước không đốt đèn, sâu sau không sáng sủa”, nghe qua rất bình thường nhưng lại ẩn chứa đạo lý thâm sâu trong việc dạy con cháu làm người.
Đức Phật dạy, 10 nghiệp lớn nhất của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra. Chính vì thế, tu cái miệng là tu nửa đời người.
Càng đến tuổi trung niên càng phải hiểu, gia đình là điều tồn tại duy nhất nhưng đời sống tinh thần phải được đặt lên hàng đầu. Muốn được tự do hưởng phúc, trước hết phải biết đặt xuống những thứ khiến ta nặng lòng.
Ở đời vốn có luật nhân quả, gieo nhân ác sẽ không gặt được quả tốt. Vì thế, nếu người mẹ làm 3 điều này sẽ giúp con cả đời hưởng phúc.
Người biết nói lời có đức xử sự có tình, nói năng chừng mực vui đùa đúng độ là những người có giáo dưỡng tốt, tâm tính tốt. Những người như vậy không chỉ hưởng phúc lâu dài mà còn đạt thành công lớn.
Đời người càng toan tính càng thiệt thân, chỉ có người vô ưu, không toan tính mới chính là người hưởng đại phúc
Luật nhân quả trong cuộc sống này dù không thể chứng minh bằng khoa học, nhưng chúng ta luôn có thể chiêm nghiệm lại bằng những trải nghiệm cá nhân. Dưới đây là những lời dạy của Phật giáo. Hãy dành ít phút để đọc và cảm nhận bạn nhé!