Trải lòng của cô giáo tố bị "trù dập": Từng bị học sinh vụt thước, bắn giấy vào mặt

Cô Nguyễn Thị Tuất (trường TH Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội) trần tình rằng cô bị nhà trường "trù dập", học sinh quậy phá, hành hung gây thương tích.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/03
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trước đó, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất ở trường tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội cho rằng mình bị "trù dập" khi giảng dạy, bị học sinh quậy phá, hành hung đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. 

Liên tục bị chuyển lớp công tác dù không rõ lý do

Theo Vietnamnet, cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho hay, thời gian qua cô cùng chồng là ông Phan Viết Nhân (đang công tác ở trường tiểu học Sài Sơn B) liên tục bị "trù dập", gây khó dễ trong công việc. Cụ thể, chỉ trong một thời gian ngắn, nhà trường đã 8 lần chuyển việc của cô như: Kê bàn ghế dọn vệ sinh; Làm nhiệm vụ chống dịch; Nghỉ việc ở nhà; Ngồi phòng chờ để đọc sách; Làm giáo viên dự trữ; Làm chân sai vặt... Ngay cả chồng cô cũng bị điều chuyển khối dạy, từ dạy lớp 5 xuống dạy lớp 2, lớp 3.

trai-long-cua-co-giao-nguyen-thi-tuat-to-bi-tru-dap-gay-kho-de
Cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho hay, thời gian qua cô cùng chồng là ông Phan Viết Nhân (cùng dạy trường tiểu học Sài Sơn B) liên tục bị "trù dập", gây khó dễ trong công việc.

Cô Tuất cho hay, vào tháng 7/2019, cô được phân công dạy hè lớp 2A chuẩn bị lên lớp 3A, năm học 2019-2020. Khi đó, có 4 phụ huynh gửi đơn lên nhà trường, yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm (GVCN) vì cho rằng cô vi phạm đạo đức, đối xử với người xung quanh không tốt. Tuy nhiên, đa phần phụ huynh lớp này đã làm đơn đề nghị gửi Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường cho cô tiếp tục dạy học.

Tháng 8/2019, BGH bất ngờ phân công cô Tuất dạy lớp mới, với lý do là có tới 25 phụ huynh không đồng ý để cô làm GVCN lớp con họ. Chưa hết, vào năm học 2020-2021, cô lại được BGH phân công dạy 2 môn Lịch sử - Địa lý của khối lớp 4 và 5, những môn học không phải là thế mạnh chuyên môn của cô.

Không chỉ vậy, sau đó cô Tuất lại tiếp tục nhận được nhiều đơn đề nghị không cho giảng dạy từ phụ huynh các lớp tại khối 5. Khi đó, cô Tuất bị phân công làm các công việc không phù hợp với chuyên môn như làm giáo viên dự bị, vệ sinh, trực công tác phòng dịch,...

trai-long-cua-co-giao-nguyen-thi-tuat-to-bi-tru-dap-gay-kho-de
Cô giáo khẳng định mình từng có 6 năm liền là "chiến sĩ thi đua" từ năm học 2012-2018, trong nhà có nhiều giấy khen.

Cô Tuất khẳng định: Cô từng có 6 năm liền là "chiến sĩ thi đua" từ năm học 2012-2018, khi ấy nhiều phụ huynh đã từng mong muốn được gửi gắm con em cho cô. Dù vậy, cô không hiểu sau sau này mình thường bị nhà trường tìm cách "hạ thấp" chất lượng giảng dạy. 

Trả lời PV với Soha, cô Tuất cho rằng, việc cô bị phụ huynh gửi đơn đề nghị không cho giảng dạy, chuyển lớp là vì có một số cá nhân "đứng sau kích động", cố tình làm đơn không cho con theo học lớp của cô. Cô chia sẻ: "Hầu như năm nào cũng có ba, bốn phụ huynh bị kích động, mượn tay có đơn đề nghị không cho tôi giảng dạy, nhưng năm 2019 - 2020, sau khi tôi có đơn phản ánh về vấn đề tiêu cực ở trường thì số lượng phụ huynh ký đơn đông hơn".

trai-long-cua-co-giao-nguyen-thi-tuat-to-bi-tru-dap-gay-kho-de
Trường Tiểu học Sài Sơn B, nơi cô Tuất đang công tác.

