Bộ tộc Kogi và quan niệm sống đáng suy ngẫm: Thuận tự nhiên thì không thể có bệnh, bệnh tật là hậu quả của việc làm trái tự nhiên

Bộ tộc Kogi có lối sống hòa hợp với thiên nhiên nên tuổi thọ có thể đạt đến 100 tuổi. Ngoài ra, bộ tộc còn nổi tiếng với khả năng tiên tri đáng kinh ngạc.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bộ tộc Kogi 8.000 năm ẩn mình giữa rừng sâu

Colombia là quốc gia Nam Mỹ có phần lớn lãnh thổ được bao phủ bởi rừng rậm nguyên sinh, nhất là khu vực rừng quanh rặng Sierra Nevada gần như còn nguyên vẹn từ mấy ngàn năm nay, rất ít người và phương tiện hiện đại đặt chân đến. 

Với người dân trong vùng, Sierra Nevada được là chốn linh thiêng, ẩn chứa nhiều bí ẩn. Huyền thoại xứ này từng nói rằng, đó là nơi ở của các đấng thần linh có nhiệm vụ che chở con người.

Trên vùng cao của dãy Sierra Nevada có bộ tộc thiểu số sinh sống tên là Kogi. Họ sống biệt lập với thế giới hiện đại, không giao tiếp với những người bên ngoài. Họ thường rút dần lên vùng cao, định cư trong rừng thẳm - nơi mây và sương mù bao phủ quanh năm.

bo-toc-kogi-va-quan-niem-song-hoa-hop-tu-nhien-dang-suy-ngam
Người Kogi sống biệt lập với thế giới bên ngoài

Bộ tộc Kogi được phát hiện rất tình cờ. Vào năm 1974 một phi công bay lạc vào rừng rậm Bắc Sierra và phát hiện bên dưới thấp thoáng trong rừng một công trình có hình tương tự kim tự tháp nhưng không phải kim tự tháp thường thấy. 

Các nhà khảo cổ và địa chất ở đây nghiên cứu và khẳng định đó là di tích của một nền văn minh cổ đại, có trình độ cao, đã được xây dựng từ bảy tám nghìn năm, trước cả nền văn minh Incas và Maya. Có lẽ nó là nền văn minh cổ nhất Nam Mỹ. 

Các nhà khảo cổ cũng đoán định rằng, bộ tộc Kogi là hậu duệ còn sót lại của chủ nhân di tích văn hóa cổ xưa nói trên.

Theo một số nguồn tin khác, nguồn gốc của bộ tộc Kogi bắt đầu từ nền văn minh Tayrona cổ đại, họ luôn hãnh diện về nền văn minh, lối sống đơn giản và truyền thống của họ. Họ tin rằng, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tự nhiên khỏi sự đe dọa từ thế giới bên ngoài như sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán, phá rừng... 

The Guardian cho biết, một cư dân trong bộ tộc từng kể: "Tổ tiên của người Kogi xuất hiện trên Trái đất từ rất lâu trước cả tổ tiên của loài người trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rõ những gì xảy ra trong quá khứ và dễ dàng nhìn rõ sự việc trong tương lai".

Hiện nay bộ tộc Kogi có khoảng 20.500 cư dân. Họ có vóc dáng nhỏ nhắn giống người châu Á nhưng nước da ngăm đen và tóc xoăn tự nhiên. Đặc biệt, cả nam và nữ trong tộc đều để tóc dài, mặc quần áo giống nhau như phong tục và truyền thống lâu đời.

bo-toc-kogi-va-quan-niem-song-hoa-hop-tu-nhien-dang-suy-ngam
Nhà của người Kogi

Người Kogi chủ yếu ăn hoa quả, rau củ. Họ không ăn thịt. Bởi theo họ, trái đất là nơi vạn vật sinh sống, tại sao phải sát sinh những loài động vật vô tội. Chúng cũng như con người, đều biết đau.

Người Kogi không tích trữ lương thực bởi họ cho rằng, việc tích trữ khiến con người trở nên ích kỷ, tham lam, vô tình tạo nên sự chiếm hữu. Từ đó dẫn đến chiếm đoạt, khơi nguồn chiến tranh tài sát. Ngoài ra sự dư thừa còn làm rối loạn trật tự của tự nhiên, phát sinh biến đổi khôn lường. 

Bộ tộc Kogi sống trong những túp lều hình tròn, làm bằng thân cây xếp xung quanh, mái nhà lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi gia đình có 2 lều, một lều cho đàn ông, một lều cho phụ nữ và trẻ em.

Khi khách lạ đến thăm, là đàn ông thì không được vào lều phụ nữ và trẻ em. Nếu là phụ nữ thì không được vào lều đàn ông. Họ coi nhà là một nơi rất linh thiêng. Chính vì thế các hoạt động vợ chồng, sinh con phải diễn ra ngoài ngôi nhà. 

