Học sinh, sinh viên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT thay vì 30% như trước
Từ 1/7, học sinh, sinh viên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, thay vì chỉ 30% như trước. Đây là điểm mới quan trọng trong nghị định 188/2025 của Chính phủ.
Từ ngày 1-7, hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT), thay vì chỉ 30% như trước đây. Đồng thời, chính sách mới cũng bổ sung quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng khác. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định 188/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024.
Chính sách này kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cho giới trẻ - lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, đồng thời củng cố hệ thống an sinh xã hội theo hướng bền vững.
Theo quy định mới tại Nghị định 188, học sinh, sinh viên – một trong những nhóm dễ bị tổn thương trước các vấn đề sức khỏe sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ ít nhất 50% mức đóng BHYT.
So với mức hỗ trợ 30% trước đó, chính sách mới sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình và người học, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn hạn chế. Trước đó, theo đánh giá của Vụ BHYT (Bộ Y tế), ngân sách nhà nước sẽ cần chi khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ BHYT cho học sinh.
Mức đóng BHYT của học sinh hiện nay, theo mức lương cơ sở áp dụng từ giữa năm 2024, là khoảng 73.000 đồng/tháng, tương đương hơn 880.000 đồng/năm, đây là khoản tiền mà học sinh phải tự chi trả nếu không được hỗ trợ.
Việc tăng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên được nhìn nhận như một chính sách thiết thực thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến thế hệ trẻ. Đồng thời, đây còn là giải pháp hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm bớt chi phí điều trị cho các trường hợp không có bảo hiểm, nhất là trong bối cảnh các bệnh lý ngày càng trẻ hóa.

Ngoài ra, Nghị định 188 cũng bổ sung hỗ trợ mức đóng BHYT cho 4 đối tượng mới.
Cụ thể, nạn nhân của tội phạm mua bán người sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT trong thời gian một năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Nhân viên y tế thôn, bản – những người đang trực tiếp làm việc tại tuyến đầu, vùng sâu, vùng xa cũng sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.
Người được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được bổ sung hỗ trợ 50% mức đóng BHYT.
Các mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với những nhóm đối tượng khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn nằm trong danh sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được hỗ trợ 50% mức đóng. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.
Xem thêm: Người dân bất ngờ khi được phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí khi đến giải quyết thủ tục hành chính ở TP.HCM
Tin liên quan
Từ ngày 1/7, nếu đi khám trái tuyến, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có thể được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.
Khi đổi từ CMND sang Căn cước công dân gắn chip thì công dân cần thực hiện sửa đổi/cập nhật thông tin trên các giấy tờ liên quan như: sổ đỏ, BHXH, thẻ BHYT, hộ chiếu...
Từ ngày 1/1/ đến 8/3/2021, ông N.T.K. đã đi 18 bệnh viện khám bảo hiểm y tế 80 lần. Trong vòng 1 năm ông K. đã đi khám bảo hiểm y tế đến 149 lần.
Bài mới

Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,… miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.