Trước đó, theo thông tin từ phía nhà trường, chất lượng giảng dạy của cô Tuất đã thể hiện rất rõ qua kết quả kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I năm học 2020 - 2021 của học sinh rất thấp. Dù vậy, giáo viên này giải thích, khi được phân công giảng dạy khối lớp 4-5, cô không được BGH cung cấp bảng điểm học sinh, do đó không nắm rõ tình hình học tập của các em. Khi kiểm tra, cô đã cho học sinh học và làm bài theo các câu hỏi trong sách giáo khoa nhưng chất lượng làm bài thấp, không đảm bảo. 

Từng bị học sinh vụt thước vào người, bị bắn giấy vào mặt

Cũng theo cô giáo, kể từ khi được phân công dạy khối lớp 5, cứ đến tiết học của cô là các em học sinh làm việc riêng trong giờ, không học bài, gây mất trật tự trong khi nhưng giờ khác thì không như vậy. Có em mang chăn đến lớp, chơi bài trong giờ,... ngay cả khi cô đã báo cáo qua các buổi họp hội đồng, họp tổ,... nhưng vẫn không được phản hồi. Cô Tuất chia sẻ: "Dù vậy, tôi vẫn giảng dạy bình thường, yêu cầu các em trật tự chứ không hề mắng hay làm gì các em".

trai-long-cua-co-giao-nguyen-thi-tuat-to-bi-tru-dap-gay-kho-de
Học sinh nghịch phá, hành hung cô trong lớp.

Đáng chú ý, cô Tuất chia sẻ, sáng 20/1, khi đang dạy môn Lịch sử lớp 5D, cô bất ngờ bị một nhóm học sinh chạy lên cướp mất bút bi trên bàn giáo viên khi cô đang viết trên bảng. Không chỉ vậy, một số em còn có hành động quá khích, giơ tay, giơ thước của giáo viên định đánh, khiến cô phải nghiêng người né tránh.

Đến ngày 21/1, khi cô Tuất đang dạy môn Địa lý ở lớp 5D, một học sinh trong lớp mặc áo đồng phục che kín mặt, lấy thước của giáo viên rồi vụt mạnh vào người cô. Nhiều học sinh khác dùng dây chun, vo giấy bắn vào người cô, có mảnh bắn vào khóe mắt cô Tuất rất nguy hiểm. Cô Tuất tâm sự: "Tất cả những việc làm trên đều có người đứng sau xúi giục các cháu, dàn dựng lên chứ các cháu nhỏ như vậy, đâu có biết gì mà làm thế...".

trai-long-cua-co-giao-nguyen-thi-tuat-to-bi-tru-dap-gay-kho-de
Đơn tố cáo và kiến nghị của cô Tuất.

Khi nhận thấy sự việc đã quá tầm kiểm soát, cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho hay cô đã báo cho chồng, báo cáo cho BGH, báo cáo khi họp Hội đồng, họp tổ,... nhưng không được ghi nhận. Sau đó, cô đã làm đơn gửi cho Công an xã Sài Sơn, trình báo tới lãnh đạo xã Sài Sơn, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quốc Oai đề nghị giải quyết. 

Ý kiến của nhà trường vụ cô giáo bị trù dập

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Khắc Thắng khẳng định, không có chuyện trù dập đối với cô giáo Nguyễn Thị Tuất.

Trong văn bản trả lời cô giáo, UBND huyện Quốc Oai nêu rõ, chất lượng giảng dạy của cô giáo được thể hiện tại kết quả kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 2020 - 2021 còn thấp. Bên cạnh đó, việc tổ chức lớp học trên lớp qua các tiết thực dạy của cô Tuất cho thấy, cô không bao quát học sinh trong giờ học nên các em đã đùa nghịch tự do, làm việc riêng trong lớp, tiết học không hiệu quả dẫn đến chất lượng không cao.

Việc phân công cô Tuất dọn vệ sinh, trực cổng trường đón học sinh trong khi các em đi học trở lại hậu dịch COVID-19, là nhiệm vụ chung của toàn trường chứ không riêng cô Tuất...