Phụ nữ đủ 14 tuổi được kết hôn và sinh con. Người Kogi không ép con cháu kết hôn với người họ không thích. Hôn nhân cũng không có ngược đãi và mua bán phụ nữ lại càng không được phép. 

Khả năng tiên tri của người Kogi

Được biết vào năm 1990, một bộ phim tài liệu về bộ tộc Kogi của BBC đã cho thấy, họ đang cố gắng liên hệ với thế giới bên ngoài. Việc này nhằm mục đích để cảnh báo về một xã hội với nền công nghiệp hóa trong tương lai bao gồm cả mặt lợi và hại tới cuộc sống con người.

Người Kogi lắng nghe thiên nhiên, họ cảm nhận được thay đổi và chứng kiến các vụ lở đất, lũ lụt, nạn phá rừng ở quanh khu vực dãy Sierra Nevada.

Họ lên án hành vi của con người trên Trái đất với thiên nhiên, môi trường. Người Kogi không hiểu lý do tại sao lời nói của họ lại không được tôn trọng? Tại sao mọi người hiểu Trái đất là một "cơ thể sống". Việc chúng ta làm tổn thương nó đồng nghĩa với đang hủy hoại toàn bộ cơ thể mình. 

Người Kogi quan niệm: “Sống thuận theo thiên nhiên thì sẽ tránh được bệnh tật. Ngược lại, nếu thiên nhiên bị phá hủy thì con người sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, phải đối mặt với đủ loại bệnh tật kỳ lạ”.

bo-toc-kogi-va-quan-niem-song-hoa-hop-tu-nhien-dang-suy-ngam
Tộc người Kogi tự nhận là anh cả của loài người

Đáng nói, người Kogi không thờ thần linh cũng như không có các hoạt động tôn giáo nào. Họ tin rằng, khi tổ tiên ra đời, một sợi chỉ vô hình đã liên kết con người trong bộ tộc với nhau. Những bô lão trong tộc sẽ dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm và cảm nhận về thế giới. Khoảng thời gian này được gọi là "giao cảm" giữa con người với vũ trụ bao la. Người Kogi cho biết, họ muốn con người trên Trái đất nhận thấy tính cấp bách, tác hại của việc khai thác gỗ, chặt phá rừng. 

Vào năm 2006, đài CNN cho biết, hok đã thấy người Kogi đang đi bộ để phản đối việc ngăn cửa biến, hệ thống thoát nước để xây dựng quảng trường Puerta Brisa,  nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp khai thác mỏ của Colombia.

Theo người Kogi, chỉ khi hòa hợp với tự nhiên con người mới trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ trái đất và chính cuộc sống của mình.

Như đã nói, người Kogi không thờ vị thần nào, thay vào đó tất cả các thanh niên trong tộc phải trải qua một khóa thiền định tu thập trong vòng 9 năm để được coi là trưởng thành. Họ sẽ ngồi quay mặt vào vách đá để khám phá, suy ngẫm về sự liên kết, giao thoa của đất trời, con người và tự nhiên.

Người Kogi sống thọ đến 100 tuổi nhờ triết lý "cứ yên tâm mà vui sống"

Mặc dù người Kogi có cuộc sống lạc hậu, tách biệt với thế giới loài người nhưng quan niệm sống của họ khiến chúng ta phải suy ngẫm. Người Kogi sống hòa hợp với thiên nhiên, không ăn thịt động vật. 

Theo người trong tộc, ăn chay đơn giản là việc bắt nguồn từ sự hiểu biết về quy luật cuộc sống và sự thánh thiện trong tâm hồn. Ăn chay thường xuyên giúp tuổi họ của họ có thể đạt đến 100 tuổi. Trong khi con người ở thế giới bên ngoài có tuổi thọ trung bình từ 70 - 80 tuổi.

bo-toc-kogi-va-quan-niem-song-hoa-hop-tu-nhien-dang-suy-ngam
Hòa hợp với thiên nhiên là quan niệm sống đáng suy ngẫm của người Kogi

Người Kogi quan niệm: "Thiên nhiên như bà mẹ đảm đang, khéo léo, đã tính toán, lo liệu đủ cho mọi loài thì cứ yên tâm mà vui sống. Chim muông, muôn loài nhởn nhơ bay lượn, chúng đâu có khổ nhọc lo cái ăn, chúng đâu cần gieo trồng, chăm bón mà vẫn không bị chết đói. Vậy tại sao chúng ta phải lo? Chúng tôi ai cũng ăn đủ 3 bữa trong ngày và cũng không mấy quan tâm tới chuyện ăn uống”. 

Với những suy nghĩ này, người Kogi canh tác thô sơ, hái cây rừng để ăn như tổ tiên của họ. Họ cho rằng, thuận theo thiên nhiên thì không thể có bệnh được, bệnh tật là hậu quả của những gì trái với tự nhiên. 

