Từ khoá: "ăn chay"
Đức Phật dạy, trong mười ngày trai nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh, thời trong đời hiện nay hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư dật.
Vào tháng 7 âm lịch (dân gian gọi là tháng cô hồn) rất nhiều người chuyển sao ăn chay, hạn chế sát sinh. Nguyên nhân là vì sao?
Thân thể có khỏe mạnh thì cuộc sống mới được nâng cao. Dưới đây là 3 nguyên tắc sống lành mạnh của Phật giáo, bạn nên áp dụng ngay hôm nay.
Ăn chay ngày Rằm có được quan hệ không là thắc mắc của rất nhiều cặp đôi. Để tìm hiểu câu trả lời chính xác cho vấn đề này hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Ăn chay là một pháp môn tu đầu tiên để khuyến khích Phật tử hạn chế nghiệp sát và trưởng dưỡng lòng từ bi vốn có. Nếu không ăn chay trường thì Phật tử có thể ăn chay vào Mùng 1 và ngày Rằm.
Những người ăn chay cần có chế độ ăn uống đặc biệt hơn người bình thường. Do đó vấn đề ăn chay có được ăn hành tỏi không nhận được rất nhiều sự quan tâm của đại chúng.
Cận tử nghiệp lòng bà toàn sát niệm hưng thịnh, không hề tha thiết niệm Phật A Di Đà mong ngài tiếp dẫn, trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Tà niệm đã át hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả phải đầu thai làm heo và trả báo cho ý niệm háo sát của mình.
Rất nhiều người băn khoăn và thắc mắc về việc ăn chay có được uống sữa hoặc ăn trứng hay không? Bởi các chế phẩm đó đều có nguồn gốc từ động vật.
Chú cá sấu này có tên Babiya, được cho là đang sống ở ngôi đền Sri Ananthapura, quận quận Kasaragod, phía bắc bang Kerala, Ấn Độ.
Đạo Phật luôn tôn trọng sự sống, sinh mạng của muôn loài. Kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy: "Nếu xa lìa sát sinh thời được thành tựu mười pháp không bức não”.