YouTuber Lê Chí Thành bị cảnh sát giao thông tạm giữ xe là ai?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Cơ quan Công an 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xác định được danh tính nạn nhân bị trói tay, vùi đất ch.ôn sống như thời trung cổ. Hiện đang đấu tranh làm rõ mục đích sự việc.

Công an đã xác định được danh tính nạn nhân bị 'ch.ôn sống' như thời trung cổ
0 Bình luận

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip một nam thanh niên bị đưa xuống hố ch.ôn sống như thời trung cổ.

CĐM phẫn nộ khi xem clip nam thanh niên bị chôn sống như thời trung cổ ở Nghệ An
0 Bình luận

Xuất hiện trong chương trình Insight của đài SBS Australia, Davy Nguyen (hiện đang sinh sống ở Sydney) cho biết ông đã dùng phương pháp "đứa con được yêu thích nhất" trong gia đình để rèn luyện và dạy dỗ 3 cô con gái của mình trong suốt nhiều năm qua.

Ông bố gốc Việt gây bất ngờ với trên sóng truyền hình của Australia với phương pháp dạy con đặc biệt
0 Bình luận

Tin liên quan

Jim Rohn là doanh nhân, diễn giả truyền cảm hứng, khánh kiệt năm 25 tuổi và chỉ mất 5 năm để trở thành triệu phú, được mệnh danh là "người thầy của những người thầy" với quy tắc 5 năm biến ước mơ thành hiện thực.

Học quy tắc 5 năm biến ước mơ thành hiện thực từ 'người thầy của những người thầy' Jim Rohn
0 Bình luận

Người Hàn Quốc có một phương pháp phán đoán tính cách của một người thông qua chiều ngón tay của họ. Vì thế hãy cùng làm một bài trắc nghiệm cơ bản dưới đây để biết được tính cách của mình thuộc nhóm nào nhé.

Trắc nghiệm: Đọc vị tính cách cá nhân thông qua chiều dài ngón tay của bạn
0 Bình luận

Mặc kệ căn bệnh ung thư quái ác đang "sát hại" từng tế bào trong cơ thể, hằng ngày ông Long vẫn tất bật ra ngoài kiếm tiền về nuôi người bạn già mất trí.

Xúc động tình bạn đẹp giữa Sài Gòn hoa lệ: Người đàn ông ung thư tất bật kiếm tiền nuôi bạn già mất trí
0 Bình luận

img

Bài mới

Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
Áo dài và “ma sát văn hóa” - Góc nhìn từ webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy”

Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.

“Nối mộng” - Bản giao hưởng màu sắc thắp sáng tương lai

Clip truyền thông “Nối mộng” đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả tại đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khi kể lại hành trình kết nối những ước mơ sắp bị lãng quên tại vùng quê nghèo khó. Đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban Tổ chức gửi gắm đến tất cả khán giả tham dự chương trình.

SC88 đồng hành cùng người dân Phú Yên trong chương trình thiện nguyện cuối năm 2025

Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Hải An
Hải An 16/01
Chú rể người Úc “nhập gia tuỳ tục”, dùng xe lôi miền Tây chở tráp cưới hỏi vợ An Giang

Dùng phương tiện truyền thống của miền Tây để chở tráp lễ đi hỏi vợ, chú rể Úc và cô dâu An Giang đã có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui.

Thanh Tú
Thanh Tú 15/01
Sau 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc dựng nhà, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm tiền để bà con vùng thiên tai sắm sửa đón Tết

Sau chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho dân, Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ bà con vùng thiên tai có thêm tiền sắm sửa, đón Tết.

Hải An
Hải An 12/01
Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu nghèo hiếu học ở Vĩnh Long

Ngôi nhà mới ở vùng quê Vĩnh Long là món quà đặc biệt dành cho Minh Châu để em vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/01
Nữ sinh viết thư tay cảm ơn các ân nhân đã giúp đỡ để cô có thể tiếp tục con đường học vấn

Lá thư cảm ơn của một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học gửi đến ông Trần Minh Hải và các ân nhân đã giúp mình đi học được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 10/01
Tuyên dương học sinh trả lại chiếc ví chứa 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được chiếc ví chứa số tiền lớn, em học sinh Lê Minh Đức (Quảng Trị) đã lập tức trình báo, giao nộp cơ quan công an để nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

img
Đề xuất