Ngoài ra, sự tương giao giữa con người và thiên nhiên hết sức mật thiết, khi thiên nhiên bị phá hoại thì chắc chắn con người sẽ chịu ảnh hưởng và có đủ các bệnh tật kỳ lạ xảy ra. 

Điều kỳ diệu ở bộ tộc "miễn dịch" với bệnh ung thư, sống lâu nhất thế giới và sở hữu nét đẹp "vượt thời gian"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.
PC Right 1 GIF

Bài mới

Quảng Ninh sẽ nhận đỡ đầu các cháu mồ côi trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long

Tại cuộc họp báo chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ trẻ mồ côi liên quan đến tàu du lịch bị lật trên vịnh Hạ Long.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung nam tài xế giúp đỡ người phụ nữ và 5 trẻ nhỏ trong cơn dông lớn ở Hà Nội

Thấy người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ chật vật giữ thăng bằng giữa đường trong cơn dông lớn, gió mạnh, tài xế xe bán tải lập tức dừng xe hỗ trợ.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Sản phụ người Lào được cán bộ trạm y tế đỡ đẻ ngay bên đường nơi biên giới

Cán bộ Trạm y tế xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời hỗ trợ đỡ đẻ cho một sản phụ người Lào ngay bên đường vùng biên giới. May mắn, ca sinh đặc biệt này đã “mẹ tròn con vuông”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Lật tàu trên vịnh Hạ Long: Bé trai 14 tuổi sống sót thần kỳ sau 4 tiếng trong khoang khóa kín

Liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, đến 20h45 tối 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể, trong đó có 8 trẻ em, đồng thời cứu sống được 11 người.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bé gái 15 tuổi được giải cứu trên tầng thượng Bệnh viện Bạch Mai đã có mái ấm mới với đủ đầy yêu thương

Bé gái 15 tuổi đứng đứng chơ vơ trên tầng cao nhất của tòa nhà ở Bệnh viện Bạch Mai sau khi được giải cứu đã có cho mình một mái ấm mới với đủ đầy tình yêu thương, chia sẻ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người dân bất ngờ khi được phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí khi đến giải quyết thủ tục hành chính ở TP.HCM

Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,…  miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Đội cấp cứu bệnh viện Gia Lai vượt 100km cứu em bé sơ sinh người Lào

Ngay khi nhận được thông tin, đội cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quãng đường dài hơn 100km đến khu vực cửa khẩu giáp biên giới để cứu em bé sinh non tại tỉnh Atapu (Lào).

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cả nước có 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và một thí sinh khác đạt mức này ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hỗ trợ người khiếm thị “chạm” nghệ thuật kịch sân khấu bằng mô hình 3D

Từ trăn trở “nghệ thuật dành cho rất cả mọi người”, một hành trình ý nghĩa hỗ trợ người khiếm thị tận hưởng trọn vẹn những vở kịch sân khấu đã được bắt đầu từ dự án “Từ tai đến mắt”.

Hải An
Hải An 15/07
Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic Hóa quốc tế 2025

Trong cuộc thi vàng Olympic Hóa quốc tế 2025, cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương vàng, trong đó có 2 em lọt top 10.

Hải An
Hải An 15/07
Danh sách 39 trường đại học miễn hoàn toàn học phí cho sinh viên

Dưới đây là danh sách 39 trường đại học miễn phí học phí cho mọi sinh viên theo học. Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Hải An
Hải An 14/07
Bé gái 2 tuổi bị bỏng 60% được cứu sống nhờ ghép da từ mẹ

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng đến 60%, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghép da cứu sống từ chính da của mẹ ruột.

Xúc động khoảnh khắc con trai gả mẹ 53 tuổi đi lấy chồng: “Dù ở độ tuổi nào, ai cũng xứng đáng có được những hạnh phúc riêng của mình”

Trong ngày cưới, người con trai đã chủ động trao tặng nhẫn vàng, kiềng vàng và bày tỏ lời cảm ơn, biết ơn vì công sinh thành, nuôi dưỡng, cũng như chúc phúc cho mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/07
Mùa hè tình nguyện đặc biệt của những bạn trẻ Mỹ tại Việt Nam

Dù chỉ mới 16,17 tuổi và không phải là những thợ xây chuyên nghiệp nhưng nhóm bạn trẻ đến từ Mỹ đã không ngại ngần xắn tay áo, khiêng gạch, trộn xi măng giúp người dân Quảng Ngãi xây nhà tình nghĩa.

Hải An
Hải An 11/07
Hà Nội chi 3.000 tỷ hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học

Từ năm học 2025-2026 tới đây, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục, sẽ được hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày.

Hải An
Hải An 11/07
Nam sinh đưa em đến điểm thi nhờ người trông hộ đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội

Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng được biết đến với khoảnh khắc đưa em gái đến điểm thi nhờ anh chị tình nguyện viên trong hộ để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.

Hải An
Hải An 09/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất